Trong cùng một ngày, hai “hổ to” Trung Quốc bị xử tử hình. Điểm đặc biệt của cả hai người này là đều có liên quan mật thiết đến cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang.

Ông Triệu Lê Bình, nguyên Sở trưởng Công an kiêm Phó Chủ tịch Chính hiệp Nội Mông Cổ bị tử hình vì tội cố ý giết người (Ảnh: phải). Ông Chu Minh Quốc, cựu Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông bị xử tử hình, hoãn thi hành án 2 năm (Ảnh: trái)
Ông Triệu Lê Bình, nguyên Sở trưởng Công an kiêm Phó Chủ tịch Chính hiệp Nội Mông Cổ bị tử hình vì tội cố ý giết người (Ảnh: phải).
Ông Chu Minh Quốc, cựu Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông bị xử tử hình, hoãn thi hành án 2 năm (Ảnh: trái)

Sáng ngày 11/11, ông Triệu Lê Bình (Zhao Liping), nguyên Sở trưởng Công an kiêm Phó Chủ tịch Chính hiệp Nội Mông Cổ bị xử tử hình vì tội cố ý giết người, trở thành “hổ to” đầu tiên bị xử tử hình kể từ sau Đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cùng ngày, tòa án cấp trung thành phố Liễu Châu tỉnh Quảng Đông cũng mở phiên tòa tuyên án công khai đối với ông Chu Minh Quốc (Zhu Mingguo), cựu Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông. Với tội danh tham ô và nhận hối lộ ở mức đặc biệt nghiêm trọng, ông Chu Minh Quốc bị xử tử hình (hoãn thi hành án 2 năm), đồng thời bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Vụ án ông Triệu Lê Bình

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trong xử án lần đầu đối với ông Triệu Lê Bình, nguyên Sở trưởng Công an kiêm Phó Chủ tịch Chính hiệp Nội Mông Cổ, tòa án cấp trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây đã phán quyết mức án cuối cùng là tử hình đối với bị cáo vì các tội: cố ý giết người, nhận hối lộ, tàng trữ vũ khí và thuốc nổ trái phép.

Theo cáo trạng, ngày 20/3/2015, bị cáo Triệu Lê Bình đã dùng súng bắn chết một cô gái họ Lý. Từ 2008 – 2010, Triệu Lê Bình lợi dụng chức Sở trưởng Công an Nội Mông Cổ đã nhận hối lộ tổng cộng 23,68 triệu nhân dân tệ. Trong quá trình điều tra tội giết người, cơ quan điều tra cũng phát hiện bị cáo Triệu Lê Bình tàng trữ vũ khí trái phép.

Theo thông tin, cô gái họ Lý bị Triệu Lê Bình bắn chết làm nghề kinh doanh quần áo từng là nhân tình nhiều năm nên biết nhiều bí mật của ông Triệu Lê Bình.

Ông Triệu Lê Bình năm nay 65 tuổi, người Thông Liêu – Nội Mông Cổ, có thời gian công tác 33 năm tại Nội Mông Cổ, giữ chức Sở trưởng Công an Khu tự trị Nội Mông từ năm 2005, nghỉ hưu vào tháng 7/2014.

Vụ án ông Chu Minh Quốc

Cũng sáng ngày 11/11, tại thành phố Liễu Châu tỉnh Quảng Đông, tòa án cấp trung tỉnh Quảng Đông mở phiên tòa tuyên án công khai đối với ông Chu Minh Quốc (Zhu Mingguo), cựu Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông. Theo đó, với tội danh tham ô và nhận hối lộ ở mức đặc biệt nghiêm trọng, ông Chu Minh Quốc bị xử tử hình (hoãn thi hành án 2 năm), đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản cá nhân.   

Theo hồ sơ vụ án, tổng tài sản ông Chu Minh Quốc tham ô lên đến hơn 1,41 tỷ nhân dân tệ, ngoài ra ông này còn sở hữu số tài sản có nguồn gốc không rõ ràng trị giá 91,04 triệu nhân dân tệ. Theo cáo trạng, Chu Minh Quốc mắc tội tham nhũng nghiêm trọng trong suốt thời gian đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh, Ủy viên Thường vụ Ủy ban tỉnh Quảng Đông, Phó Bí thư, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Bí thư Ban Chính pháp, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông.

Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc còn nhắc đến tội “vi phạm chính sách kế hoạch sinh sản và hôn nhân gia đình” của Chu Minh Quốc, theo đó ông này có con riêng với một phụ nữ trong khi chưa ly hôn với vợ cũ.

Liên quan đến Chu Vĩnh Khang, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng

Đáng chú ý, mối quan hệ của hai bị cáo với ông Chu Vĩnh Khang cũng được nhắc đến; cả hai cùng nằm trong danh bạ truy cứu của Tổ chức Quốc tế điều tra bức hại Pháp Luân Công.

Nhà bình luận thời sự chính trị Chu Hiểu Huy nhận định, nhờ mối quan hệ với ông Chu Vĩnh Khang nên dù nhiều lần bị tố cáo tội tham ô, đặc biệt để xảy ra vụ tù nhân chạy trốn năm 2009, tuy nhiên con đường quan lộ của ông Triệu Lê Bình vẫn liên tục thăng tiến. Trong thời gian Triệu còn tại chức, tháng 10/2009, Nội Mông Cổ xảy ra vụ án 4 tù nhân vượt ngục (ngày 17/10) gây chấn động Trung Quốc nhưng ông này vẫn bình an vô sự, thăng tiến liên tục trong 5 năm tiếp theo.

Theo trang Minh Huệ của những người tập Pháp Luân Công đưa tin, trong suốt 13 năm ông Triệu Lê Bình nhậm chức Sở trưởng Công an Nội Mông Cổ từ tháng 7/1999 – 7/2012, các trụ sở như trại tạm giam, trại lao động, nhà tù, ban tẩy não ở Nội Mông trở thành địa ngục trần gian đối với người tập Pháp Luân Công, nhiều người bị giam giữ bất hợp pháp, bị áp bức gây rối loạn tâm thần, thậm chí bị hành hạ đến chết. Chỉ tính riêng địa bàn thành phố Xích Phong đã có hơn 30 người tập Pháp Luân Công bị hại chết. Trang này còn cho biết thêm, do thông tin bị phong tỏa nên còn nhiều trường hợp chưa thể được đưa ra ánh sáng.

Mộc Vệ

Xem thêm: