Tối ngày 13/3, Bộ Y tế Hồng Kông đã thông báo thêm hai cụ ông 80 tuổi và 67 tuổi tử vong sau khi tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc, cả hai đều có tiền sử đái tháo đường và cao huyết áp. Cho đến nay, 6 người ở Hồng Kông đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin này. 

p2881372a52024887
Sở Y tế Hồng Kông thông báo thêm 2 người tử vong sau khi tiêm vắc-xin của công ty Sinovac. Đến nay 6 người ở Hồng Kông đã tử vong sau khi tiêm vắc-xin của Sinovac. Hình ảnh quan chức Hồng Kông tiếp nhận vắc-xin Sinovac tại sân bay (Nguồn: Chụp màn hình video của Phòng Thông tin Chính phủ Hồng Kông).

Sáu người thiệt mạng sau khi tiêm vắc-xin của Sinovac

Cơ quan chức năng y tế Hồng Kông thông báo hai bệnh nhân nghi ngờ bất thường sau khi tiêm vắc-xin đã qua đời vào chiều 11/3 và 13/3: cụ ông 80 tuổi điều trị tại Khoa Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Caritas và  người kia 67 tuổi được điều trị tại Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt của Bệnh viện Kwong Wah.

Trước khi qua đời, cụ ông 80 tuổi bị tiểu đường, xơ vữa động mạch cảnh, cao huyết áp, và từng đột quỵ. Vào ngày 1/3, ông được tiêm vắc-xin của Sinovac. Đến ngày 6/3, ông thấy đau ngực, được chẩn đoán mắc hội chứng mạch vành cấp tính và nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt cho đến khi qua đời vì bệnh thiếu máu cục bộ đường ruột vào chiều ngày 13/3.

Trường hợp cụ ông 67 tuổi bị tiểu đường, cao huyết áp và tăng mỡ máu trước khi qua đời. Ông tiêm vắc-xin của Sinovac tại phòng khám tư vào ngày 2/3. Đến ngày 11/3, ông được đưa vào bệnh viện sau khi bị ngất xỉu tại Trạm MTR Mong Kok, chẩn đoán ban đầu là hội chứng mạch vành cấp và qua đời vào buổi chiều.

Tại Hồng Kông, đến nay đã có 6 trường hợp qua đời sau khi được tiêm vắc-xin Sinovac. Về vấn đề này, chuyên gia đánh giá sự kiện lâm sàng đối với vắc-xin COVID-19 của Hồng Kông chưa công khai vấn đề những trường hợp tử vong có liên quan đến vắc-xin hay không.

Trường hợp đột quỵ và liệt mặt sau khi tiêm chủng

Ngoài ra, Hồng Kông còn trường hợp một người đàn ông 63 tuổi bị đột quỵ cấp sau khi tiêm vắc-xin Sinovac. Bệnh nhân này có bệnh nền suy tim, thừa hồng cầu và gan nhiễm mỡ do rượu. Vào ngày 9/3 sau khi được tiêm vắc-xin Sinovac, ông thấy khó chịu, sức khỏe yếu dần, tình trạng xấu đi. Ngày 14/3, ông được chẩn đoán là bị đột quỵ cấp, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, một bệnh nhân khác là cụ ông 69 tuổi được tiêm vắc-xin Sinovac vào ngày 6/3. Hai tiếng sau khi tiêm, ông đã bị liệt mặt, mắt trái không nhắm lại được, ngày hôm sau thì phía miệng bên trái không kiểm soát được và bắt đầu bị chảy nước dãi, mắt cũng không thể tiết nước mắt. Chẩn đoán cho thấy cụ ông này mắc chứng Bell, sau khi được chăm sóc y tế được cho xuất viện ngày 8/3.

Tiêm Sinovac vì nhiệm vụ chính trị

Đặc khu Trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) coi việc đẩy mạnh phổ biến tiêm chủng vắc-xin Sinovac là một nhiệm vụ chính trị. Bà Lâm và một nhóm quan chức cấp cao đã đi đầu trong việc tiêm chủng sau khi vắc-xin Sinovac đưa đến Hồng Kông.

p2889161a828335445
Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã dẫn đầu một nhóm quan chức chính phủ tiêm chủng vắc-xin Sinovac của Trung Quốc. (Ảnh: Dịch vụ Thông tin Chính phủ Hồng Kông)

Theo số liệu do chính quyền Hồng Kông công bố ngày 13/3, trong số những người được tiêm liều vắc-xin đầu tiên có khoảng 149.000 người tiêm vắc-xin Sinovac và khoảng 27.800 người tiêm vắc-xin BioNTech.

Những ngày đầu tiên có vắc-xin Sinovac, “những người yêu nước” đi đầu tiêm vắc-xin đã rất hào hứng khi nhận lời phỏng vấn của truyền thông Hồng Kông: “Tin tưởng 100% vào vắc-xin nội địa”, “Người Trung Quốc chúng ta sử dụng sản phẩm của Trung Quốc!”, “Xin cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình, cảm  ơn Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga!”…

Tuy nhiên, cư dân mạng có nhiều người mỉa mai: Thứ họ dùng không phải vắc-xin mà là chất kích thích Sinovac; Nhiều người cao tuổi đi tiêm phòng không biết rằng vắc-xin Sinovac chỉ có hiệu quả khoảng 50%, họ cũng không biết dữ liệu lâm sàng của vắc-xin Sinovac là không đủ; Đại Lục không tiêm vắc-xin Sinovac cho người từ 60 tuổi trở lên, ngay cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng chưa tiêm phòng

Ông cụ 80 tuổi Kwok Cheuk-kin được mệnh danh là “vua kiểm điểm Hồng Kông” đã tố cáo chính quyền Hồng Kông vô lương tâm, coi người Hồng Kông là chuột bạch. Ông cho biết kiên quyết không dùng vắc-xin của Sinovac, thẳng thắn tuyên bố không tin vào tuyên truyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

Tùng Nhi, Vision Times