Mùa hè năm nay, Trung Quốc Đại Lục phải hứng chịu nhiệt độ cao kéo dài kỷ lục và hạn hán nghiêm trọng. Tình trạng hạn hán ở lưu vực sông Tứ Xuyên và sông Dương Tử cũng ảnh hưởng đến Thượng Hải nằm ở hạ lưu. Mực nước sông Hoàng Phố đã xuống mức thấp nhất cùng thời kỳ trong gần 20 năm qua.

p3205911a14771731
Mực nước sông Hoàng Phố đã xuống mức thấp nhất trong 20 năm và một số tàu chở cát đã mắc cạn trên sông Điện Phố ở Thượng Hải. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

Theo tờ “Báo chiều Tân Dân” (Xinmin Wanbao) của Thượng Hải, mặc dù Thượng Hải đã chấm dứt thời tiết nhiệt độ cao trong vài ngày, nhưng mực nước sông Hoàng Phố đã xuống mức thấp nhất cùng kỳ trong gần 20 năm, do lượng nước đổ vào từ sông Dương Tử và Thái Hồ giảm. Mực nước của sông Điện Phố nối với sông Hoàng Phố là 2,7 đến 2,8 mét trong những năm trước, nhưng đến năm nay, mực nước đã giảm hơn 20 cm. Gần 100 tàu chở cát bị mắc cạn gần cống bơm Điện Đông ở quận Mẫn Hàng, thành phố Thượng Hải.

Bản tin nhắc đến rằng do việc bảo trì cửa cống của một số tuyến đường thủy xung quanh khác, nên các tuyến đường thủy này đang trong tình trạng tạm dừng. Trong ngắn hạn, vấn đề tàu thuyền kẹt trên sông Điện Phố vẫn sẽ tiếp diễn.

Sáng 26/8, theo giờ địa phương, một phóng viên của Báo chiều Tân Dân đã đến cầu Long Minh (Longming) gần đường Bình Nam (Pingnan), quận Mẫn Hàng và thấy hơn 20 tàu hàng chở cát sỏi vẫn xếp hàng dài giữa sông trên sông Điện Phố, các tàu thuyền đã bị mắc cạn ở đây một thời gian.

Một thuyền viên tiết lộ, anh và các đồng nghiệp đến đây vào sáng ngày 25/8 và nhận được thông báo phải đến ngày mai (28/8) mới tiếp tục đi được. “Tôi không thể đi vì sông cạn nước. Nếu chúng tôi tiếp tục ra đi thì sẽ bị sẽ mắc cạn.” Về việc liệu đồ dùng có đầy đủ hay không, anh nói rằng không có vấn đề gì nếu chỉ ăn uống đơn giản. Một thuyền viên khác nói thêm, “Tôi nghe nói rằng các cửa kênh khác đang được bảo trì, rất nhiều tàu thuyền chỉ có thể đợi ở cửa trạm bơm Điện Đông.”

Ông Diêm, một người dân gần đó cho biết, ngày thường đi đâu cũng thấy cảnh tàu cát nối đuôi nhau xếp hàng, “Có lẽ thời tiết năm nay nắng nóng quá nên xếp hàng tương đối dài, thời gian kéo dài hơn.”

Báo chiều Tân Dân cho biết, sông Điện Phố tức Phố Hội Đường nổi tiếng ở Thượng Hải cũ, và nó được đổi tên thành sông Điện Phố vào năm 1971. Là một phụ lưu quan trọng của sông Hoàng Phố, sông Điện Phố bắt đầu từ hồ Điện Sơn ở phía tây và kết thúc tại sông Hoàng Phố ở phía đông, với tổng chiều dài 46 km, tàu 100 tấn có thể di chuyển trên tuyến đường thủy này.

Cơ quan quản lý thủy lợi Thượng Hải cho biết, sông Hoàng Phố thông với các con sống khác, khi mực nước ở thượng nguồn giảm và nhiệt độ bốc hơi cao, mực nước tại các trạm thủy văn của sông Hoàng Phố đã ở mức thấp trong cùng thời kỳ kể từ năm 2003.

Trước đó, để đảm bảo mực nước sông nội địa, kể từ tháng Tám, các cửa cống ở Thượng Hải đã thực hiện các biện pháp tăng cường dẫn nước khi thủy triều lên và đóng cửa cống để giảm thoát nước khi nước xuống, nhằm đảm bảo khả năng tích nước như tưới tiêu nông nghiệp được kiểm soát ở mực nước bình thường. Người phụ trách trạm bơm Điện Đông nói với các phóng viên rằng do nhiệt độ cao liên tục và lượng mưa ít trong giai đoạn đầu, cộng với ảnh hưởng của hạn hán ở lưu vực sông Dương Tử, mực nước sông Điện Phố đã thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ những năm trước.

Ngoài ra, do lượng nước thượng nguồn giảm, một số vùng nước của cửa sông Dương Tử đã xuất hiện hiện tượng xâm nhập mặn.