Hai tàu sân bay đang hoạt động của hải quân Trung Quốc đã được triển khai cho các cuộc tập trận riêng biệt ở Biển Đông và Thái Bình Dương. Các nhà quan sát quân sự nói rằng chúng có thể sớm hoạt động cùng nhau, SCMP đưa tin.

Embed from Getty Images

Tờ People’s Daily hôm Chủ nhật đưa tin, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc với tên gọi Sơn Đông, được đưa vào hoạt động cách đây hai năm, đã rời cảng Tam Á, tỉnh Hải Nam để “tập trận theo định hướng” ở Biển Đông.

Các cuộc tập trận sẽ bao gồm luyện tập đổ bộ máy bay chiến đấu, kiểm soát thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn hàng hải, theo báo cáo. Địa điểm của cuộc tập trận hoặc khi nào chúng sẽ diễn ra không được tiết lộ.

Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh đã dẫn đầu nhóm tấn công của nó qua eo biển Miyako của Nhật Bản vào phía tây Thái Bình Dương để tập trận vào thứ Tư tuần trước. Nhật Bản đã cử tàu sân bay hạng nhẹ Izumo và các tàu hộ tống bám đuôi và theo dõi nhóm tấn công của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu Liêu Ninh được tháp tùng bởi một tàu khu trục lớn, một tàu khu trục nhỏ và một tàu tiếp liệu toàn diện, đồng thời tiến hành các hoạt động bay ở Biển Hoa Đông và Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận diễn ra khi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan được triển khai để tuần tra Thái Bình Dương đang trở về cảng nhà ở Nhật Bản để nghỉ Giáng sinh và Năm mới, trong khi tàu USS Carl Vinson đang đi từ Ấn Độ Dương và vừa tiến vào tây Thái Bình Dương. 

Đây không phải là lần đầu tiên hai tàu sân bay Trung Quốc tập trận cùng lúc. Hồi tháng 5, tàu Sơn Đông ở Biển Đông để huấn luyện trong khi tàu Liêu Ninh tập trận ở tây Thái Bình Dương.

Các nhà quan sát quân sự nói rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA đang cố gắng để hai nhóm tấn công hợp tác với nhau. Điều này có thể cải thiện khả năng của hải quân Trung Quốc trong việc tấn công các mục tiêu trong đất liền và giúp Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công phối hợp đa nền tảng.

Theo chuyên gia hải quân Li Jie tại Bắc Kinh, hai nhóm tàu tấn công cũng có thể gây áp lực lên cùng một mục tiêu, chẳng hạn như Đài Loan, từ các hướng khác nhau.

Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ ba được cho là lớn hơn và hiện đại hơn các tàu chiến đang hoạt động. 

PLA đã tiến hành ít nhất ba cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông vào tuần trước, và một máy bay do thám của Mỹ được cho là đã được điều tới các khu vực cấm vào trước đó.

Lê Vy (theo SCMP)

Xem thêm: