Hôm thứ Tư (ngày 1/12), Hiệp hội Quần vợt nữ Quốc tế (WTA) đã thông báo rằng tất cả các sự kiện quần vợt được tổ chức tại Trung Quốc, gồm cả Hồng Kông, sẽ bị tạm dừng để thể hiện sự quan tâm của họ đối với vụ việc của cô Bành Soái, ngôi sao quần vợt của Trung Quốc.

新建项目 2 5
Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Quốc tế Nữ Steve Simon (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Steve Simon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTA, cho biết trong một tuyên bố, cách các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xử lý vụ việc của Bành Soái, khiến họ không còn sự lựa chọn nào khác. Họ không thể chấp nhận việc những người có quyền thế đàn áp cuộc điều tra về cáo buộc tấn công tình dục phụ nữ.

Đồng thời, họ yêu cầu chính quyền ĐCSTQ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch, về những cáo buộc của Bành Soái rằng cô bị ông Trương Cao Lệ tấn công tình dục, đồng thời không được tiếp tục kiểm duyệt ngôn luận.

Ngày 2/11, cô Bành Soái đã cáo buộc ông Trương Cao Lệ, một cựu quan chức hàng đầu của ĐCSTQ vì đã tấn công tình dục cô. Sau đó tung tích và tình hình sức khỏe và tự do của cô ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế trong tháng qua.

Bành Soái đã xuất hiện trước công chúng 19 ngày sau khi mất tích. Nhưng những bức ảnh và video liên quan đều cho thấy, lời kể của cô là lời của giới chức trên các kênh truyền thông và cơ quan tổ chức giải đấu do nhà nước kiểm soát. Bản thân cô có được tự do lên tiếng hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Chủ tịch WTA Simon vẫn luôn quan tâm đến tung tích của Bành Soái. Ông cho biết trong một tuyên bố, rằng sự an toàn của các cầu thủ là vấn đề quan trọng nhất.

“Ngày 2/11/2021, khi Bành Soái công bố cáo buộc cô bị một quan chức cấp cao của Chính phủ Trung Quốc tấn công tình dục, Hiệp hội Quần vợt nữ nhận ra rằng thông điệp của Bành Soái phải được lắng nghe và đối đãi nghiêm túc.” Ông Simon nói: “Các tay vợt WTA hay phụ nữ trên toàn thế giới đều xứng đáng được đối xử như nhau.”

“Kể từ thời điểm đó, Bành Soái đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc dám lên tiếng. Đặc biệt là khi nói đến tấn công tình dục, hay khi nói đến những người có quyền thế. Như Bành Soái đã nói trong bài đăng của cô ấy: ‘Dẫu là lấy trứng trọi đá, là con thiêu thân lao mình vào ánh lửa tự chuốc lấy diệt vong, tôi cũng sẽ nói ra sự thật với ông.’ Cô ấy biết mối nguy hiểm mà mình phải đối mặt, nhưng cô ấy đã chọn công khai vụ việc. Tôi ngưỡng mộ sức mạnh và lòng dũng cảm của cô ấy.”

“Kể từ đó, thông tin của Bành Soái đã bị xóa trên Internet và Trung Quốc luôn kiểm duyệt các cuộc thảo luận về vấn đề nghiêm trọng này. Các quan chức Trung Quốc có cơ hội chấm dứt việc kiểm duyệt này và xác minh rằng Bành Soái đang được tự do, không bị quấy nhiễu hoặc đe dọa, phải lên tiếng. Đồng thời cần tiến hành điều tra cáo buộc tấn công tình dục này một cách toàn diện, công bằng và minh bạch.”

“Thật không may, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không giải quyết vấn đề rất nghiêm trọng này theo bất kỳ cách nào đáng tin cậy. Mặc dù hiện tại chúng ta đã biết Bành Soái đang ở đâu, nhưng tôi rất nghi ngờ, liệu cô ấy có được tự do, an toàn, không bị thẩm tra, ép buộc và đe dọa hay không. WTA luôn biết điều gì là cần thiết. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch về các cáo buộc tấn công tình dục của Bành Soái, đồng thời không được phép kiểm duyệt thông tin.”

“Tất cả những chuyện này đều không thể chấp nhận được và không thể trở thành sự thật được chấp nhận. Nếu những người quyền thế có thể trấn áp tiếng nói của phụ nữ và quét sạch các cáo buộc tấn công tình dục xuống thảm, thì nền tảng của WTA – bình đẳng nữ giới – sẽ gặp trở ngại rất lớn. Tôi sẽ không và không thể để điều này xảy ra với WTA và các cầu thủ của mình.”

“Do đó, với sự ủng hộ hết mình của Ban điều hành của WTA, tôi tuyên bố đình chỉ ngay lập tức tất cả các sự kiện do WTA tổ chức tại Trung Quốc, gồm cả Hồng Kông. Với lương tâm của tôi, khi Bành Soái không được phép tự do giao lưu, và dường như đã bị gây áp lực, nhằm bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục của cô ấy, thì sao tôi có thể yêu cầu các vận động viên của chúng tôi thi đấu ở đó. Với tình hình hiện tại, tôi cũng rất lo lắng về những rủi ro mà tất cả các cầu thủ và nhân viên của chúng tôi có thể gặp phải, nếu chúng tôi tổ chức sự kiện tại Trung Quốc vào năm 2022.”

“Tôi rất vui trước sự ủng hộ to lớn của quốc tế đối với quan điểm của WTA về vấn đề này. Để bảo vệ Bành Soái và nhiều phụ nữ khác trên thế giới, lúc này mọi người cần phải lên tiếng hơn bao giờ hết. WTA sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ các cầu thủ của mình. Khi chúng tôi làm điều này, tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới sẽ tiếp tục bày tỏ ý kiến ​​của họ, mang lại công lý cho Bành Soái và tất cả phụ nữ, bất kể hậu quả kinh tế sẽ ra sao.”

“Tôi rất lấy làm tiếc vì mọi chuyện đã phát triển đến bước này. Trong giới quần vợt ở Trung Quốc và Hồng Kông có rất nhiều tài năng xuất chúng. Chúng tôi đã làm việc với họ trong nhiều năm. Họ nên tự hào về thành tích, sự hiếu khách và thành công của mình. Tuy nhiên, trừ khi Trung Quốc áp dụng những biện pháp như chúng tôi yêu cầu, nếu không chúng tôi không thể cho phép cầu thủ và nhân viên của mình, phải đối mặt với rủi ro vì tổ chức các sự kiện ở Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã khiến WTA không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi vẫn hy vọng rằng lời khẩn cầu của chúng tôi có thể được lắng nghe, và các nhà chức trách Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề này một cách hợp pháp.”

Theo Lâm Yến / Epoch Times

Xem thêm: