Chiều 16-9, một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi tòa nhà chọc trời nơi đặt văn phòng của công ty viễn thông nhà nước China Telecom, tại trung tâm thành phố Trường Sa – thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Hàng chục tầng lầu ngập trong biển lửa; khói đen bốc ngùn ngụt lên bầu trời.

“Khói dày đặc bốc lên từ tòa nhà. Hàng chục tầng đang bốc cháy dữ dội. Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa và tiến hành cứu hộ tại hiện trường”, Truyền hình nhà nước Trung Quốc tường thuật.

Con số thương vong về người hiện vẫn chưa được rõ, theo SCMP.

Theo truyền thông Trung Quốc, đám cháy khủng khiếp đã thiêu rụi tòa nhà chọc trời; mặt trước của tòa nhà đã cháy đen.

Khoảng 280 lính cứu hỏa và 36 xe cứu hỏa đã được điều đến tòa nhà China Telecom lúc 15h48 ngày 16-9 (giờ địa phương), theo Sở Cứu hỏa tỉnh Hồ Nam.

Đến 17h, ngọn lửa về cơ bản đã được dập tắt, nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục nỗ lực cứu hộ.

Tòa nhà China Telecom từng là tòa nhà cao nhất ở thành phố Trường Sa, với độ cao 218m. Tòa nhà này bao gồm 42 tầng trên mặt đất và 2 tầng dưới lòng đất.

Trường Sa là thủ phủ tỉnh Hồ Nam, có dân số khoảng 10 triệu người.

Phong Vân (t/h)