Hôm 2/8, ca sĩ Hồng Kông Hoàng Diệu Minh bị Sở Công chính Hồng Kông (ICAC) bắt giữ, cáo buộc anh năm 2018 đã giúp đỡ nghị viên dân chủ Âu Nặc Hiên (Au Nok-hin) lôi kéo phiếu bầu trong bầu cử bổ sung Hội đồng lập pháp, vi phạm pháp lệnh bầu cử. Hôm 1/8, ca sĩ tham gia đấu tranh dân chủ Hà Vận Thi tuyên bố sẽ tổ chức 7 đợt công diễn vào tháng Chín. Lo lắng cho sự an toàn cá nhân của Hà Vận Thi, nhiều người gửi thông điệp khuyên cô rời khỏi Hồng Kông.

Hà Vận Thi Hoàng Diệu Minh
Ca sĩ Hoàng Diệu Minh (trái) và Hà Vận Thi (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

Hà Vận Thi và Hoàng Diệu Minh là những nghệ sĩ Hồng Kông dám bày tỏ chính kiến chính trị. Hầu hết doanh thu chính của các nghệ sĩ Hồng Kông đến từ thị trường Đại Lục, nhưng nếu họ dấn thân đấu tranh dân chủ thì sẽ không còn đất diễn ở Đại Lục nữa. Ca sĩ tiền bối của Hà Vận Thi là Mai Diễm Phương trước đây cũng bị Bắc Kinh cấm vận vì ủng hộ phong trào dân chủ Thiên An Môn ngày 4/6/1989, tuy nhiên sau đó được cho tham gia một số hoạt động diễn cứu trợ thiên tai ở Đại Lục. Nhiều người Hồng Kông bình luận, tinh thần làm việc công nghĩa không câu nệ của Mai Diễm Phương chính là tinh thần của người Hồng Kông.

Mai Diễm Phương
Ca sĩ Mai Diễm Phương (Nguồn: Chụp màn hình video)

Hà Vận Thi là đệ tử của Mai Diễm Phương và cũng noi theo nguyên tắc ứng xử của người chỉ dẫn mình, cô thường xuyên ủng hộ và tham gia phong trào dân chủ. Năm 2014 tại Hồng Kông đã bùng nổ phong trào Ô dù, giới học sinh và sinh viên bãi khóa yêu cầu Bắc Kinh thực hiện cam kết đối với Hồng Kông và thực hiện bầu cử phổ thông đầu phiếu mỗi người một phiếu bầu trưởng đặc khu. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, thời điểm đó hàng ngày ca sĩ Hà Vận Thi tham gia ngồi tọa kháng nghị, phát động phong trào kêu gọi giới nghệ sĩ lên tiếng, thậm chí đã bị cảnh sát bắt giữ. Giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng công bố những bài viết bôi nhọ ca sĩ Hà Vận Thi, như trong một bài của Tân Hoa xã đã viết: “Chớ ăn cơm của chúng tôi, nhưng lại đập vỡ nồi cơm của chúng tôi!”. Sau đó Hà Vận Thi và nhiều nghệ sĩ khác ủng hộ phong trào Ô dù đã bị chính quyền Bắc Kinh cấm vận khiến nhiều tổ chức văn hóa không thể hợp tác với cô.

Năm 2019 khi Hồng Kông nổ ra trong phong trào chống Dự luật Dẫn độ [nhằm cho phép đưa người phạm tội ở Hồng Kông về Đại Lục xét xử], Hà Vận Thi cùng với Tổng thư ký Hoàng Chi Phong của tổ chức Demosistō (hiện đã giải thể) khi đó đã bay tới Washington và tham gia điều trần trước Quốc hội Mỹ. Tại phiên điều trần, Hà Vận Thi kể lại quá trình cô dấn thân dân chủ và bị Bắc Kinh trấn áp, gồm cả việc cấm lưu hành đĩa nhạc của cô ở thị trường Đại Lục.

Hôm 1/8, Hà Vận Thi tuyên bố rằng cuối cùng cô đã đăng ký được địa điểm sẽ tổ chức 7 buổi biểu diễn vào tháng Chín. Cô nói rằng ngay từ trước khi nổ ra dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), cô đã cố gắng xin phép địa điểm tổ chức biểu diễn thể thao – văn hóa Hồng Kông Coliseum nhưng nhiều lần bị từ chối. Cô thẳng thắn cho biết Hồng Kông ngày nay đã chẳng còn gì là văn minh nữa. Nhưng dù thế nào cô cũng cố gắng, vào năm 2019 từ trước khi nổ ra dịch bệnh, cô đã không ngừng nộp đơn xin biểu diễn, lần nào sau đó một tháng cũng bị từ chối, và có những lúc cô thấy nản chí.

Tuy nhiên, Hà Vận Thi đề cập rằng với tư cách là một ca sĩ, ý nghĩa của ca hát không chỉ vì bản thân mà còn cần thể hiện đồng cảm trước khó khăn, đây là bản chất thực sự của âm nhạc.

Sau dòng trạng thái chia sẻ trên facebook về mở buổi biểu diễn, nhiều người hâm mộ đã để lại lời nhắn cho biết sẽ tham dự ủng hộ. Hà Vận Thi cảm động đáp lại rằng những tin nhắn của người hâm mộ khiến cô bật khóc.

Hà Vận Thi cũng đăng tải thông tin Hoàng Diệu Minh bị bắt kèm theo chuỗi biểu tượng cảm xúc giận dữ và ngạc nhiên.

Nhiều người hâm mộ lo lắng cho an toàn cá nhân của Hà Vận Thi, sợ cô thành mục tiêu tiếp theo của Chính phủ Hồng Kông nên thuyết phục cô sớm rời Hồng Kông, nhưng cũng có người lo cô đã ở trong danh sách đen của chính quyền nên khó có thể rời đi được.

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: