Có đồn đoán rằng cuộc họp Bắc Đới Hà của ĐCSTQ có thể đã được tiến hành một cách âm thầm. Một chuyên gia chính trị chỉ ra, chính quyền Bắc Kinh đang trong hỗn loạn, ông Tập Cận Bình không tuân theo các quy tắc của thế giới văn minh, tạo ra nhiều rắc rối và đang ‘ngồi trên miệng núi lửa’.

Screen Shot 2022 05 18
Ông Tập Cận Bình (Ảnh cắt từ video)

Hội nghị Bắc Đới Hà đã tiến hành một cách âm thầm?

Ngày 8/8, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ như “Nhân dân Nhật báo trực tuyến” và “Tân Hoa xã” đều đưa tin (không có ảnh và video), ông Tập Cận Bình gọi điện thăm hỏi Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Miguel Díaz-Canel về sự cố thùng chứa dầu phát nổ ở Cuba, đồng thời nói rằng phía Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ. Đây là tin tức đầu tiên liên quan đến động thái của ông Tập kể từ tháng Tám.

Trên thực tế, kể từ tiệc chiêu đãi ngày thành lập quân đội ĐCSTQ (31/7), bảy thành viên Ủy ban Thường vụ đã ẩn thân trong 8 ngày. Gần đây, tin tức về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, cuộc tập trận bắn đạn thật của ĐCSTQ xung quanh Đài Loan, và “biện pháp đối phó” chống lại Mỹ đã thu hút sự chú ý toàn cầu, nhưng không thấy Bộ Chính trị ĐCSTQ biểu đạt thái độ, thành viên Ủy ban Thường vụ cũng không xuất hiện trong tin bài trên các trang đầu của truyền thông đảng, cũng không thấy đưa tin bất kỳ hoạt động nào của lãnh đạo tầng cao nhất của ĐCSTQ, nhưng luôn có các bài tuyên truyền về ông Tập ở trang đầu.

Ngày 8/8, nổi bật nhất trên trang “Nhân dân Nhật báo trực tuyến” là một trong những loạt bài viết “Chủ tịch Tập đến thăm vị trí chiến đấu của chúng ta”; trang đầu của Tân Hoa Xã đăng bài “Tổng Bí thư Tập Cận Bình dẫn dắt trù tính phối hợp hiệu quả cao trong phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội“.

Trong hơn một tuần qua, phần nổi bật nhất trên trang “Nhân dân Nhật báo” liên tục đăng loạt 5 bài bình luận về các bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại hội nghị cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ, trang đầu trên tờ báo này vào hôm 7/8 được đổi thành “Văn phòng Quân ủy Trung ương ấn phát ‘Thông báo’, yêu cầu Giải phóng quân và Bộ đội Cảnh sát vũ trang nghiêm tục tổ chức học tập cuốn ‘Tập Cận Bình nói về quản trị đất nước’ quyển 4”.

Giới quan sát suy đoán rằng 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ đã ẩn thân, có lẽ là đang âm thầm mở cuộc họp tại Bắc Đới Hà.

Ông Vương Quân Đào (Wang Juntao), Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân chủ Trung Quốc và là tiến sĩ khoa học chính trị, nói với Epoch Times hôm 8/8 rằng các thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ hiện có thể đang ở Bắc Đới Hà. Họ thường ẩn thân một cách định kỳ, ở Bắc Đới Hà nghỉ mát trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, cũng đồng thời họp mặt để thương lượng gì đó. Bắc Đới Hà thích hợp cho nghỉ mát từ tháng Sáu đến tháng Tám, trong khi tháng Bảy và tháng Tám là thời điểm dành cho các cuộc họp.

Ông nói: “Nội dung mà họ thảo luận và cách mà họ thảo luận, không chỉ giữ bí mật đối với nước ngoài, mà còn từ bên trong Trung Quốc và thậm chí với các cán bộ đảng.”

Ông Vương Quân Đào có bằng Cử nhân Khoa học về Vật lý Hạt nhân của Đại học Bắc Kinh, bằng Thạc sĩ Quản lý Công của Trường Chính phủ Harvard Kennedy và bằng Tiến sĩ về Chính trị đối chiếu của Khoa Khoa học Chính trị của Đại học Columbia. Vào tháng 6/1989, ĐCSTQ đàn áp dã man phong trào sinh viên, ngày 4/12/1989, “Nhân dân Nhật báo” đã đăng một bài báo cáo buộc ông Vương Quân Đào là “một tội phạm quan trọng đã xúi giục, tổ chức và chỉ huy bạo loạn phản cách mạng”.

Phân tích: Ông Tập ‘ngồi trên miệng núi lửa’

Về tình hình chính trị rối ren của ĐCSTQ hiện nay, ông Vương Quân Đào nói, “Tiếng nói phản đối ông Tập trong nội bộ ĐCSTQ luôn rất mạnh, tuy hiện tại đã bị trấn áp nhưng không thể tiêu diệt được, thế lực này quá mạnh.”

Ông Vương phân tích, mặc dù chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập trong vài năm qua đã ảnh hưởng đến giới thượng lưu và dẫn đến sự phản đối, nhưng người dân bình thường thì lại rất ủng hộ. Tuy nhiên, gần đây người dân đã chán ghét những vấn nạn về kinh tế và chính sách phòng chống dịch bệnh quá mức, v.v, Hiện tại, ông Tập quả thật đang ‘ngồi trên miệng núi lửa’, và những điều này không thể để vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Ông Vương Quân Đào nói, ông Tập đã gây ra những khó khăn bên trong và bên ngoài Trung Quốc, suy giảm kinh tế, quan hệ quốc tế xấu đi và chính sách phòng dịch ngược lại với xu thế thế giới. Nhiều người trong chế độ đã không hài lòng với kiểu hỗn loạn này. Mặc dù ông Tập Cận Bình đã trấn áp được sự bất mãn, nhưng chỉ cần một chút bất cẩn, những người này vẫn có thể hợp lực để chống lại ông.

Về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Vương tin rằng ĐCSTQ không cần thiết phải thực hiện một động thái lớn như vậy trước chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Gingrich cũng đã đến thăm Đài Loan cách đây 25 năm. Ông Tập đã thổi phồng điều này, khiến nó có vẻ như ĐCSTQ và Mỹ sẽ đối đầu nhau và Mỹ sẽ nhận thua. “Kết quả là bà Pelosi đã đến Đài Loan, khiến uy tín của ông Tập bị sụt giảm nghiêm trọng. Nếu vấn đề này tiếp tục phát triển, nó sẽ ảnh hưởng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, và thậm chí cho người khác một cái cớ để loại bỏ ông ấy.”

Ông Vương Quân Đào nói rằng phe chống Tập vẫn sẽ có những động thái trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, và cuộc đấu tranh giữa hai bên sẽ rất kịch liệt. Nếu ông Tập không thể áp chế được đa số ghế thành viên trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, thì việc tái cử Đại hội 20 sẽ phải chịu nhiều hạn chế.

Ông Vương nói: “Tình hình kinh tế không tốt, tình hình chính trị không tốt, ngoại giao có bước thụt lùi và dịch bệnh.” Rốt cuộc, ông Tập Cận Bình không muốn tuân theo các quy tắc của nền văn minh thế giới, đã tạo ra rất nhiều rắc rối, và bây giờ bị công kích nặng nề, hiện giờ ông lo lắng tình hình sẽ bị mất kiểm soát.