Ngày 26/9, Hội nghị Internet Thế giới năm 2021 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khai mạc tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lưu Hạc của ĐCSTQ đã xuất hiện trực tuyến đọc thư chúc mừng của ông Tập Cận Bình và có bài phát biểu. Các ông trùm hàng đầu như Mã Vân (Jack Ma), Mã Hóa Đằng (Ma Huateng), Lý Ngạn Hoằng (Robin Li) không xuất hiện công khai tại hội nghị, trong khi nhiều “đại gia” tham dự một cách chiếu lệ và về sớm.

Hoi nghi internet the gioi 2021
(Nguồn: Chụp màn hình video)

Hội nghị Internet Thế giới của ĐCSTQ năm nay tổ chức là lần thứ 8, diễn ra trong thời gian 3 ngày. Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã phát biểu khai mạc trực tuyến nhấn mạnh “Mạng internet không ngừng mở ra những chân trời mới, tác động sâu sắc đến phát triển công nghiệp, cơ cấu kinh tế, đời sống xã hội và cơ cấu quốc tế…”.

Theo thông tin, sau 8:00 sáng ngày 26/9, các khách mời tham gia lễ khai mạc cuộc họp toàn thể đã có mặt tại Ô Trấn tham dự hội nghị, bao gồm: Chủ tịch hội đồng quản trị Trương Dũng của Alibaba, Trương Triều Dương (Zhang Chaoyang) của Sohu, người sáng lập và chủ tịch của Meituan là Vương Hưng (Wang Xing), và người sáng lập Xiaomi là Lôi Quân (Lei Jun), nhưng đáng chú ý là ba ông trùm Internet quan trọng nhất gồm Mã Hóa Đằng, Mã Vân, và Lý Nghiêm Hoằng lại không lộ diện công khai.

Năm nay (2021) là năm mà ĐCSTQ đã thực sự đẩy mạnh “chống độc quyền Internet”; các công ty nền tảng Internet bao gồm Tencent, Meituan và Alibaba đều đã bị các cuộc điều tra hoặc hình phạt từ các cơ quan quản lý chống độc quyền của ĐCSTQ, khiến nhiều người than thở bàn tay hữu hình đang bắt đầu phát huy tác dụng, luật chơi trên Internet sắp thay đổi.

Ngày 27/9, tổ chức truyền thông người Hoa ở nước ngoài là Dwnews đưa tin, tình hình từ 2 năm qua cho thấy rõ vị thế của Hội nghị Internet Thế giới đã giảm đi khá nhiều về quy cách hội nghị và sự chú ý của dư luận.

Tại lễ khai mạc Hội nghị Internet đầu tiên vào năm 2014 có các quan chức cấp cao nhất của ĐCSTQ tham dự, Phó Thủ tướng Mã Khải và Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có bài phát biểu chúc mừng, còn Thủ tướng Lý Khắc Cường đã gặp gỡ các đại diện Trung Quốc và nước ngoài tham dự hội nghị ở Hàng Châu.

Trong hội nghị lần thứ hai vào năm 2015, ông Tập Cận Bình cũng tham dự và phát biểu chủ trương; hội nghị có mặt lãnh đạo của 7 nước và 20 tổ chức quốc tế quan trọng, phái viên tại Trung Quốc của hơn 20 nước, và hơn 600 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực Internet.

Giới quan sát chỉ ra, nhìn từ quy cách tổ chức cho thấy Hội nghị Internet năm 2015 là long trọng nhất, tuy nhiên đã mất hình ảnh do chiêu trò của một quan chức đứng đầu lĩnh vực quản lý Internet Trung Quốc. Theo thông tin, khi đó vì muốn lấy lòng Tập Cận Bình, chủ nhiệm Văn phòng Quản lý Mạng (CAC) của ĐCSTQ khi đó là Lỗ Vĩ (Lu Wei) đã sắp xếp cho một số du học sinh và người nước ngoài ở Trung Quốc đóng giả “chuyên gia từ nhiều nước” tham gia hội nghị, nhằm tạo hình ảnh “thế giới về chầu”, động thái khiến ông Tập tức giận vì bẽ mặt. Ngày 26/3/2019, Lỗ Vĩ bị kết án 14 năm tù vì tội tham ô, công luận có nhận định Hội nghị Internet Thế giới bắt đầu khi Lỗ Vĩ tại vị và lụi tàn theo Lỗ Vĩ.

An Vi, Vision Times

Xem thêm: