Ngày 18/2, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) bất ngờ tổ chức họp báo cho biết sẽ áp dụng “Luật Khẩn cấp” để hoãn bầu cử Trưởng Đặc khu cho đến ngày 8/5.

p3087192a273390518
Ngày 18/2, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Carrie Lam bất ngờ tổ chức họp báo cho biết sẽ áp dụng Luật khẩn cấp để hoãn cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu đến ngày 8/5 (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video).

Theo thông tin từ cuộc họp báo, thời gian đề cử cho vị trí Trưởng Đặc khu ban đầu dự kiến ​​bắt đầu vào Chủ Nhật tuần này (20/2), nhưng đã bị hoãn lại đến ngày 3/4. Bà Carrie Lam mô tả rằng Hồng Kông hiện đang phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng nhất trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 kéo dài 2 năm qua. Trên cơ sở bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chính quyền phải tập trung vào việc xử lý dịch bệnh. Bà Lam trích dẫn chỉ thị của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng “nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là sớm ổn định và kiểm soát dịch bệnh”.

Bà Lam cho biết đây không phải là lần đầu tiên cuộc bầu cử bị hoãn lại do dịch bệnh, ví dụ hồi năm 2020, trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp ban đầu dự kiến ​​tổ chức vào ngày 6/9 cũng đã bị hoãn một năm do dịch bệnh. Năm đó khi bầu cử bị hoãn lại thì Hồng Kông chỉ có 149 trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận, trong đó hơn một nửa là các trường hợp nhập cảnh từ bên ngoài, nhưng đợt dịch thứ 5 đã xấu đi nhanh chóng sau Tết Nguyên đán khiến số trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh tăng theo cấp số nhân: có đến hơn 6.000 trường hợp và chủ yếu là trường hợp bị nhiễm ở Hồng Kông.

Bà Carrie Lam cũng cho biết trong nửa đầu tháng Hai (tính đến ngày 16), Hồng Kông đã ghi nhận tổng cộng 15.139 trường hợp COVID-19 được xác nhận, tương đương với tổng số trường hợp được xác nhận trong 2 năm qua; sự gia tăng mạnh về số ca bệnh được xác nhận đã thách thức khả năng của chính phủ trong việc ứng phó với mọi mắt xích chống dịch.

Dù chỉ có 1462 thành viên ủy ban bầu cử tham gia bầu cử Trưởng Đặc khu, nhưng hoạt động này cũng sẽ gây những rủi ro nhất định về đại dịch; trong khi các ứng cử viên không thể tham gia tranh cử một cách bình thường dưới những hạn chế về khoảng cách xã hội, chẳng hạn như không thể gặp ủy ban bầu cử để đấu tranh việc đề cử và ủng hộ, không thể gặp gỡ công chúng để quảng bá ý tưởng chính trị, cũng như không thể giao tiếp với giới truyền thông để trả lời các câu hỏi; điều này sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng, khách quan và tính công khai của cuộc bầu cử, cũng làm suy yếu tính chính đáng của cuộc bầu cử.

Thời gian đề cử sẽ kéo dài từ ngày 3 – 16/4 với ngày bỏ phiếu được ấn định vào ngày 8/5. Bà Carrie Lam cho biết thời hạn đề cử mới là 14 ngày, và các ứng cử viên có 21 ngày để tham gia tranh cử kể từ khi được đề cử đến khi bầu cử.

Trong phần trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Carrie Lam nói, khó khăn nhất đối với Trưởng Đặc khu mới là tổ chức một đội ngũ mới, bà tin rằng từ ngày 8/5 – 1/7, vị Trưởng Đặc khu mới sẽ có đủ thời gian để thành lập đội ngũ.

Về việc Bắc Kinh đã đồng ý hoãn ngày bầu cử chưa, bà cho biết trong 4 năm qua đã luôn báo cáo với Bắc Kinh về các sự kiện lớn ở Hồng Kông. Quy chế bầu cử mới do Quốc hội Trung Quốc xây dựng năm ngoái cũng quy định Trưởng Đặc khu đứng đầu hành pháp phải báo cáo chính phủ trung ương, rằng việc hoãn lại lần này cũng đã được trung ương chấp thuận.

Do trước đó, bà Carrie Lam đã công khai tuyên bố cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu sẽ không bị hoãn lại, nên phóng viên cũng hỏi về việc thay đổi này và được giải thích rằng diễn biến của dịch bệnh là khó lường, tuyên bố hôm đó chỉ là quyết định trong hoàn cảnh tại thời điểm đó, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục làm như vậy để có quyết định tốt nhất cho Hồng Kông.

Bà Carrie Lam cũng lưu ý không chắc đến ngày 3/4 dịch sẽ thuyên giảm, trong thời gian này chính quyền Hồng Kông có 8 tuần ngăn chặn dịch bệnh và tin rằng với sự hỗ trợ của Bắc Kinh thì có thể áp dụng một số biện pháp cứng rắn nên hãy lạc quan tình hình dịch bệnh sẽ ổn trước ngày 3/4.

Trong trường hợp khi đó dịch bệnh vẫn không cải thiện, thì một trong những lựa chọn lại là thay đổi thời gian, nhưng cũng dành ra 14 ngày cho giai đoạn đề cử và 21 ngày cho chiến dịch tranh cử, nhưng trường hợp này Trưởng Đặc khu mới có thể không có đủ thời gian để tổ chức đội ngũ. Về việc liệu tân Trưởng Đặc khu có thể trì hoãn việc nhậm chức sau ngày 1/7 hay không, bà Carrie Lam trả lời quyết định quan trọng như vậy là do Bắc Kinh đưa ra, đồng thời nói thêm vì Bắc Kinh hỗ trợ Hồng Kông trong việc chống lại dịch bệnh nên tin rằng Bắc Kinh sẽ có giải pháp.

Đối với việc cưỡng chế kiểm dịch toàn dân, bà Carrie Lam cho biết với sự hỗ trợ của Bắc Kinh, chính quyền Hồng Kông đang cân nhắc sử dụng một số biện pháp cứng rắn, một trong những phương án là cưỡng chế xét nghiệm toàn dân, sẽ tham khảo cách làm của Ma Cao và Đại Lục để tiến hành xét nghiệm nhiều lần.

Tại cuộc họp báo, bà Carrie Lam cũng cảm ơn các lãnh đạo Trung Quốc, nói rằng sau Tết Nguyên đán chính quyền Hồng Kông đã nhờ Bắc Kinh giúp đỡ và Bắc Kinh “chấp nhận mọi đề xuất”, tin rằng sẽ được sự hỗ trợ từ chính quyền trung ương. Bà cũng biết ơn đội ngũ chuyên gia Bắc Kinh đã đến Hồng Kông gần đây và hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều chuyên gia đến Hồng Kông để hỗ trợ.

Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: