Hồng Kông mới xác nhận 1 bệnh nhân tử vong do virus corona. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 ngoài Trung Quốc Đại lục vì virus corona chủng mới. 

shutterstock 1625951248
Ảnh minh hoạ virus corona (Ảnh: Shutterstock)

Sáng 4/2, Đặc khu hành chính Hồng Kông thông báo về ca tử vong đầu tiên do chủng mới của virus corona gây ra. Bệnh nhân là một người đàn ông 39 tuổi, tử vong do suy tim vào sớm ngày 4/2 tại bệnh viện Công chúa Margaret ở Kwai Chung.

Bệnh nhân đã bắt chuyến tàu cao tốc từ Hồng Kông đến Vũ Hán ngày 21/1 và trở về đặc khu vào ngày 23/1, lên cơn sốt vào 31/1. Người đàn ông này được cho là chưa từng đến các khu chợ, cũng như tiếp xúc với động vật hoang dã, hay đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe nào trong thời gian ủ bệnh, theo CNN.

Như vậy, tính đến nay đã có 2 ca tử vong do virus nCoV bên ngoài Trung Quốc Đại lục. Trước đó, ngày 2/2, Philippines xác nhận bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm chủng mới của virus corona đã tử vong. Người bệnh này cũng đến từ Vũ Hán.

Nhân viên bệnh viện Hồng Kông đình công đòi đóng cửa biên giới với Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan y tế Trung Quốc, đến hết ngày 3/2, Trung Quốc Đại lục đã có 425 trường hợp tử vong do virus corona. Hai trường hợp tử vong ngoài Đại lục đã nâng tổng số người tử vong do chủng virus này lên 427 người.

Hiện nay tại Hồng Kông, các nhân viên y tế đang đình công, yêu cầu chính quyền đặc khu đóng cửa hoàn toàn biên giới với Trung Quốc Đại lục để ngăn dịch bệnh. Cho đến nay, Hồng Kông đã đóng 10 cửa khẩu biên giới và còn 3 cửa khẩu chưa đóng.

Hồng Kông hiện đã xác nhận tổng cộng 15 ca nhiễm bệnh.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: