Cảnh sát Hồng Kông đang lên kế hoạch điều động hơn 3.000 sĩ quan chống bạo động chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngăn chặn bất kỳ cuộc tụ tập trái phép nào vào ngày thứ Sáu sắp tới, sau lệnh cấm tổ chức lễ tưởng niệm sự kiện Lục Tứ ngày 4/6 của chính quyền Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông (Ảnh: May James / Shutterstock)
Cảnh sát Hồng Kông (Ảnh: May James / Shutterstock).

Những người tổ chức lễ thắp nến thường niên để tưởng nhớ cuộc đàn áp ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã bị cấm tổ chức sự kiện năm nay ở Công viên Victoria, do các nhà chức trách viện dẫn nguy cơ bùng phát đại dịch COVID-19.

Đây là đợt triển khai lớn nhất của lực lượng cảnh sát nhằm đối phó với mọi tình huống có thể phát sinh trong năm nay.

Trong khi đó, Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc cho biết họ sẽ ngừng kêu gọi mọi người đến công viên. Và không giống như năm 2020, năm nay cũng sẽ không tổ chức một buổi lễ trực tuyến.

Liên minh nói với tờ CSMP, họ lo ngại cảnh sát sẽ buộc tội những người xem chương trình phát sóng trực tiếp cùng nhau liên quan đến một “chủ ý chung” và có thể bắt giữ họ với lý do tụ tập trái phép. 

Một nguồn tin từ phía cảnh sát cấp cao cũng tiết lộ với SCMP, tất cả các sĩ quan trong năm đội ứng phó khu vực được điều động từ Đơn vị Cảnh sát Chiến thuật tinh nhuệ. Các đơn vị khẩn cấp và các đội khác, dự kiến ​​sẽ túc trực khắp thành phố nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự kiện nào diễn ra vào ngày 4/6. Nguồn tin này cảnh báo, nếu người dân vẫn tham gia một cuộc tụ tập trái phép tại công viên vào tối 4/6 bất chấp lệnh cấm, “họ nên chuẩn bị sẵn cho việc sẽ gặp phải những phản hồi nghiêm khắc [từ chính quyền]”.

“Sẽ không có sự khoan dung đối với các nhóm hoạt động trái phép, bởi hành động của chúng tôi cần phải đạt được hiệu quả răn đe sau khi các tòa án tuyên án tù kéo dài cho những người biểu tình.”

Nguồn tin còn nhấn mạnh, các sĩ quan sẽ canh gác các khu vực có nguy cơ cao để ngăn chặn các cuộc tụ tập công khai và ngăn mọi người thành lập nhóm, vì hiện chính quyền đã ban hành quy định cấm tụ tập từ 4 người trở lên.

Còn theo một nguồn tin khác, cảnh sát giao thông sẽ thiết lập rào chắn gần Công viên Victoria và sĩ quan từ đơn vị chiến thuật sẽ tiến hành tìm kiếm, ngăn chặn và tra xét xung quanh địa điểm này. Ngoài ra, cảnh sát cũng được yêu cầu phải “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất trong trường hợp có lượng lớn người dân đến địa điểm”, và sẽ phải triển khai số lượng lớn các sĩ quan để đảm bảo có “đủ nhân lực sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra”.

SCMP cũng tìm hiểu thông tin từ một nguồn thứ ba cho biết,  lực lượng cũng sẽ nâng cao mức độ an ninh xung quanh Sở cảnh sát Mong Kok trong trường hợp người dân tập trung ở đó sau khi tham quan bảo tàng Trung Quốc, nơi thường diễn ra các hoạt động đặt hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc thảm sát năm 1989. Lực lượng cảnh sát từ các đơn vị cảnh sát tội phạm cũng được triển khai để theo dõi tình hình và thu thập bằng chứng nếu cần thiết.

Hôm thứ Ba, Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chối đưa ra lập trường dứt khoát về việc người dân Hồng Kông kêu gọi chấm dứt “chế độ độc đảng” của Trung Quốc có vi phạm pháp luật hay không.

Bà Lâm cho biết tính hợp pháp của các khẩu hiệu phụ thuộc vào các trường hợp cụ thể, cũng như bằng chứng do cơ quan thực thi pháp luật thu thập. Thêm vào đó, bất kỳ hành động nào trong tương lai mà thành phố có thể thực hiện liên quan đến việc tưởng niệm vụ thảm sát năm 1989 sẽ tuân theo Luật An ninh Quốc gia và các văn bản hiến pháp hiện hành.

Tháng trước, Hoàng Chi Phong, cựu Tổng Thư ký đảng Demosistō Hồng Kông đã bị kết án 10 tháng sau khi nhận tội cố ý tham gia một cuộc hội họp trái phép, một tội danh có mức án tối đa là 5 năm tù giam. Ngoài ra, còn có 3 ủy viên hội đồng khác bị kết án là Sầm Ngạo Huy mức 6 tháng tù, Gia Viên Úy và Lương Khải Tình mức 4 tháng tù liên quan đến lễ thắp nến tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6 năm ngoái tại công viên Victoria.

Theo các tình tiết của vụ án, Liên Minh Hồng Kông đã nộp đơn lên cảnh sát, xin cấp “thông báo không phản đối” cho sự kiện lễ tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6 vào ngày 4/6/2020, nhưng chính quyền và cảnh sát đã phản đối với lý do dịch viêm phổi Vũ Hán.

Kể từ ngày 4/6, cảnh sát đã cảnh báo người dân không được tham gia tụ tập trái phép. Bộ Giải trí và Dịch vụ Văn hóa đã bao vây toàn bộ Công viên Victoria bằng hàng rào sắt. Tuy nhiên, vào 6 giờ tối, một số cư dân đã bắt đầu tập trung tại Quảng trường đài phun nước ở Công viên Victoria. Không lâu sau, ông Lý Trác Nhân, Chủ tịch Liên Minh Hồng Kông, đã dẫn khoảng 100 người từ quảng trường đài phun nước vào sân bóng. Sau đó, có người mở hàng rào sắt chặn sân vận động cho mọi người vào trong.

Đến 7h tối đã có hơn 400 người đến sân bóng, lượng người đông dần lên. Hầu hết đều mặc đồ đen, tay cầm nến, các bị cáo cũng ngồi trong sân bóng. Sau đó, ông Lý Trác Nhân hô khẩu hiệu liên quan đến vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, mọi người hưởng ứng theo. Đến 8h ông tuyên bố lễ tưởng niệm bắt đầu. Cô Viên Gia Úy, cô Lương Khải Tình và anh Chu Khải Địch trao những bông hoa trắng cho ông Lý Trác Nhân. Tiếp đó anh Chu và cô Viên đặt những bông hoa trắng xuống đất. Sau đó buổi mít tinh tiếp tục diễn ra, mọi người cùng nhau tưởng niệm, hô khẩu hiệu, và hát các bài hát chính trị… Cuộc mít tinh kết thúc vào khoảng 8:43 phút, với khoảng 20.000 người tham dự.

Minh Ngọc (Theo SCMP)

Xem thêm: