Vào chiều ngày 16/4, 9 nhà hoạt động dân chủ bao gồm ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) bị kết án trong vụ “biểu tình ngày 18/8”, rất nhiều người ủng hộ họ đã có mặt tại hiện trường.

id12883747 DSC 9805 01.jpeg 600x400 1
Vào ngày 16/4, toàn án đã tiến hành thủ tục tuyên án về vụ “biểu tình ngày 18/8” và “biểu tình ngày 31/8” ở Hồng Kông. Hình ảnh cho thấy ông Lý Trác Nhân (giữa), bà Hà Tú Lan (He Xiulan) (trái) và những người khác bên ngoài tòa án vào sáng ngày 16/4, rất nhiều người ủng hộ họ đã có mặt tại hiện trường. ((Song Bilong / The Epoch Times)

Vào khoảng 4:20 phút vào ngày 16/4, tòa án Hồng Kông tuyên án về vụ “biểu tình ngày 18/8”. Trong đó, cựu thành viên hội đồng lập pháp, ông Lương Quốc Hùng (Liang Guoxiong) là người phải thi hành án thời gian dài nhất, bị kết án 1,5 năm tù; người sáng lập tập đoàn Next Media, ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), và cựu chủ tịch Đảng Lao động, ông Lý Trác Nhân (Li Zhuoren) bị kết án 1 năm tù; cựu thành viên lập pháp Đảng Dân sự, bà Ngô Ải Nghi (Wu Aiyi) và cựu chủ tịch Đảng Dân chủ, ông Hà Tuấn Nhân (He Junren) bị kết án 1 năm tù, 2 năm quản chế; cựu thành viên lập pháp dân chủ, bà Hà Tú Lan (He Xiulan) bị kết án 8 tháng tù; Chủ tịch sáng lập Đảng Dân chủ, ông Lý Trụ Minh (Martin Lee) bị kết án 11 tháng tù, 2 năm quản chế.

Ngoài ra, cựu thành viên Hội đồng Lập pháp, ông Khu Nặc Hiên (Au Nok-hin), người trước đó đã nhận tội, bị kết án 10 tháng tù; cựu thành viên Hội đồng Lập pháp, ông Lương Diệu Trung (Leung Yiu-chung) bị kết án 8 tháng tù, 1 năm quản chế.

9 nhà hoạt động dân chủ này đã bị buộc tội danh “tổ chức hội họp trái phép” và tội danh “tham gia hội họp trái phép” trong cuộc mít-tinh “Tụ hội như nước” tại công viên Victoria trên Đảo Hồng Kông ngày 18/8/2019. Thẩm phán của Tòa án Hồng Kông đã ra phán quyết rằng các bị cáo phạm hai tội danh trên vào ngày 1/4.

id12884587 DSC 0107 01.jpeg 600x400 1
Vào chiều ngày 16/4, chín nhà dân chủ trong đó có ông Lê Trí Anh đã bị kết án về vụ “biểu tình ngày 18/8” ở Hồng Kông. Bức ảnh chụp chủ tịch sáng lập Đảng Dân chủ, ông Lý Trụ Minh (Martin Lee) bước ra khỏi tòa án. (Song Bilong / The Epoch Times)
id12884588 DSC 0168 01.jpeg 600x400 1
Vào chiều ngày 16/4, các bị cáo về vụ “biểu tình ngày 18/8” và “biểu tình ngày 31/8” ở Hồng Kông đã bị tuyên án. Bức ảnh chụp cựu chủ tịch đảng Dân chủ, ông Dương Sâm (Yang Sen, bên phải) và cựu chủ tịch đảng Dân chủ, ông Hà Tuấn Nhân (He Junren) bên ngoài tòa án sau phán quyết của vụ “biểu tình ngày 18/8”. (Song Bilong / The Epoch Times)
id12884576 DSC 0048 01.jpeg 600x400 1
Vào chiều ngày 16/4, chín nhà dân chủ trong đó có ông Lê Trí Anh đã bị kết án về vụ “biểu tình ngày 18/8” ở Hồng Kông. Bức ảnh cho thấy cựu nhà lập pháp, ông Lương Diệu Trung (Leung Yiu-chung) bước ra khỏi phòng xử án. (Song Bilong / The Epoch Times)

Trong số đó, ông Khu Nặc Hiên (Au Nok-hin) đã nhận 2 tội danh trước tòa, ông Lương Diệu Trung (Leung Yiu-chung) chỉ nhận 1 tội danh “tham gia hội họp trái phép”. Ngoài “tổ chức và tham gia hội họp trái phép”, ông Lê Trí Anh còn bị buộc thêm 2 tội danh, bao gồm hỗ trợ Lý Vũ Hiên (Li Yu-hin) rời khỏi Hồng Kông “liên quan đến cản trở công lý” “liên quan đến âm mưu Lý Vũ Hiên và những người khác cấu kết với các lực lượng nước ngoài, vi phạm Luật An ninh Quốc gia”.

Sau khi tòa án Hồng Kông tuyên án, những người dân ủng hộ bên ngoài tòa án đã hô vang những khẩu hiệu như “Không có bạo loạn, chỉ có bạo quyền”. Cảnh sát cảnh báo rằng những người có mặt đã vi phạm lệnh hạn chế tụ tập và yêu cầu họ giải tán ngay khi có thể, nếu không, họ sẽ bị đưa ra giấy phạt theo quy định.

Khi các nhà hoạt động dân chủ bị kết án lên xe tù rời đi, những người có mặt tại hiện trường đã bày tỏ sự đoàn kết của họ.

id12884613 DSC 0199 01.jpeg 600x400 1
Vào chiều ngày 16/4, chín nhà dân chủ trong đó có ông Lê Trí Anh đã bị kết án trong vụ “biểu tình ngày 18/8” ở Hồng Kông. Bức ảnh cho thấy một số nhà hoạt động dân chủ bị kết án lên xe tù rời đi, những người có mặt tại hiện trường đã bày tỏ sự đoàn kết của họ. (Song Bilong / The Epoch Times)
id12884614 DSC 0206 01.jpeg 600x400 1
Vào chiều ngày 16/4, chín nhà dân chủ trong đó có ông Lê Trí Anh đã bị kết án trong vụ “biểu tình ngày 18/8” ở Hồng Kông. Bức ảnh cho thấy một số nhà hoạt động dân chủ bị kết án lên xe tù rời đi, những người có mặt tại hiện trường đã bày tỏ sự đoàn kết của họ. (Song Bilong / The Epoch Times)
id12884616 DSC 0215 01.jpeg 600x400 1
Vào chiều ngày 16/4, chín nhà dân chủ trong đó có ông Lê Trí Anh đã bị kết án trong vụ “biểu tình ngày 18/8” ở Hồng Kông. Bức ảnh cho thấy một số nhà hoạt động dân chủ bị kết án lên xe tù rời đi, những người có mặt tại hiện trường đã bày tỏ sự đoàn kết của họ. (Song Bilong / The Epoch Times)

Theo Tiêu Luật Sinh, Epoch Times

Xem thêm: