Tuần trước, chính phủ Hồng Kông đã chính thức áp dụng Luật Cấm che mặt, tuy nhiên đã bị người dân Hồng Kông phản ứng dữ dội. Chiều và tối hôm qua (thứ Bảy, 12/10), người dân Hồng Kông tiếp tục kêu gọi tổ chức các hoạt động kháng nghị, ít nhất có 5 hoạt động được tổ chức. 

Biểu tình ở Hồng Kông
Người dân Hồng Kông tiếp tục tổ chức các hoạt động diễu hành phản đối Luật Khẩn cấp vào ngày 12/10. Hình ảnh cuộc diễu hành tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)

Nhóm người tóc bạc tổ chức tĩnh tọa 48 giờ gần trụ sở chính của cảnh sát Hồng Kông ở Wan Chai, hoạt động bắt đầu từ 2 giờ chiều; “Diễu hành phản đối Luật Khẩn cấp” khởi hành lúc 3 giờ chiều, đi bộ từ Clock Tower tại Tsim Sha Tsui đến Sân vận động Sham Shui Po.

Đội ngũ diễu hành “Phản đối Luật Khẩn cấp”, đa số là người mặc áo đen, đeo khẩu trang, còn có người dân cầm biểu ngữ có dòng chữ “Toàn dân chống cộng, chống cực quyền”. Khi đội ngũ diễu hành đi qua trụ sở cảnh sát Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui), cảnh sát giơ súng, đứng bên trong cửa giơ cờ đen cho biết có thể sẽ sử dụng đạn hơi cay.

Khoảng 6 giờ tối, ở Metroplaza thuộc tại Kwai Fong tổ chức hoạt động “Metroplaza cùng bạn gấp hạc giấy”; khoảng 8 giờ tối có 2 hoạt động, “Tiệc giấu mặt” tại New Town Plaza và “Cùng người quận Nam dán thông điệp” ở khu vực bức tường Lennon thuộc đường hầm Aberdeen.

Đến nay, hoạt động kháng nghị của người Hồng Kông đã kéo dài liên tiếp 4 tháng, tuy nhiên, 5 yêu cầu của người dân cũng chưa được chính phủ Hồng Kông hồi đáp, ngược lại còn ra thêm Luật Cấm che mặt, khiến cho nhiều người Hồng Kông kháng nghị hơn. Cảnh sát Hồng Kông đã dùng bạo lực ngày càng không kiêng nể, đã bắt hơn 2000 người, trong đó có 700 vị thành niên, các vụ bạo lực tình dục, xâm hại tình dục những người bị bắt cũng liên tiếp được phơi bày, khiến cho người Hồng Kông thêm phẫn nộ.

Một số hình ảnh hoạt động kháng nghị của người Hồng Kông chiều ngày 12/10:

Biểu tình ở Hồng Kông
Người biểu tình tập trung tại Clock Tower tại Tsim Sha Tsui chiều ngày 12/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Người biểu tình tập trung tại Clock Tower tại Tsim Sha Tsui chiều ngày 12/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Người biểu tình tập trung ở Trung tâm Văn hóa của Clock Tower tại Tsim Sha Tsui chiều ngày 12/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Người biểu tình tập trung ở Trung tâm Văn hóa của Clock Tower tại Tsim Sha Tsui chiều ngày 12/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Người biểu tình bắt đầu diễu hành tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh người biểu tình diễu hành tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh người biểu tình diễu hành tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh người biểu tình diễu hành tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh người biểu tình diễu hành tại Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát đi về hướng Vượng Giác (Mong Kok) để xua đuổi người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát tập trung trước Trung Hoa Thư cục, một nhà xuất bản có trụ sử chính trị Bắc Kinh. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Nhóm người tóc bạc tổ chức hoạt động ủng hộ người biểu tình trẻ tuổi. (Ảnh: Stand News)
Biểu tình ở Hồng Kông
Nhóm người tóc bạc tổ chức hoạt động tĩnh tọa ủng hộ người biểu tình trẻ tuổi. (Ảnh từ Facebook)

Trí Đạt (Theo Epoch Times)

Xem thêm: