Chính phủ Hồng Kông công bố thi hành Luật Cấm che mặt đã khiến người dân Hồng Kông phản đối dữ dội, các hoạt động kháng nghị liên tiếp diễn ra. Ngày 13/10, người Hồng Kông tổ chức hoạt động kháng nghị “Hòa dũng một nhà, Hoa nở khắp nơi” ở 18 khu thương mại, và đại hội hạc giấy “Tôi nhớ Hồng Kông”.

Biểu tình Hồng Kông
Hình ảnh người kháng nghị bên trong khu thương mại New Town Plaza tại Sa Điền chiều ngày 13/10. (Ảnh: Epoch Times)

Hoạt động “Hòa dũng một nhà, Hoa nở khắp nơi” tại 18 khu thương mại được bắt đầu vào lúc 1:00 chiều ngày 13/10 thuộc nhiều khu vực như Tai Po, Tsing Yi, Sha Tin, Kwun Tong, Kowloon Bay, Tsuen Wan, Tuen Mun, Mong Kok. Cảnh sát đã bắt nhiều người kháng nghị, đồng thời sử dụng lựu đạn hơi cay ở Tsuen Wan, Sha Tin.

Hoạt động đại hội hạc giấy “Tôi nhớ Hồng Kông” bắt đầu lúc 4:00 chiều, và được tổ chức tại Công viên bờ biển Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui Promenad). Không lâu sau hoạt động, cảnh sát cũng bắt giữ nhiều người kháng nghị tại Sha Tin, Tai Po, Mong Kok và Tsuen Wan.

Công ty Đường sắt tốc Hồng Kông (MRT) thông báo, tất cả các trạm trọng điểm đều sẽ duy trì phục vụ bình thường, nhưng sẽ đóng cửa sớm vào 10 giờ tối. Tuy nhiên nhiều trạm đã đóng cửa. Đường sắt nhẹ cũng tạm dừng hoạt động trên toàn tuyến.

Trước đó, hôm 12/10, “nhóm người tóc bạc” phát động tĩnh tọa 48 giờ đồng hồ gần trụ sở cảnh sát ở Wan Chai, và vẫn tiếp tục hoạt động này trong ngày 13.

Một số hình ảnh hoạt động kháng nghị trong ngày 13/10:

Biểu tình Hồng Kông
Hình ảnh người kháng nghị bên trong khu thương mại New Town Plaza tại Sa Điền chiều ngày 13/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh người kháng nghị bên trong khu thương mại New Town Plaza tại Sa Điền chiều ngày 13/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh người kháng nghị bên trong khu thương mại New Town Plaza tại Sa Điền chiều ngày 13/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Chiều ngày 13/10, người Hồng Kông tổ chức nhiều hoạt động kháng nghị ở 18 khu thương mại. Hình ảnh ở khu vực Mong Kok. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Chiều ngày 13/10, người Hồng Kông tổ chức nhiều hoạt động kháng nghị ở 18 khu thương mại. Hình ảnh cảnh sát chĩa súng lên cầu vượt. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hoạt động đại hội hạc giấy “Tôi nhớ Hồng Kông” bắt đầu lúc 4:00 chiều ngày 13/10, và được tổ chức tại Công viên bờ biển Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hoạt động đại hội hạc giấy “Tôi nhớ Hồng Kông” bắt đầu lúc 4:00 chiều ngày 13/10, và được tổ chức tại Công viên bờ biển Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hoạt động đại hội hạc giấy “Tôi nhớ Hồng Kông” bắt đầu lúc 4:00 chiều ngày 13/10, và được tổ chức tại Công viên bờ biển Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hoạt động đại hội hạc giấy “Tôi nhớ Hồng Kông” bắt đầu lúc 4:00 chiều ngày 13/10, và được tổ chức tại Công viên bờ biển Tiêm Sa Chủy. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Khoảng 4:30 chiều 13/10, nhiều cảnh sát được điều động đến khu vực Mong Kong. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Người biểu tình dùng gậy tre, rào chắn để cản đường. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh tại Sa Điền. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Hình ảnh tại San Điền. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát bắt giữ một người lớn tuổi ở Mong Kok. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát bắt giữ một người lớn tuổi ở Mong Kok. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Cảnh sát xua đuổi người biểu tình ở Mong Kok tối ngày 13/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Tối ngày 13/10, cảnh sát chống bạo động đối đầu với người dân, dân chúng hô lớn “Giải tán lực lượng cảnh sát”. (Ảnh: Epoch Times)

Trí Đạt (Theo Epoch Times)

Xem thêm: