Phong trào phản đối Dự luật dẫn độ của người Hồng Kông đến nay đã kéo dài hơn 3 tháng, người Hồng Kông vẫn tiếp tục tự phát đấu tranh. Hôm thứ Bảy (21/9), một số hoạt động đã được tổ chức như diễu hành tại Công viên Tuen Mun, tĩnh tọa kỷ niệm 2 tháng sự kiện tấn công người biểu tình tại Yuen Long, yêu cầu chính phủ lên tiếng về 5 yêu cầu của người dân, v.v.

Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Người Hồng Kông diễu hành tại Tuen Mun chiều 21/9. (Ảnh: Epoch Times)

Khoảng 3 giờ chiều ngày 21/9, nhiều người tập trung ở Công viên Tuen Mun phát động diễu hành “Khôi phục Công viên Tuen Mun”, đích đến là Văn phòng chính phủ ở Tuen Mun. Người tham gia diễu hành liên tiếp hô khẩu hiệu “5 yêu cầu không thể thiếu 1”, “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”, “Nghị viên vô năng, tự phát diễu hành”, v.v.

Đến hơn 3 giờ, đoàn diễu hành đã đến bên ngoài văn phòng chính phủ Tuen Mun, có người dân đã dỡ quốc kỳ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đốt. Khoảng 4 giờ, cảnh sát chống bạo động và cảnh sát đặc nhiệm được điều động đến hiện trường, nhiều người biểu tình mặc áo đen bị bắt giữ. Trong quá trình này, đã có đụng độ với nhân viên cứu hộ.

Khoảng 5 giờ chiều, khu vực gần Quảng trường Thời đại Tuen Mun đã xảy ra xung đột giữa người dân và cảnh sát, sau đó cảnh sát ném lựu đạn hơi cay và bắn đạn cao su về phía người biểu tình. Khi người biểu tình rút lui, cảnh sát dỡ rào chắn do người biểu tình dựng lên.

Cũng trong tối ngày 21/9, người dân Hồng Kông tập trung bên ngoài ga Prince Edward ở Cửu Long để tưởng niệm người bị nạn.

Ở bên ngoài nhà ga, người dân mang hoa trắng đến hoặc đặt bia tưởng niệm và đồ cúng, thỉnh thoảng có người thắp hương hoặc thắp nến. Tại hiện trường có người dân hát bài hát phản đối Dự luật dẫn độ và hô vang các khẩu hiệu.

Hoạt động tĩnh tọa kỷ niệm 2 tháng xảy ra sự kiện người biểu tình bị côn đồ tấn công tại ga tàu Yuen Long bắt đầu từ 7 giờ tối đến 11 giờ tối ngày 21/9, địa điểm là Nhà ga phía Tây Yuen Long. Cách đây 2 tháng, tức tối ngày 21/7, tại quận Yuen Long thuộc khu Tân Giới đã xảy ra sự kiện côn đồ mặc áo trắng tấn công người biểu tình mặc áo đen.

Ngày 21/7, khoảng 430.000 người Hồng Kông sau khi kết thúc cuộc diễu hành phản đối Dự luật dẫn độ, tối cùng ngày tại ga Yuen Long đã xảy ra sự kiện hơn 100 côn đồ mặc áo trắng dùng bạo lực tấn công người dân, khiến ít nhất 45 người bị thương. Hiện trường đẫm máu khiến cả thế giới chấn động, đêm 21/7 được gọi là “Đêm đen tối nhất” trong lịch sử Hồng Kông.

Do ngày 21/9 có nhiều hoạt động kháng nghị nữa, nên Công ty đường sắt cao tốc Hồng Kông cho biết, nhà ga Tuen Mun sẽ tạm thời đóng cửa, tàu sẽ không dừng tại nhà ga này. Nhà ga Yuen Long cũng tạm thời đóng cửa từ 3 giờ chiều, tàu sẽ không dừng tại nhà ga này. Công ty đường sắt cao tốc Hồng Kông cho biết, theo tình hình thực tế, có khả năng sẽ đóng cửa bất cứ nhà ga hoặc lối ra vào nào mà không báo trước.

Người Hồng Kông đưa ra 5 yêu cầu bao gồm: Rút lại Dự luật dẫn độ; Huỷ bỏ định tính các cuộc biểu tình là bạo động; Vĩnh viễn không truy cứu người biểu tình; Điều tra độc lập việc cảnh sát lạm quyền và lạm dụng bạo lực; Thực thi bầu cử phổ thông kép.

Đến ngày 4/9, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga mới chỉ đáp ứng 1 yêu cầu, đó là rút lại và huỷ bỏ dự luật, nhưng người Hồng Kông không chấp nhận, mà yêu cầu “5 yêu cầu không thể thiếu 1”.

Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Người Hồng Kông diễu hành tại Tuen Mun chiều 21/9. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Người Hồng Kông diễu hành tại Tuen Mun chiều 21/9. (Ảnh: Epoch Times)
biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Cảnh sát tại Tuen Mun sẵn sàng đợi lệnh xua đuổi người biểu tình. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Người biểu tình tại Tuen Mun dựng hành rào ngăn cảnh sát. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình tại Hồng Kông ngày 21/9
Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình tại Tuen Mun. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Cảnh sát và nhân viên y tế xảy ra xung đột tại Tuen Mun. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông 21/9
Người Hồng Kông kỷ niệm 2 tháng sau sự kiện côn đồ tân công người dân tối 21.7 tại khu vực nhà ga Yuen Long. (Ảnh chụp màn hình video của Stand News)
Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Người Hồng Kông kỷ niệm 2 tháng sau sự kiện côn đồ tân công người dân tối 21.7 tại khu vực nhà ga Yuen Long. (Ảnh chụp màn hình video của Stand News)
Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Người Hồng Kông kỷ niệm 2 tháng sau sự kiện côn đồ tân công người dân tối 21.7 tại khu vực nhà ga Yuen Long. (Ảnh chụp màn hình video của Stand News)
Biểu tình Hồng Kông ngày 21/8
Người Hồng Kông tổ chức tưởng niệm những người bị nạn trong sự kiện 31/8 tại nhà ga Prince Edward. (Ảnh: Vision Times)
Biểu tình Hồng Kông ngày 21/9
Người Hồng Kông tổ chức tưởng niệm những người bị nạn trong sự kiện 31/8 tại nhà ga Prince Edward. (Ảnh: Vision Times)
Biểu tình Hồng Kông 21/9
Người Hồng Kông tổ chức tưởng niệm những người bị nạn trong sự kiện 31/8 tại nhà ga Prince Edward. (Ảnh: Vision Times)

Trí Đạt

Xem thêm: