Thời gian qua, cảnh sát Hồng Kông nhiều lần bị cáo buộc dùng bạo lực tình dục để trấn áp người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, còn có cả người tham gia đấu tranh bị bắt là nữ giới bị lột quần áo để lục soát. Liên hội phụ nữ Cơ hội bình đẳng (Hong Kong Women’s Coalition on Equal Opportunities) do nhiều đoàn thể phụ nữ hợp thành, đã tuyên bố tối thứ Tư tuần này (28/8), sẽ tổ chức mít tinh #Metoo phản đối dự luật dẫn độ tại Công viên Chater Garden, hiện đang gửi đơn xin thông báo không phản đối tới cảnh sát. 

#Metoo, biểu tình Hồng Kông, phản đối luật dẫn độ
Liên hội phụ nữ Cơ hội bình đẳng tuyên bố vào tối thứ Tư sắp tới (ngày 28/8), sẽ tổ chức mít tinh #Metoo phản đối dự luật dẫn độ tại Công viên Chater Garden, lên án cảnh sát sử dụng bạo lực tình dục để trấn áp người biểu tình. (Ảnh cắt từ video)

Theo The Stand News đưa tin, gần đây cảnh sát Hồng Kông có hành động bị cáo buộc liên quan đến bạo lực tình dục. Ngày 3/8, trong cuộc xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình ở khu vực Wong Tai Sin, một người đàn ông bị lột sạch quần áo, bị cảnh sát chống bạo động bao vây lục soát người. Ngày 4/8, Tin Shui Wai có một cô gái bị một nhóm cảnh sát chống bạo động cưỡng chế lôi đi, trong lúc hỗn loạn quần của cô đã bị xé. Một người trên Diễn đàn LIHKG nhận mình là cô gái đó, đã đăng bài viết nói, khi đó, cô bị một nhóm nam cảnh sát chống bạo động đè xuống, cô đã nghe thấy những tiếng nhục mạ thô thiển của họ. 

Còn có một người biểu tình nữ bị bắt, hôm 23/8 đã mở cuộc họp báo, cáo buộc khi ở bên trong đồn cảnh sát cô bị nữ cảnh sát yêu cầu cởi hết quần áo để lục soát; lúc đó, một nữ cảnh sát dùng bút đánh vào đùi cô, một nữ cảnh sát khác lại đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt “hưởng thụ”. Luật sư của đương sự nhấn mạnh, vụ án này không liên quan đến các vật phẩm cấm như ma tuý, hơn nữa khi cảnh sát lục soát người cũng không đeo găng tay, do đó nghi ngờ liệu cảnh sát có thực sự đang lục soát người hay không, có lẽ họ chỉ lấy danh nghĩa lục soát người, thực tế là hành vi lăng nhục. 

#metoo, phản đối luật dẫn độ
Liên hội phụ nữ Cơ hội bình đẳng tuyên bố vào tối thứ Tư tới (ngày 28/8), sẽ tổ chức mít tinh #Metoo phản đối dự luật dẫn độ tại Công viên Chater Garden, hiện đang gửi đơn xin phép không phản đối tới cảnh sát. (Ảnh: lihkg.com)

Từ ngày 29/6, đã có nhiều tổ chức dân sự phát biểu tuyên bố chung, cho biết trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ, cảnh sát ngoài lạm dụng đạn hơi cay, khói hơi cay, đạn túi vải và đạn cao su ra, đồng thời còn dùng “tấn công tình dục” làm vũ khí để làm nhục người biểu tình và phóng viên, lấy thủ đoạn xâm phạm tự do nhân thân, để ngăn chặn doạ nạt người dân thực thi tự do biểu tình và tự do tin tức theo “Luật cơ bản” của Hồng Kông. Các tổ chức này cực lực chỉ trích hành vi bỉ ổi của cảnh sát, đồng thời mời Uỷ ban Cơ hội bình đẳng (Equal Opportunities Commission) chủ động điều tra và hồi đáp về sự kiện.

Huệ Anh

Xem thêm: