Chiều 4/6, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông đã bỏ phiếu thông qua luật quốc ca với 41 phiếu thuận và 1 phiếu chống, theo đó việc xúc phạm quốc ca Trung Quốc sẽ bị coi là một hành vi phạm tội với hình phạt là bị phạt tù hoặc tiền.

Dự luật nêu rõ những người bị kết tội lạm dụng hoặc xúc phạm quốc ca Trung Quốc sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 3 năm hoặc bị phạt tiền lên đến 50.000 HKD (tương đương 6.450 USD), theo Reuters.

Quy định trong luật quốc ca cũng yêu cầu “các cá nhân và tổ chức” thể hiện thái độ tôn trọng, trang nghiêm với quốc ca Trung Quốc. Ngoài ra, các học sinh tiểu học và trung học cũng phải học hát quốc ca và học về lịch sử bài hát.

Luật quốc ca được thông qua đúng vào ngày tưởng niệm 31 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989. Tại Hồng Kông, đây là lần đầu tiên sau 30 năm buổi lễ bị từ chối tổ chức với lý do dịch bệnh, mặc dù các nhà tổ chức cho rằng đó chỉ là một cái cớ của chính quyền. 

Những người phản đối luật quốc ca cho biết đây là một trong những ví dụ cho thấy Trung Quốc đang xâm phạm quyền tự chủ của Hồng Kông. Trước đó, hôm 27/5, hàng trăm người dân Hồng Kông đã tham gia biểu tình để phản đối dự luật này bên ngoài tòa nhà Hội đồng Lập pháp. Hơn 360 người biểu tình đã bị bắt giữ.

Căng thẳng tại Hồng Kông đang ngày một leo thang kể từ khi Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia gây tranh cãi, theo đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hồng Kông và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Giới chức nhiều nước, gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada cũng như các nhóm nhân quyền và doanh nghiệp quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về Luật an ninh Hồng Kông, cho rằng nó làm xói mòn nền tự trị của thành phố, cũng như phá vỡ chính sách “một quốc gia, hai chế độ” mà Bắc Kinh đã cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/5 đã tuyên bố sẽ hủy bỏ các ưu đãi thương mại đặc biệt cho Hồng Kông, tuy nhiên ông Trump chưa nêu cụ thể các biện pháp trừng phạt bao gồm những gì. 

Lê Vy

Xem thêm: