Tại kỳ họp “lưỡng hội” đang diễn ra, đã có những lời kêu gọi đưa ra luật thời chiến ở Trung Quốc, nước đã thề sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình bằng lực lượng quân sự nếu cần.

Embed from Getty Images

Lời kêu gọi đến từ các đại biểu của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc – cơ quan lập pháp quốc gia, đang tổ chức cuộc họp thường niên tại Bắc Kinh.

Theo một bản tóm tắt các đề xuất được công bố hôm thứ Ba, các đại biểu PLA đã bình luận về điều mà họ gọi là nhu cầu cấp thiết về Luật thời chiến.

Thứ trưởng PLA Wu Xihua là một trong số những người thúc đẩy luật thời chiến và nói rằng Trung Quốc nên đẩy mạnh việc xây dựng luật cho quân đội.

Ye Dabin, một cấp phó khác của PLA, cho biết: “Xét đến nhu cầu thời chiến của chúng ta, [chúng ta nên] bắt đầu nghiên cứu luật thời chiến một cách kịp thời và có hệ thống.”

Zhang Like, chỉ huy Quân khu tỉnh Sơn Đông, gợi ý rằng Trung Quốc nên thúc đẩy “việc đưa ra các luật như huy động lực lượng dự bị”.

Các đại biểu khác kêu gọi thay đổi pháp lý liên quan đến các hoạt động ở nước ngoài của PLA, vốn đã mở rộng trong những năm gần đây và bao gồm việc thành lập một căn cứ quân sự ở Djibouti ở vùng Sừng châu Phi, và các nhiệm vụ hộ tống hải quân ở Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia.

Yuan Yubai, cựu chỉ huy của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam, cho biết Bắc Kinh nên tăng cường nghiên cứu pháp lý và nghiên cứu luật pháp quốc tế liên quan đến quốc phòng để cải thiện “tính hợp lý và hợp pháp” của các nhiệm vụ ở nước ngoài của quân đội Trung Quốc.

Bình luận của họ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan và Biển Đông.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc từng tuyên bố Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp trong các vấn đề chủ quyền như Đài Loan và cảnh báo các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, không được vượt qua “lằn ranh đỏ” của họ.

Xie Dan, một chuyên gia về luật quân sự ở Bắc Kinh, cho biết Đài Loan là nhân tố chính đằng sau những lời kêu gọi xây dựng luật thời chiến.

“Trong những năm gần đây, các lực lượng ‘độc lập Đài Loan’ đã trở nên hung hãn, đe dọa nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của [Trung Quốc],” ông Xie nói.

“Luật chống ly khai quy định rõ ràng các điều kiện để thống nhất đất nước theo cách không hòa bình. Nhưng tình hình… gay gắt hơn”, ông nói và cho biết thêm rằng Trung Quốc phải đối mặt với những rủi ro địa chính trị lớn hơn.

Ông Xie nói: “Nhiệm vụ bảo vệ quốc gia và xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, đặc biệt là chuẩn bị cho các cuộc đấu tranh quân sự, đã trở nên quan trọng và cấp bách hơn, vì vậy có những lời kêu gọi thiết lập và cải thiện hệ thống pháp luật thời chiến của đất nước”.

“Nhu cầu cấp thiết nhất đối với pháp luật thời chiến hiện nay là thích ứng với nhu cầu của chiến tranh công nghệ cao, đồng thời tăng cường hơn nữa việc huy động lực lượng dự bị, trưng dụng các nguồn lực chiến lược và tích hợp phát triển quân sự và dân sự.”

Trung Quốc trong những năm gần đây đã đẩy mạnh việc xây dựng luật liên quan đến quân đội, bao gồm sửa đổi cả Luật nghĩa vụ quân sự và Luật Quốc phòng.

Tháng trước, các nhà lập pháp Trung Quốc đã thông qua một nghị quyết trao cho quân đội quyền thay đổi cách áp dụng Luật Tố tụng Hình sự trong thời chiến.

Xuân Lan (theo SCMP)