Gần đây, có thông tin rằng những tên trộm từ Đại Lục đã mất việc và chuyển đến Hồng Kông sau đại dịch. Mục tiêu chính là đồng bào Đại Lục của chúng, những người đi du lịch đến Hồng Kông.

p3321581a15511823
Áp phích cảnh báo nạn trộm cắp của cảnh sát Hồng Kông. (Ảnh: Vision Times tổng hợp)

Sau khi Trung Quốc và Hồng Kông thông quan vào tháng 1 năm nay, nhiều “cao thủ” trộm cắp từ Đại Lục đã đến Hồng Kông “tìm cơ hội làm ăn”. Những tin tức liên quan như săn rùa trái phép, chặt cây trầm hương, tiệc thuốc lắc, mại dâm và cướp giật … tái diễn không ngừng.

Sau ngày thông quan hồi đầu năm, Hồng Kông đã ghi nhận 3.341 vụ trộm cắp trong 2 tháng đầu năm, tăng mạnh 37% so với 2.442 vụ cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, trộm cắp vặt và trộm cắp tại cửa hàng đều vượt quá hàng ngàn vụ. Có 1.797 vụ trộm cắp vặt, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, và 1.207 vụ trộm cắp tại cửa hàng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng 1.237 người đã bị bắt trong 2 tháng đầu năm nay vì các vụ liên quan đến trộm cắp, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảnh sát phủ nhận rằng sự gia tăng trộm cắp có liên quan trực tiếp đến việc thông quan với Đại lục, nhưng hầu hết người dân đều tin rằng cảnh sát nói không là có.

Hàng trăm ngàn khách du lịch Đại Lục dự kiến ​​sẽ đến thăm Hồng Kông trong tuần lễ vàng 1/5. Một hướng dẫn viên du lịch dẫn đầu một nhóm Đại Lục nói với các thành viên trong nhóm rằng vì Đại Lục đã chuyển sang thanh toán điện tử, nên không cần sử dụng tiền mặt, nhưng Hồng Kông vẫn duy trì thói quen sử dụng tiền mặt.

Ngoài ra, hệ thống thanh toán của Đại Lục không thể sử dụng được ở Hồng Kông, khách du lịch Đại Lục cần đổi đô la Hồng Kông để tiêu dùng và mua sắm. Vì vậy những tên trộm mất việc ở quê hương đã chuyển đến Hồng Kông sau đại dịch, và “tập trung vào du khách Đại Lục.”

Hướng dẫn viên nhắc nhở, mất ít tiền cũng không sao, quan trọng nhất là giấy tờ. Mất thị thực phải 7 ngày mới được cấp lại.

Ngày 30/4, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông Đại Lục 50 tuổi có thị thực hai chiều, vì cáo buộc ăn cắp điện thoại di động tại Đại lộ Ngôi sao ở Tsim Sha Tsui.

Theo phản ánh, rạng sáng 30/4, một nữ du khách để điện thoại di động trên ghế đá ở Đại lộ Ngôi sao thì bị một người đàn ông áp sát định lấy trộm. Tên trộm đã bị lực lượng đặc nhiệm sư đoàn Tsim Sha Tsui đang tuần tra phát hiện và tiến đến ngăn chặn. Một chiếc búa đa năng, một cái kéo và một cây gậy ống lồng bằng kim loại đã được tìm thấy trên người anh ta.

Cảnh sát đã bắt giữ anh ta vì nghi ngờ “trộm cắp và sở hữu các công cụ cho mục đích bất hợp pháp”, tạm giữ để điều tra.

Gần đây, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông Đại Lục, và buộc tội họ đã ăn trộm tại 5 căn hộ trên đảo Hồng Kông trong vòng nửa tháng.

Theo cảnh sát, từ ngày 5/4 – 20/4, họ đã nhận được 5 báo cáo rằng các tòa nhà ở quận Trung tâm, quận Wan Chai và quận phía Đông bị nghi ngờ mất cắp. Tổng giá trị đồng hồ, đồ trang sức bị đánh cắp khoảng 350.000 đô la Hồng Kông (khoảng 44.586 USD) và ngoại tệ.

Sau khi điều tra, 3 nghi phạm Đại Lục đã được xác định. Ngày 22/4, cả 3 bị bắt khi lên kế hoạch trộm một căn hộ ở làng Cheung On, Tsing Yi (Trường An, Thanh Y). Cảnh sát cho biết 3 người trong độ tuổi từ 48 – 54, bị buộc tội “ăn trộm”.

Do sự gia tăng các trường hợp trộm cắp đồ đạc cá nhân của khách du lịch ở Hồng Kông, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Hồng Kông đã đưa ra thông báo vào ngày 13/3, để nhắc nhở công dân Nhật Bản tại Hồng Kông chú ý đến sự an toàn đồ đạc cá nhân, và kêu gọi hộ chiếu và tư trang để riêng nhằm tránh bị mất cắp cùng một lúc.

Lãnh sự quán cũng tiết lộ có 2 trường hợp người Nhật cầu cứu xảy ra tại khu vực Tsim Sha Tsui, nơi có nhiều khách du lịch. Một nạn nhân bị cướp túi xách, một nạn nhân khác bị mở ba lô khi đang đi bộ, và bọn tội phạm đã lấy trộm những vật dụng có giá trị.

Vụ việc đã gây lo ngại trên diễn đàn thảo luận ở Hồng Kông, một số người nhận xét rằng Hồng Kông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Đại Lục giảm tỷ lệ thất nghiệp và những tên trộm là một trong số đó.

Cũng có một thông điệp nói rằng không có gì mới dưới ánh mặt trời, khách du lịch Đại Lục đến Hồng Kông để bảo trợ các doanh nghiệp Đại Lục, còn những tên trộm Đại Lục đến Hồng Kông để ăn cắp của đồng bào họ.

Một số cư dân mạng cũng chỉ ra rằng cảnh sát đã tìm thấy búa, kéo đa năng và gậy ống lồng bằng kim loại được sửa đổi trên người của các “chuyên gia” trộm cắp đến từ Đại Lục. Theo thông lệ truy tố người biểu tình trước đây của chính quyền, đây là tội bạo loạn.

Lý Hoài Quất / Vision Times

  • Mời xem video: Lên cơn đau tim, người tài xế vẫn cố cứu hành khách trước khi qua đời