Kể từ Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Thượng Hải vào tháng 10/2020, ông Jack Ma (Mã Vân) đã công kích hệ thống quản lý tài chính lạc hậu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Tập đoàn Alibaba do ông thành lập đã bị chỉnh đốn nghiêm khắc và tung tích ông cũng trở nên bí ẩn. Vào ngày 7/12, Jack Ma đã giải nhiệm chức Chủ tịch Phòng Thương mại Chiết Giang. Truyền thông Nhật Bản đã tiết lộ dinh thự của ông ở Hakone, Nhật Bản. Đó là căn biệt thự có khung cảnh tuyệt đẹp, bao quanh là sân golf và nhìn ra núi Phú Sĩ.

Jack Ma scaled
Jack Ma (Nguồn: Chụp màn hình video Alibaba)

Thôi giữ chức Chủ tịch Phòng Thương mại Chiết Giang

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, vào ngày 7/12, Tổng hội Thương mại Chiết Giang chính thức thông báo rằng ông Jack Ma đã thôi giữ chức chủ tịch và được thuê làm cố vấn, chức vụ này sẽ do ông Nam Tồn Huy của Chint Group đảm nhiệm. Kể từ khi thành lập Tổng hội Thương mại Chiết Giang vào năm 2015, ông Jack Ma đã giữ chức chủ tịch trong 7 năm.

Ông giữ chức chủ tịch đầu tiên vào năm 2015 và tái đắc cử vào năm 2019. Jack Ma từng nói rằng muốn “xây dựng Tổng hội Thương mại Chiết Giang thành bang hội thương mại lớn nhất thế giới”. Ông cũng thường có những bài phát biểu công khai với chức danh này, nói về kinh tế vĩ mô, sự phát triển của thương mại Chiết Giang và trách nhiệm của doanh nhân.

Theo thông báo, ông Khâu Khởi Văn (Qiu Qiwen), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất, đã tham dự và có bài phát biểu tại Tổng hội Thương mại Chiết Giang vào ngày 7/12. Ông yêu cầu hội đồng quản trị khóa mới Tổng hội Thương mại Chiết Giang “học hỏi tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ“, và yêu cầu quán triệt “tinh thần của luận thuật (trình bày và phân tích) quan trọng của ông Tập Cận Bình về sự phát triển của nền kinh tế tư nhân”, và để lãnh đạo phần lớn doanh nhân Chiết Giang “đồng lòng hướng về đảng”.

Sống trong ngôi nhà siêu sang kiểu Nhật ở Hakone

Vào ngày 2/12, theo một báo cáo trên trang web chính thức của tuần báo FRIDAY (friday.kodansha.co.jp) tại Nhật Bản, Jack Ma hiện đang sống trong một biệt thự ở Hakone, một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Nhật Bản, được cổ đông của Alibaba và là người sáng lập Softbank Masayoshi Son chuyển nhượng.

p3257681a64961442
Tuần báo FRIDAY đăng bức ảnh đề cập đến việc ông Jack Ma sống trong một siêu dinh thự kiểu Nhật ở Hakone. (Ảnh chụp từ báo FRIDAY)

Theo FRIDAY, dinh thự của ông Jack Ma có khung cảnh tuyệt đẹp, được bao quanh bởi những hồ nước trong vắt, cũng như nhiều khách sạn suối nước nóng và sân golf, nhìn ra núi Phú Sĩ.

Bài báo cũng chỉ ra rằng Jack Ma thích nhất là một nhà hàng sushi ở Hakone, người phụ trách tiết lộ rằng ông thỉnh thoảng đến nhà hàng này kể từ năm 2019. Từ đợt dịch, ông nhờ người giao đồ ăn đến, Jack Ma thích ăn sushi cá ngừ và nhím biển, có khi đặt 10 cái mỗi loại, địa điểm giao hàng đến là khu nhà sang trọng của ông, nhân viên bán hàng mô tả đó là một biệt thự tráng lệ.

Được biết, Hakone là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nổi tiếng nhất Nhật Bản, chỉ cách Tokyo 90km và dân số địa phương chỉ khoảng 20.000 người. Hakone có rất nhiều khách du lịch quanh năm và hồ Ashi nổi tiếng nằm ở đây.

Financial Times: Jack Ma đã ẩn thân ở Tokyo gần 6 tháng

Ngày 29/11, tờ Financial Times của Anh trích dẫn thông tin từ những người nắm được tình hình nói rằng  Jack Ma đã sống ở nội thành Tokyo được gần 6 tháng, có đầu bếp riêng và vệ sĩ bên cạnh.

Bản tin cho biết, các hoạt động xã hội của ông tập trung ở một số câu lạc bộ tư nhân dành cho các thành viên. Một nằm ở trung tâm của Ginza, Tokyo và nơi còn lại nằm ở khu tài chính Marunouchi. Theo các thành viên, câu lạc bộ có trụ sở tại Ginza đã trở thành một trung tâm xã giao bận rộn nhưng kín đáo dành cho những người Trung Quốc Đại Lục giàu có sống ở Tokyo hoặc đang có các chuyến thăm dài hạn.

Một người tham gia vào giới nghệ thuật hiện đại của Nhật Bản cho biết, Jack Ma đã trở thành một nhà sưu tập cuồng nhiệt. Những người bạn thân của ông cho biết, sau khi bị buộc phải rút lui khỏi cuộc sống công khai giao thiệp với các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ và các quốc gia khác, Jack Ma đã chuyển sang vẽ tranh màu nước để tiêu khiển.

Mối quan hệ thân thiết với ông Son Masayoshi, người sáng lập Tập đoàn SoftBank

Tạp chí FRIDAY đưa tin rằng 6 tháng Jack Ma ở Nhật Bản, tình cờ là khoảng thời gian Tập đoàn SoftBank của ông Masayoshi Son bán nhiều cổ phiếu Alibaba nhất, chủ yếu để lấp các khoản lỗ của công ty.

Năm 1999, Jack Ma gặp ông Masayoshi Son tại Bắc Kinh, chỉ sau 6 phút nói chuyện, ông Masayoshi Son đã quyết định đầu tư 40 triệu USD, còn ông Jack Ma chỉ muốn 20 triệu. 5 năm sau, ông Masayoshi Son đầu tư thêm 60 triệu USD vào Alibaba.

Alibaba đã niêm yết tại Mỹ vào năm 2014 và Softbank trở thành cổ đông lớn nhất của Alibaba với tỷ lệ sở hữu hơn 30% và giá trị cổ phiếu đã tăng khoảng 2.900 lần. Tài sản ròng của Masayoshi Son đã tăng lên 16,6 tỷ USD, khiến ông trở thành người giàu nhất Nhật Bản vào năm đó. Nói cách khác, Softbank đã trở thành người chiến thắng lớn nhất khi Alibaba niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Khoản đầu tư của ông Masayoshi Son gây chấn động giới đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong việc đầu tư vào Uber, WeWork, v.v, Softbank rơi vào khủng hoảng tài chính, ông Masayoshi Son cũng nhiều lần rút tiền bằng cách giảm tỷ lệ nắm giữ tại Alibaba để cứu Softbank Group vốn đang gặp khó khăn trầm trọng. Tại báo cáo quý mới nhất của Softbank, ông Masayoshi Son, 65 tuổi, đã tuyên bố chia tay Softbank và sẽ tập trung vào công ty sản xuất chip ARM.

Masayoshi Son từng tiết lộ rằng trước khi dịch bệnh bùng phát, ông và ông Jack Ma gần như gặp nhau mỗi tháng một lần để ăn uống và trò chuyện.

Khi ông Masayoshi Son đề cập đến ông Jack Ma một lần nữa vào năm ngoái, ông đã nói: “Jack Ma rất thích vẽ tranh, vì vậy anh ấy đã gửi cho tôi rất nhiều tranh, và anh ấy cũng thích cho chúng tôi xem các tác phẩm của anh ấy. Không phải lúc nào chúng tôi cũng nói về chủ đề kinh doanh, mà trò chuyện về sở thích của nhau hoặc hỏi thăm nhau trực tiếp. [Chúng tôi] luôn luôn có kiểu tương tác đó.”

Hiện cả hai đang cùng ở Nhật Bản, và hai nhân vật có tầm ảnh hưởng từng chung tay tạo nên làn sóng lớn trên thị trường vốn “lại tiếp tục tiền duyên”.

Jack Ma: “Tôi hy vọng đổi ‘sông hồ’ khác”

Khi Jack Ma tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2019, ông đã từng nói lời từ biệt: “Tôi hy vọng đổi một ‘sông hồ’ khác (ý là đổi sang ngành nghề khác), núi xanh không đổi, nước xanh chảy mãi, sau này sẽ có ngày gặp lại.”

Sau đó, tại hội nghị thượng đỉnh tài chính được tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 10/2020, sau khi bài phát biểu của ông gây ra một phong trào lớn trong giới kinh tế tại Trung Quốc, Jack Ma đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Hành tung của ông cũng trở nên bí ẩn.

Theo một báo cáo khác, Jack Ma đã ở Nhật Bản trong 3 tháng qua và chủ yếu tập trung vào nghiên cứu công nghệ nuôi cá. Tiếp theo, ông sẽ đến Đông Nam Á để thị sát các công ty liên quan đến nông nghiệp, với hy vọng mang về Trung Quốc công nghệ nông nghiệp tiên tiến đã học được từ nước khác.

Được hỗ trợ bởi ông Lý Cường, nhân vật số 2 trong ĐCSTQ

Bản thân tài sản của Jack Ma liên quan đến các quan chức cấp cao từ nhiều phe phái khác nhau, và ảnh hưởng của ông trong giới chính trị và kinh doanh của ĐCSTQ đã ăn sâu và đan xen vào nhau. Có quan điểm cho rằng những nỗ lực của ông Tập Cận Bình nhằm thanh trừng ông Jack Ma, người sáng lập Alibaba, chủ yếu là do đằng sau tập đoàn này là thế lực ‘thái tử đảng’ của phe Giang Trạch Dân.

Theo bài viết trên Wall Street Journal của tác giả Keith Zhai/Chun Han Wong vào ngày 3/11, trích dẫn các nguồn tin nội bộ, ông Lý Cường (Li Qiang), người được thăng tiến vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ tháng trước, đã duy trì mối quan hệ thân thiết với các doanh nhân công nghệ như ông Jack Ma. Khi ông Tập Cận Bình chỉnh đốn các doanh nghiệp tư dân vào năm ngoái, ông Lý Cường đã có tác dụng làm trung gian hòa giải cho một số người trong số họ.

WSJ chỉ ra rằng ông Lý Cường luôn được ông Tập Cận Bình tin tưởng, nhưng ông Lý Cường cũng rất ủng hộ Jack Ma và các công ty của ông.

Vào năm 2013, ông Lý Cường khi đó là tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang, đã nhận trả lời phỏng vấn độc quyền với trang tin Caixin và ca ngợi Jack Ma: “Khi Jack Ma khởi nghiệp thì có nguồn lực gì? Đó là vì anh ấy có động lực kinh doanh trong trái tim của anh ấy, và còn có một nhóm gồm 18 cộng sự, đây là điều quý giá nhất. Có tinh thần này, thì không sợ bất cứ điều gì.”

Ngoài ra, có một kênh truyền thông khác tại Đại Lục đưa tin, vào năm 2016, ông Lý Cường đã nói trong lời tựa một cuốn sách do một giám đốc điều hành của Alibaba viết,  rằng Jack Ma là một trong những đối tượng trò chuyện mà ông yêu thích nhất.

Vào tháng 8/2018, chính quyền thành phố Thượng Hải đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ant Financial và Alibaba. Theo tin tức được chính quyền thành phố Thượng Hải công bố, ông Lý Cường, khi đó là Bí thư Thượng Hải và ông Ưng Dũng (Ying Yong, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Thị trưởng thành phố Thượng Hải), đã hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho ông Jack Ma trong việc phát triển kinh doanh ở Thượng Hải khi họ gặp nhau. Ông Ưng Dũng thậm chí còn nói: “Vẫn như trước đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty xuất sắc bao gồm Alibaba và Ant Financial phát triển tốt hơn ở Thượng Hải.”