Sau một thời gian dài người sáng lập Alibaba là Jack Ma (Mã Vân) vắng bóng trước công chúng, gần đây ông đã xuất hiện tại trụ sở của Alibaba. Trong lần xuất hiện này, giới truyền thông đã đặc biệt chú ý hình ảnh gầy gò và già nua của ông.

Vào ngày 10/5 – “Ngày Alibaba” lần thứ 17, Alibaba tổ chức một hoạt động tụ hội dành cho tất cả người thân và bạn bè của nhân viên. Vào ngày hôm đó, Jack Ma, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, cũng có mặt tại trụ sở Alibaba và đã thu hút chú ý.

Các hình ảnh từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa ra cho thấy hôm đó Jack Ma mặc áo phông màu xanh, quần tây trắng và giày vải; hình ảnh cho thấy ông gầy đi nhiều, tóc bạc đã xuất hiện hai bên thái dương, nếp nhăn trên trán và khóe mắt hằn sâu, gương mặt già hẳn.

Trước đó, lần xuất hiện cuối của Jack Ma là tại cuộc họp của Ban giám sát Hiệp hội Địa lý Nga do Tổng thống Nga Vladimir Putin phụ trách. Hôm đó ông Putin chủ trì cuộc họp của Ban Giám sát Hiệp hội Địa lý Nga và Jack Ma tham dự cuộc họp qua video. Nhưng ông Jack Ma hoàn toàn im lặng trong cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, người ta chỉ thấy thỉnh thoảng ông cầm tách trà lên uống.

Sau đó vào ngày 19/4 cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ video cảnh vào đêm khuya Jack Ma vừa uống rượu vừa tán gẫu với bạn bè trong quán bar. Nhưng trong đoạn video lúc đó cho thấy tinh thần Jack Ma rất thoải mái, mặt đầy đặn, mặc áo ngắn tay màu đen, trò chuyện vui vẻ với bạn bè, trái ngược hẳn với trạng thái khi ông tham gia “Ngày Alibaba” 10/5.

Jack Ma hiếm khi xuất hiện kể từ tháng 10 năm ngoái khi ông có những động thái nhắm vào hệ thống tài chính Trung Quốc và khiến Bắc Kinh tức giận. Thế rồi Tập đoàn Alibaba bị Chính phủ Trung Quốc thanh trừng, và Ant Group trực thuộc Alibaba cũng bị buộc ngừng niêm yết trên thị trường. Kể từ tháng 11 năm ngoái, Ant Group đã 3 lần bị cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc mời gặp. Tháng Tư năm nay, Alibaba đã bị Chính phủ Trung Quốc xử phạt chống độc quyền với số tiền lên đến 18,2 tỷ nhân dân tệ.

Tờ Financial Times của Anh đưa tin về hành trình bay bằng phi cơ riêng của Jack Ma cho thấy số chuyến bay năm nay của ông ta đã giảm đáng kể, mỗi tuần chỉ bay một lần, đường bay chủ yếu là giữa Bắc Kinh và Hải Nam.

Ngày 27/4 tờ Wall Street Journal một lần nữa dẫn lời người quen thuộc tình hình cho hay cuộc điều tra của Bắc Kinh đối với Jack Ma sẽ không vì chỉnh đốn Ant Group mà kết thúc. Ngược lại, tâm điểm điều tra hiện đang chuyển sang những quan chức liên quan đứng sau Jack Ma.

Mộc San, Vision Times

Xem thêm: