Ngày 1/9, Jack Ma, người sáng lập Alibaba đã âm thầm xuất hiện tại thành phố Bình Hồ tỉnh Chiết Giang và tham quan một số nhà kính trồng rau. Động thái này được cho là Alibaba đã bắt đầu có hành động trợ giúp cho “sự thịnh vượng chung”. 

Ngày 1/9/2021, Jack Ma, người sáng lập Alibaba, một công ty internet hàng đầu Trung Quốc, âm thầm xuất hiện tại thành phố Bình Hồ tỉnh Chiết Giang. Truyền thông Trung Quốc Đại Lục là tờ Tin tức Thương mại điện tử (Điện Thương Báo) hôm 10/9 đưa tin, Jack Ma đã công khai lộ diện trong “Ngày Ali” 10/5/2021, hai thời điểm ông lộ diện cách nhau 114 ngày. 

Ngày 2/9, tờ Tin tức Chiết Giang đưa tin, phóng viên đã nhận được thông tin từ Tập đoàn Alibaba cho biết, Alibaba đã khởi động 10 hành động lớn trợ giúp cho “thịnh vượng chung”, dự kiến đến trước năm 2025 sẽ đầu tư tổng cộng 100 tỷ nhân dân tệ để trợ giúp thúc đẩy “thịnh vượng chung”. Để thực hiện “10 hành động lớn”, Alibaba sẽ thiết lập một tổ chức thường trực đặc biệt.

Mười hành động lớn của Alibaba trợ giúp cho kế hoạch “thịnh vượng chung” bao gồm: Tăng cường đầu tư vào khoa học và công nghệ, hỗ trợ xây dựng kỹ thuật số ở các khu vực kém phát triển; hỗ trợ tăng trưởng các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ; thúc đẩy xây dựng công nghiệp hóa nông nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ vươn ra nước ngoài; trợ giúp thúc đẩy tạo việc làm chất lượng cao; nâng cao đảm bảo phúc lợi cho các nhóm lao động linh hoạt; thúc đẩy bình đẳng cuộc sống kỹ thuật số ở thành thị và nông thôn; giảm khoảng cách kỹ thuật số, tăng cường các dịch vụ và bảo đảm cho người thiệt thòi; hỗ trợ cải thiện về năng lực y tế cơ bản; thành lập một “quỹ phát triển thịnh vượng chung” trị giá 20 tỷ nhân dân tệ.

“Trong 10 hành động lớn trợ giúp cho ‘sự thịnh vượng chung’” này có 4 hành động liên quan đến phát triển nông thôn, nhất là nhắc đến “trợ giúp thúc đẩy kiến thiết công nghiệp hóa nông nghiệp”.

“Chiến tranh nông nghiệp” xem ra đã bắt đầu. Không chỉ có gã khổng lồ lĩnh vực internet Trung Quốc là Alibaba quan tâm, còn có các gã khổng lồ công nghệ khác như Pinduoduo, JD.com cũng quan tâm. 

Tổng giám đốc điều hành của Pinduoduo là Trần Lỗi (Chen Lei) từng cho biết, trong tương lai công ty sẽ đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, trong tương lai, tiền mà Pinduoduo kiếm được sẽ được dùng toàn bộ vào “trồng trọt”. Trên thực tế, năm xưa Pinduoduo chính là bắt đầu từ việc bán sản phẩm nông nghiệp, hiện tại đã trở thành nền tảng về sản phẩm nông nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Năm ngoái, JD.com cũng có thông tin, trang tin Thời báo Đầu tư tại Đại Lục cho biết, năm 2020, JD.com sẽ thành lập Phòng trí tuệ số và hệ sinh thái nông nghiệp, thông qua các biện pháp tập trung vào xây dựng nền tảng vừa và lớn cho lưu thông sản phẩm nông nghiệp, thông qua đào tạo người làm nông nghiệp mới, tạo ra các nông trường số hóa, xây dựng khu sản xuất nông nghiệp hiện đại hóa, tiến hành cải tạo số hóa chợ bán buôn nông sản, tạo mạng lưới phân phối kho thông minh, tiếp thị chính xác dựa vào dữ liệu lớn, v.v, nhằm nâng cao toàn diện mức độ trí tuệ kỹ thuật số trong sản xuất lưu thông và tiếp thị nông sản. 

Xem ra, các doanh nghiệp khổng lồ về thương mại điện tử của Trung Quốc đã dùng hàng chục tỷ nhân dân để tham gia vào “chiến tranh nông nghiệp” một cách toàn diện.

Ông Hồ Bình, tổng biên tập danh dự của Tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh nói với Epoch Times rằng, những tỷ phú Đại Lục này quyên góp tiền là xuất phát từ sự sợ hãi, họ hy vọng dùng việc này để tránh sự đàn áp của chính quyền. Ông nói: “Họ là bỏ tiền ra để tránh tai họa. Nếu họ không đóng góp, chính quyền có gây rắc rối cho họ hay không, tìm vấn đề khác của họ, vậy thì tổn thất kinh tế sẽ càng lớn. ĐCSTQ về danh nghĩa hiện tại là đang hiệu triệu mọi người tự nguyện đóng góp, thực tế là buộc mọi người phải giao tiền ra.”

Ông Hồ Bình cho biết, hiện giờ tình hình kinh tế Trung Quốc không tốt, thiên tai nhân họa, chính quyền ĐCSTQ chính là dồn nhiều tâm sức vào doanh nghiệp tư nhân để yêu cầu họ đóng góp nhiều tiền, họ dùng cái cớ như thế, khiến cho tài sản của doanh nghiệp tư nhân bị tổn thất rất lớn. 

Ngụy Chúng Sinh, Vision Times

Xem thêm: