Tiếp sau thành phố Thanh Đảo bùng phát dịch bệnh, Quảng Châu cũng có thông tin dịch bệnh đang bùng phát. Ngày 16/10, khu (quận) Hoa Đô thành phố Quảng Châu phát đi thông báo cho biết, một người đàn ông 40 tuổi làm bảo vệ tại một khách sạn cách ly ở Khu nghỉ mát Phù Dung Chướng (Fu Rong Zhang resort), được xác nhận lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Có người dân ở Hoa Đô nói với Vision Times rằng, nhiều người ở một số thôn làng gần Phù Dung Chướng lo lắng làn sóng dịch thứ hai đã đến. 

2 12
Một nhân viên bảo vệ tại khách sạn trong khu nghỉ mát ở Quảng Châu sau khi xác nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán, các thôn trấn lân cận cũng bị phong tỏa, người dân địa phương xếp hàng chờ xét nghiệm. (Ảnh cắt từ video / Epoch Times).

Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, ban chỉ huy phòng và kiểm soát dịch bệnh khu Hoa Đô thành phố Quảng Châu hôm 16/10 đã phát đi thông báo cho cho biết, thành phố Khu nghỉ mát Phù Dung Chướng phát hiện một ca xác nhận lây nhiễm virus.

Người được xác nhận là một người họ Vương, 40 tuổi. Ngày 22/8, người này từ Hồ Nam trở về Hoa Đô, thành phố Quảng Châu, làm bảo vệ tại Khách sạn Hoan Viên ở Khu nghỉ mát Phù Dung Chướng. Đây là khách sạn cách ly người nhập cảnh Quảng Châu. Ngày 15/10, ông được xét nghiệm axit nucleic và cho kết quả dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán.

Được biết, mỗi ngày anh Vương đều cần đưa đồ ăn đến cho những người nhập cảnh cách ly. Đồng thời, anh còn kiêm lái xe. Trong thời gian làm việc, anh chỉ “thỉnh thoảng đeo khẩu trang”. Báo cáo cho biết, ngày 10/10, Khách sạn Hoan Viên tiếp nhận 19 du khách từ Nepal đến Quảng Châu, trong số đó có 2 người xác nhận lây nhiễm.

p2798152a73567203 ss
Sau khi bảo vệ khách sạn ở một Khu nghỉ mát ở Quảng Châu có người xác nhận lây nhiễm, các thôn làng lân cận cũng bị phong tỏa, người dân địa phương xếp hàng để chờ xét nghiệm axit nucleic. (Ảnh cắt từ video).

Phóng viên của Vision Times đã gọi điện phỏng vấn một số người dân ở địa phương, trong đó có bà Vương cho biết, người đàn ông họ Vương kia sau khi xác nhận lây nhiễm, một số thôn gần Khu nghỉ mát Phù Dung Chướng đều đã phong tỏa. Các thôn trấn lân cận như Sư Lĩnh, Hoa Sơn đều được yêu cầu xét nghiệm axit nucleic cho toàn bộ người dân. Bà Vương nói, do trước đó mọi người đều cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát, nên mọi người đã buông lỏng ý thức phòng dịch, rất nhiều người không đeo khẩu trang. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ dài dịp 1/10, rất nhiều người đã đến khu nghỉ dưỡng Phù Dung Chướng để vui chơi. Bà Vương cho biết, bà rất lo lắng việc dịch bệnh đã bắt đầu lây lan…

Một người là giáo viên ở trấn Hoa Sinh nói với Vision Times rằng: “Hiện tại trường học yêu cầu các giáo viên hỏi các phụ huynh xem trong thời gian nghỉ lễ có đi đến Khu nghỉ mát Phù Dung Chướng hay không. Hiện tại lớp mà tôi đang dạy nhận được biểu mẫu điều tra đã từng đi đến Phù Dung Chướng hay không. Tuy nhiên, nói một cách thẳng thắn, có ai dám đảm bảo rằng phụ huynh nói thật? Bởi vì một khi nói rằng đã đi đến đó, không chừng cả nhà sẽ bị bắt đi cách ly.”

Một người đàn ông làm việc ở Phù Dung Chướng không muốn tiết lộ danh tính, nói với phóng viên Vision Times rằng: “Ông ấy (người họ Vương xác nhận lây nhiễm) không phải là người Hoa Đô, người Hồ Nam, tháng Tám mới quay trở lại Hoa Đô, hiện tại chúng tôi đang ở đây (Phù Dung Chướng) và làm việc trong một khách sạn. Mặc dù ông ấy trú trong một phòng đơn ở khách sạn, nhưng bình thường rất ít khi đeo khẩu trang. Ngoài việc ra ngoài mua cơm cho những người cách ly, ông còn giúp chúng tôi mua đồ … Bình thường ông còn kiêm lái xe điện chở du khách, do đó số người tiếp xúc với ông là rất nhiều … Liệu có lo lắng hay không đây? Đương nhiên là lo lắng rồi! Mọi người đều lo lắng liệu đây có phải là dịch bệnh đã quay lại lần thứ hai.”

Một người cư trú ở một tiểu khu gần đó cho biết: “Tiểu khu đã phát đi thông báo, tất cả các hộ gia đình chúng tôi đều bị cấm ra ngoài, tất cả người bên ngoài đến đều bị cấm ra vào…”

p2798141a916342583 ss
Một khu dân cư ở Khu nghỉ mát Phù Dung Chướng nhận được thông báo khẩn cấp, tất cả các hộ đều không được ra ngoài. (Ảnh từ internet).

Ngoài ra, trên mạng còn lan truyền một đoạn video, địa điểm quay là cổng ra vào khu nghỉ mát Phù Dung Chướng ở khu Hoa Đô. Trong video có thể thấy, có nhiều người mặc đồ bảo hộ, vẻ ngoài giống công an đang canh gác ở cổng, và tiến hành kiểm tra những người đến Phù Dung Chướng, không khí vô cùng căng thẳng.

Thông tin cho thấy, khu nghỉ mát Phù Dung Chướng ở khu Hoa Đô thành phố Quảng Châu, cách trung tâm thành phố Quảng Châu chỉ khoảng 1 giờ đi xe ô tô, cách sân bay mới Bạch Vân Quảng Châu chỉ 20 phút đi xe, là một trong những nơi du lịch nổi tiếng. Những dịp nghỉ lễ tết có không ít gia đình lớn nhỏ đều đến đây vui chơi nghỉ mát. Còn về số du khách đến đây trong dịp nghỉ lễ ngày 1/10 năm nay là bao nhiêu, hiện cơ quan chức năng chưa chính thức công bố.

Thanh Đảo bùng phát dịch, nhiều khu vực bị phong tỏa

Kỳ nghỉ lễ 1/10 dài ngày năm nay vừa qua, thành phố Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông bùng phát 3 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới, chính quyền lập tức triển khai xét nghiệm axit nucleic quy mô lớn. Nhiều khu vực trong thành phố Thanh Đảo như khu Bắc, khu Lý Thương, Bệnh viện Lồng ngực thành phố Thanh Đảo bắt đầu phong tỏa. Bệnh viện nhân dân số 3 thành phố Thanh Đảo đã ngừng khám chữa bệnh để chuẩn bị như một bệnh viện dự phòng cho điều trị viêm phổi Vũ Hán.

Có cư dân mạng đăng bài trên Twitter nói: “Bệnh viện nhân dân số 3 Thanh Đảo đã không tiếp nhận khám chữa để chuẩn bị cho phòng dịch. Xem ra rất nghiêm trọng, nếu không sẽ không dành ra cả một bệnh viện. Mọi người chú ý. Hậu quả vì lợi ích kinh tế để cho mọi người cuồng hoan đã đến. Dù sao thì sống chết vẫn là người dân.”

Phi Thái 

Xem thêm: