Sau khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc Đại Lục đã sử dụng “hệ thống quốc gia” để niêm phong tỏa các khu, phong tỏa thành phố, đồng thời tuyên truyền rầm rộ “số ca nhiễm làm sạch về 0” để chứng tỏ rằng các biện pháp chống dịch của họ ưu việt hơn phương Tây. Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc “số ca nhiễm làm sạch về 0”. Học giả Hồng Kông Chung Kiếm Hoa cho rằng thuật ngữ “làm sạch về 0” đã lỗi thời và chúng ta phải học cách chung sống với virus. Về việc gần đây Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ người dân xuất cảnh, ông phân tích 3 lý do, 1 trong số đó là giảm dòng tiền ra nước ngoài.

photo 2018 10 29 22 07 36
Học giả Hồng Kông Chung Kiếm Hoa (Nguồn: Sound of Hope)

“Làm sạch về 0” là tuyên bố của chính quyền ĐCSTQ, và nó cũng đã trở thành kế hoạch chống dịch của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ngày 2/8, bà Lâm cho biết Hồng Kông không có bất kỳ trường hợp lây nhiễm nào tại địa phương trong 56 ngày liên tục và rằng nó đã đạt đến mức “về 0“. Ông Chung Kiếm Hoa chỉ ra,  “làm sạch về 0” đã lỗi thời. Để đạt được “về 0“, thì sinh viên sẽ không thể tiếp tục đến lớp học, cửa khẩu không thể thông quan, các cơ sở kinh doanh nhà hàng khách sạn ở Hồng Kông sẽ không có thời hạn mở cửa lại, thậm chí có thể phải ‘dẹp tiệm’.

Hiện tại virus đột biến đang lây lan mạnh, ông Chung Kiếm Hoa đặt nghi vấn rằng “làm sạch về 0” không phải là không phù hợp với mục tiêu hiện thực, nhưng dưới thể chế ở Trung Quốc Đại Lục, nhận sai là một việc khó. Ông cũng chỉ ra rằng bây giờ đã là tháng Tám, khả năng thông quan trong năm nay là rất nhỏ. Trước đó, dịch đã bùng phát ở Quảng Châu, sau đó lan ra phía Bắc. Cách đây không lâu, có thông tin cho biết dịch bệnh đã bùng phát tại Bắc Kinh, mặc dù chưa thể xác thực được thông tin này, nhưng đã có ca nhiễm. Ông cho rằng chính quyền Bắc Kinh cần điều chỉnh chính sách chống dịch, có thể tham khảo cách làm của Anh và Pháp. “Mặc dù Anh có hàng chục ngàn ca nhiễm bệnh mỗi ngày nhưng số ca tử vong thấp”. Nói cách khác, khi số lượng người được tiêm vắc-xin tăng lên, chính phủ đã áp dụng một chính sách mới để chống dịch, tức “cùng tồn tại với virus”.

Nhưng ông nhấn mạnh, “Nếu vắc-xin không hiệu quả thì dù tỷ lệ tiêm cao đến đâu cũng vô dụng”. Cũng giống như vắc xin Sinovac sản xuất trong nước, lượng kháng thể của nó chỉ bằng một phần ba lượng kháng thể của Fubital (tên gọi tại Trung Quốc của vắc-xin của BioNTech) và không được chính phủ các nước trên thế giới công nhận nên tỷ lệ tiêm chủng cao cũng uổng phí.

Trước đó, một số bình luận ​​chỉ ra rằng cục diện thế giới bao vây ĐCSTQ đã hình thành. Ông Chung Kiếm Hoa cho rằng ngay cả khi các nước trên thế giới không cô lập Trung Quốc thì việc Trung Quốc kết nối lại với thế giới sẽ không phải là vấn đề trong vài tháng hay nửa năm, một năm. Trên thực tế, cộng đồng quốc tế có thái độ tiêu cực đối với Trung Quốc, “lớn tiếng yêu cầu truy tìm nguồn gốc của dịch bệnh, và không chỉ có một quốc gia lên tiếng”. Thời hạn điều tra nguồn gốc của virus corona trong 90 ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gần đến, mong muốn sự kiện sẽ kết thúc tại đây của Bắc Kinh chỉ là một ước vọng. 

Ngoài ra, ông Chung Kiếm Hoa phân tích rằng dịch bệnh này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù dữ liệu kinh tế trong nửa đầu năm vừa qua cũng rất “sáng”, tăng trưởng vượt kỷ lục 10%, nhưng con số này so sánh với thời kỳ đỉnh dịch cùng kỳ năm ngoái, nên việc tăng trưởng cũng là điều tất yếu. Tuy nhiên hiện tại, các nước phương Tây vẫn chưa mở cửa với Trung Quốc, một số cuộc đàm phán cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ cũng không được vui vẻ, và Mỹ cũng đã tăng cường rà soát các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, “dường như thời kỳ khó khăn nhất của (Trung Quốc) vẫn chưa qua”.

Trước đó, Bắc Kinh tăng cường giám sát các doanh nghiệp tư nhân sang Mỹ, Alibaba và Didi Chuxing lần lượt gặp khó. Ông Chung Kiếm Hoa nói rằng ông không hiểu tại sao Bắc Kinh tiếp tục đàn áp công ty lớn của Trung Quốc, dù sao thì thị trường vốn của Mỹ rất lớn. “Trước đây vẫn có thể ‘rút lui để có thể đứng ở vị trí thứ hai’, nên họ đến Hồng Kông niêm yết”, nhưng chỉ riêng việc ‘bóp chết Hồng Kông’ thì cũng rất khó đoán được Mỹ sẽ ra đòn như thế nào để chế tài Bắc Kinh. Các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Kinh có nghĩa là Bắc Kinh không không còn đường để đi, tự mua dây buộc mình, “cuối cùng sẽ tự làm tổn thương chính mình”.

Mới đây, chính quyền Trung Quốc đã chính thức thông báo tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông và các giấy tờ xuất nhập cảnh khác không khẩn cấp với lý do phòng chống dịch bệnh. Thống kê cho thấy trong nửa đầu năm, Trung Quốc đã cấp hơn 330.000 hộ chiếu phổ thông. Ông Chung Kiếm Hoa cho rằng 330.000 hộ chiếu là một con số nhỏ so với một quốc gia có dân số 1,4 tỷ người. Ông phân tích rằng chính quyền cấm công dân xuất cảnh vì 3 lý do: (1) Không muốn người Trung Quốc mang virus đột biến ra ngoài hoặc vào Đại Lục; (2) Không muốn thông tin thực sự liên quan đến dịch bệnh được lan truyền ra nước ngoài; (3) Không muốn người dân mang tiền ra khỏi Trung Quốc, giảm dòng tiền chảy ra nước ngoài. Ông cho biết, từ cuối năm 2019 đến nay, đã có người thảo luận về 3 nguyên nhân trên, hơn nữa cũng thấy được thủ đoạn ứng phó mà chính quyền áp dụng và lực độ ngày càng lớn. 

Lý Hoài Quất, Vision Times

Xem thêm: