Là một trong những tập đoàn bán lẻ quốc tế đầu tiên vào Trung Quốc, Carrefour hiện đang hoạt động trong tình trạng ảm đạm, nhiều cửa hàng “lâu năm” đã thông báo đóng cửa. Ngoài ra, Walmart cũng đã đóng cửa gần 100 cửa hàng ở Trung Quốc Đại Lục những năm gần đây.

Embed from Getty Images

Năm 1995, Carrefour mở trung tâm mua sắm đầu tiên ở Trung Quốc Đại Lục. Đến năm 2010, số lượng cửa hàng đã lên tới 249. (Ảnh: Getty)

Theo Jiemian News dẫn một báo cáo ngày 5/12 cho biết, do tình hình kinh doanh không tốt, Carrefour đã đóng cửa nhiều cửa hàng tại Trung Quốc trong năm nay. Theo thống kê, Carrefour đã đóng cửa 14 cửa hàng chỉ trong 2 tháng đầu năm.

Đến gần đây, ngày càng nhiều thông tin về việc Carrefour “đóng cửa”.

Ví dụ như cửa hàng Carrefour ở đường Thiều Sơn Nam, thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) kinh doanh được 13 năm chính thức đóng cửa vào ngày 30/10; cửa hàng Carrefour ở Nanyong Jin Plaza thuộc thành phố Hàng Châu, kinh doanh được 18 năm, chính thức đóng cửa vào ngày 3/11; còn có cửa hàng đầu tiên, đã hoạt động được 22 năm là Carrefour ở Phố Bát Bảo (thành phố thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên), cũng chính thức đóng cửa vào ngày 30/9 …

Carrefour được mệnh danh là “cha đỡ đầu của các đại siêu thị” trên toàn thế giới, và là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn đầu tiên vào Trung Quốc.

Năm 1995, Carrefour mở trung tâm mua sắm đầu tiên ở Trung Quốc Đại Lục. Đến năm 2010, số lượng cửa hàng đã lên tới 249. Năm 2012, Carrefour thành lập chi bộ đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại chi nhánh Bắc Kinh và là nhà bán lẻ nước ngoài đầu tiên có chi bộ Đảng tại Trung Quốc.

Năm 2019, Carrefour được Tập đoàn Thương mại Tô Ninh (Suning) tiếp quản với mức giá 4,8 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau khi Suning tiếp quản, tình trạng hoạt động của Carrefour vẫn chưa được cải thiện một cách hiệu quả.

Theo trang Jiemian, trong bối cảnh ngành bán lẻ đang dần đi xuống như hiện nay, rất khó để các siêu thị quay trở lại thời kỳ huy hoàng khi các cửa hàng chật kín khách. Trong thời đại live stream bán hàng tràn lan này, đối với Carrefour mà nói thì “làn sóng đóng cửa” chỉ là khởi đầu chứ chưa phải kết thúc.

Trước đó theo International Finance News, siêu thị lớn đầu tiên của Walmart ở Đại Lục là Walmart Hồng Hồ Thâm Quyến sẽ đóng cửa vào ngày 7/12. Theo báo cáo, đây cũng không phải là chuyện lạ. Trong những năm gần đây, Walmart đã đóng cửa gần 100 siêu thị tại Trung Quốc Đại Lục.

Theo Lý Băng, Epoch Times

Xem thêm: