Ông Fan Bao (Bao Phàm), người sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng đầu tư China Renaissance Holdings Ltd. (Hoa Hưng Tư Bản), đã mất tích khiến các nhà đầu tư lo lắng, theo Reuters đưa tin 17/2. Giá cổ phiếu của ngân hàng giảm mạnh vào cuối tuần.

Fan Bao
Ông Fan Bao (Bao Phàm), người sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng đầu tư China Renaissance Holdings Ltd. (Chụp màn hình website)

Ngân hàng nhỏ có trụ sở tại Trung Quốc Đại Lục đã cho biết trong một hồ sơ trao đổi vào cuối ngày thứ Năm rằng công ty đã không thể liên lạc với ông Fan Bao.

Hội đồng quản trị của China Renaissance không biết về bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc ông Fan Bao “không có mặt hoặc có thể liên quan đến hoạt động kinh doanh và/hoặc hoạt động” của tập đoàn. Hội đồng tuyên bố rằng hoạt động của tập đoàn vẫn tiếp tục bình thường.

Sự biến mất của doanh nhân 53 tuổi nổi tiếng Trung Quốc này là vụ mới nhất trong một loạt trường hợp các CEO cấp cao của Trung Quốc mất tích mà không có lời giải thích rõ ràng, mà theo giới quan sát, chúng liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng do Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn đầu. Hiện nay chưa chứng thực được việc ông Fan Bao mất tích có liên quan đến chiến dịch này của ông Tập hay không.

Chỉ riêng trong năm 2015, ít nhất 5 CEO đã không thể liên lạc được mà không có thông báo trước cho công ty của họ, bao gồm cả Chủ tịch Tập đoàn Fosun Guo Guangchang. Fosun sau đó cho biết ông chủ tịch của họ đang ‘hỗ trợ’ điều tra về một vấn đề cá nhân.

Năm 2021, Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc có xu hướng quan tâm sang lĩnh vực tài chính rộng lớn của đất nước, khởi động một đợt mới của chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm giải quyết tham nhũng và các giao dịch bất hợp pháp.

Vụ việc mất tích này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực mở cửa trở lại sau đại dịch. ĐCSTQ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái, làm minh bạch về các giao dịch, cũng như nới lỏng quy định đàn áp các công ty công nghệ.

Sự biến mất của ông Fan Bao, cũng là cổ đông kiểm soát, chủ tịch và CEO của tập đoàn, đã khiến cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của China Renaissance xuống mức thấp kỷ lục 5 đô la Hồng Kông trong giao dịch sớm, làm giá trị của công ty này mất đi 2,8 tỷ đô la Hồng Kông (360 triệu USD).

Cổ phiếu đã phục hồi phần nào sau đó trong ngày, và kết thúc phiên giảm 28% tại thị trường Hồng Kông giảm 1,3%. Gần 30 triệu cổ phiếu của ngân hàng đầu tư này đã được trao tay vào thứ Sáu, mức cao nhất được ghi nhận.

Ông Fan Bao, người trước đây làm việc tại Credit Suisse Group AG và Morgan Stanley, đã được ca ngợi là một trong những chủ ngân hàng có mối quan hệ tốt nhất của Trung Quốc.

Ông đã tham gia vào các vụ sáp nhập công nghệ lớn bao gồm việc hợp tác với các công ty gọi xe Didi và Kuaidi, gã khổng lồ giao đồ ăn Meituan và Dianping, và các nền tảng thiết bị du lịch Ctrip và Qunar.

“Nếu một công ty niêm yết tự nguyện tiết lộ rằng không thể liên lạc được với một nhà quản lý cấp cao hoặc một đại cổ đông, điều đó thực sự bất thường, vì người đó có thể đã mất liên lạc được một thời gian rồi,” Dickie Wong, giám đốc điều hành nghiên cứu của Kingston Securities cho biết.

Dickie Wong cho biết thêm, cơn ác mộng tồi tệ nhất của các nhà đầu tư là xuất hiện rủi ro về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty, do đó việc bán tháo cổ phiếu không có gì đáng ngạc nhiên do tình hình không chắc chắn.

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo hàng ngày vào thứ Sáu rằng liệu nhân viên ngân hàng có bị giam giữ hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin (Uông Văn Bân) cho biết ông không biết về tình hình này.

Tư vấn giao dịch

Cùng với sự phát triển của China Renaissance, ông Fan Bao đã đóng vai trò ngày càng tích cực trong hoạt động kinh doanh cổ phần tư nhân của tập đoàn trong những năm gần đây, theo hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này. Các nguồn tin từ chối nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

Người phát ngôn của China Renaissance đã chuyển yêu cầu bình luận của Reuters vào thứ Sáu về hồ sơ công khai của ngân hàng đầu tư.

China Renaissance hiện đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng thị trường vốn cổ phần của Trung Quốc cho năm 2023, theo Refinitiv, sau khi họ tư vấn về trái phiếu chuyển đổi trị giá 363 triệu đô la của Jiangsu Sanfame Polyester Material vào tháng trước.

Các số liệu cho thấy công ty đã kiếm được 20,6 triệu đô la phí ngân hàng đầu tư liên quan đến Trung Quốc vào năm 2022, giảm so với 43,13 triệu đô la một năm trước đó.

Ông Fan Bao bắt đầu China Renaissance vào năm 2005 với tư cách là một nhóm hai người, tìm cách kết nối các công ty khởi nghiệp đang đói vốn với các nhà đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư cổ phần tư nhân. Kể từ đó, nó mở rộng sang các dịch vụ bao gồm bảo lãnh phát hành, bán hàng và giao dịch.

Ngân hàng đầu tư này đã ra mắt thị trường tại Hồng Kông vào năm 2018 sau khi huy động được 346 triệu USD.

China Renaissance đã đóng vai trò cố vấn cho một số đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) công nghệ lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm cả các đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của JD.Com Inc và Kuaishou Technology cũng như đợt niêm yết của Didi tại New York vào năm 2021.

Didi đã vi phạm các cơ quan quản lý Trung Quốc khi vào năm 2021, họ đã tiến hành niêm yết chứng khoán Mỹ trái với ý muốn của cơ quan quản lý, các nguồn tin trước đây đã nói với Reuters.

China Renaissance cũng là một nhà đầu tư tích cực trong lĩnh vực công nghệ. Năm 2019, công ty này đã huy động được hơn 6,5 tỷ nhân dân tệ (950 triệu đô la) trong một quỹ bằng đồng nhân dân tệ.

Sự biến mất của ông Fan Bao diễn ra vài ngày sau khi nhà phát triển bất động sản Seazen Group Ltd. cho biết họ không thể liên lạc hoặc liên lạc với phó chủ tịch của mình.

(1 đô la Mỹ = 7,8483 đô la Hồng Kông)

Nhật Tân