Có 84 triệu lao động trong các hình thức việc làm mới, chiếm 20% tổng số lao động cả nước Trung Quốc. Điều này có nghĩa là hiện tại, gần 1/5 những người có việc làm ở Trung Quốc đang làm các công việc như giao đồ ăn, chuyển phát nhanh, và chạy xe công nghệ.

shutterstock 2266220467
Biển quảng cáo ứng dụng tìm việc làm tại một nhà ga ở quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh (Ảnh minh họa: zhangjin_net / Shutterstock)

Dữ liệu khảo sát thị trường việc làm do Liên đoàn Công đoàn toàn quốc Trung Quốc công bố: Hiện tại, tổng số nhân viên trong nước là khoảng 402 triệu, 84 triệu người trong các hình thức việc làm mới, và 293 triệu lao động nhập cư, độ tuổi trung bình của người lao động là 38,3 tuổi, và số năm học trung bình là 13,8 năm.

Trong đó, lao động trong hình thức việc làm mới là tài xế xe tải, xe công nghệ, nhân viên chuyển phát nhanh, giao hàng tận nơi và các nhóm khác. Con số này vẫn đang tăng lên nhanh chóng.

Do số lượng người thất nghiệp tiếp tục gia tăng, nhiều người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm nhân viên giao đồ ăn và chuyển phát nhanh như một lối thoát cuối cùng. Tuy nhiên, trước thực trạng tất cả đều muốn kiếm tiền bằng cách giao đồ ăn, vậy ai sẽ là người gọi đồ ăn?

Cách đây một thời gian, hình ảnh trò chuyện của nhóm giao đồ ăn ở Quảng Châu đã chứng minh điều này. Ở Quảng Châu do có quá nhiều người muốn giao đồ ăn nên họ phải tìm mối và trả phí mới tìm được việc làm.

20230405040157515
Ở Quảng Châu do có quá nhiều người muốn giao đồ ăn nên họ phải tìm mối và trả phí mới tìm được việc làm.(Ảnh chụp màn hình)
20230405040158137
Lần đầu tiên trong lịch sử Quảng Châu tuyển dụng quá nhiều lái xe, năm nay mới xuất hiện. Ngay cả nơi ẩn thân cuối cùng của ‘những người trẻ nằm ngửa dũng cảm từ chức’ cũng không còn. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin ứng dụng giao đồ ăn Meituan hạ thấp hoa hồng cho nhân viên cũng phủ bóng đen lên vấn đề này, nếu tiếp tục, kiếm việc làm giao đồ ăn có thể cũng trở nên khó khăn.

Trên thực tế, không chỉ công việc giao đồ ăn, lái xe công nghệ Didi (ứng dụng gọi xe hàng đầu Trung Quốc) hiện cũng đang rất bão hòa. Lái xe nhiều, đơn hàng ít, để tránh bị mất việc, nền tảng này thậm chí còn chủ động gửi tin nhắn cho lái xe, rằng họ có thể giới thiệu những lái xe này đến nhà máy để bắt ốc vít.

Nền tảng gọi xe tư nhân đột nhiên trở thành một nền tảng tìm việc làm.

Thực tế đã chứng minh rằng giao đồ ăn, lái xe công nghệ, vốn được nhiều người coi là lối thoát cuối cùng sau khi thất nghiệp, có thể sẽ không còn là lối thoát nữa. Bởi số lượng người thất nghiệp vẫn không ngừng tăng lên, việc giao đồ ăn, lái xe công nghệ, chuyển phát nhanh và nhiều công việc khác mà trước đây người ta coi thường, nay lại trở thành cứu cánh ngoài sức tưởng tượng.

Đây là điều đáng sợ đầu tiên.

20230405040158736
Nền tảng này thậm chí còn chủ động gửi tin nhắn cho lái xe, rằng họ có thể giới thiệu những lái xe này đến nhà máy để bắt ốc vít. (Ảnh chụp màn hình)

Điều đáng sợ thứ hai là tỷ lệ thất nghiệp thực sự cao đến mức nào, đằng sau thực trạng gần 1/5 dân số đang phải làm việc giao đồ ăn, chuyển phát nhanh và lái xe công nghệ Didi?

Mới đây, Cục Thống kê Trung Quốc đã công bố số liệu điều tra thất nghiệp mới nhất. Vào tháng Hai, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát trên toàn quốc là 5,6%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Nhưng đây không phải là một con số toàn diện và chính xác. Bởi nhiều người, bao gồm cả những người tự đóng bảo hiểm xã hội, không được đưa vào đó. Số người thất nghiệp thực tế phải nhiều hơn con số nhà nước thống kê.

Mặc dù không ai có thể đưa ra câu trả lời đầy đủ và chính xác, nhưng chắc chắn rằng tình hình không mấy khả quan. Trên thực tế, điều này còn khó khăn hơn đối với những người trẻ tuổi.

Vẫn theo Cục Thống kê Trung Quốc, điều tra lao động cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của người 16-24 tuổi là 18,1%! Độ tuổi này về cơ bản đại diện cho nhóm sinh viên mới tốt nghiệp. Không có gì lạ khi rất nhiều thanh niên bắt đầu rủ nhau đi thi công chức, không phải vì công chức tốt như thế nào, mà là vì họ có quá ít sự lựa chọn.

Mọi người đều nghĩ rằng năm nay hết dịch thì tình hình sẽ tốt hơn, nhưng hóa ra vấn đề việc làm còn tệ hơn năm ngoái, đến cả việc giao đồ ăn, lái xe công nghệ cũng không dễ săn lùng.

Tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc đối với thanh niên 16-24 tuổi đã tăng từ mức cao 17,3% vào tháng 1 lên 18,1% vào tháng 2, cao hơn 2,8 điểm phần trăm so với năm ngoái. Đằng sau mỗi thay đổi nhỏ của số liệu là vô số thanh niên không tìm được việc làm.

Khi giao đồ ăn, chuyển phát nhanh và lái xe xông nghệ không còn là nơi ẩn thân của chúng ta, thì đâu mới là lối thoát cho những người dân bình thường?