Cùng với việc thành phố Đại Liên đột nhiên có mưa đá vào ngày 1/10 (ngày ĐCSTQ thành lập chính quyền), hai quan chức cấp cao của ĐCSTQ cũng “ngã ngựa”. Ngày 2/10, ông Phó Chính Hoa, từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp và Chủ nhiệm Phòng 610, bị chính quyền thông báo miễn nhiệm chức vụ. Ngày 30/9, ông Tôn Lực Quân – cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ nhiệm Phòng 610, cũng bị khai trừ khỏi đảng và công chức.

Phó CHính Hoa Tôn Lực Quân
Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa (Ảnh chụp màn hình video)

Không chỉ có 2 trường hợp trên, cũng giống Phó Chính Hoa và Tôn Lực Quân, hồi tháng 8 vừa qua, một quan chức khác nữa là Bành Ba từng giữ chức Phó chủ nhiệm Phòng 610, cũng bị bắt giữ vì cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Ông Dương Quang, nhà bình luận vấn đề Trung Quốc đã bình luận với Vision Times rằng, đây là lời nguyền của Phòng 610 nổi tiếng bức hại Pháp Luân Công, phàm những quan chức cấp cao của ĐCSTQ ngồi qua vị trí này đều không có kết cục tốt.

Mặc dù trước đó từng có tin đồn Phó Chính Hoa đầu hàng Tập Cận Bình, giúp Tập bắt giữ cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Chu Vĩnh Khang, nhưng tay của ông ta nhuốm quá nhiều máu, hiện giờ có lẽ là báo ứng. Còn Tôn Lực Quân cũng bị trúng lời nguyền của Phòng 610, ông ta tích cực bức hại Pháp Luân Công, thực thi vụ bắt bớ các luật sơ trong “sự kiện 709”. Luật sư Cao Trí Thịnh chính là mất tích trong thời gian Tôn Lực Quân nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an, Tôn Lực Quân cũng được coi là người đứng đầu trong “sự kiện nhà sách Vịnh Đồng La ở Hồng Kông”, do đó  kết cục hiện nay cũng là báo ứng. 

Phó Chính Hoa “ngã ngựa”, Tập Cận Bình tiếp tục tranh trừng phe Giang trong hệ thống chính trị pháp luật

Lúc 11 giờ ngày 2/10/2021 theo giờ Bắc Kinh, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ đăng tuyên bố thông tin cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương Phó Chính Hoa bị điều tra, nhưng không tiết lộ chi tiết vì sao ông ta bị điều tra.

Đến nay, Phó Chính Hoa trở thành quan chức thứ 23 do Ban tổ chức Trung ương bổ nhiệm bị điều tra trong năm 2021.

Sau khi nguyên Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ Tôn Lực Quân “ngã ngựa”, rất nhiều phân tích cho rằng sức ảnh hưởng của sự kiện này cũng không thua kém gì sự kiện cựu Cục trưởng Cục Công thành phố Trùng Khánh Vương Lập Quân chạy trốn đến Lãnh sự quán Mỹ, ắt sẽ dẫn đến một đợt thanh trừng mới trong hệ thống chính trị pháp luật. Quả nhiên, sau vài ngày, Phó Chính Hoa bị miễn nhiệm chức vụ.

Phó Chính Hoa năm nay 66 tuổi, từng là Bí thư đảng ủy, Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục Công sản thành phố Bắc Kinh, Phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Bắc Kinh, Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, Chủ nhiệm Phòng 610, v.v. Phó Chính Hoa vẫn luôn được ngoại giới coi là thành viên trong phe phái Giang Trạch Dân, thân tính của cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật ĐCSTQ Chu Vĩnh Khang. Tuy nhiên, khi Tập Cận Bình tấn công Chu Vĩnh Khang, từng có tin đồn Phó Chính Hoa đầu hàng Tập Cận Bình.

Phó Chính Hoa có thời gian dài nhậm chức ở Cục Công an thành phố Bắc Kinh. Tháng 2/2010, được thăng chức từ Phó cục trưởng lên Cục trưởng Cục Công an thành phố Bắc Kinh, tháng 7/2010, kiêm nhiệm thêm chức Phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố Bắc Kinh.

Tháng 8/2013, Phó Chính Hoa được thăng chức làm Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 1/2015, kiệm nhiệm chức ủy viên Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương và Chủ nhiệm Phòng 610, trở thành nhân vật quan trọng trong việc bức hại Pháp Luân Công và luật sư nhân quyền; tháng 5/2016, thăng chức làm Thứ trưởng thường trực; tháng 3/2018, Phó Chính Hoa rời Bộ Công an, thăng chức làm Bộ trưởng Tư pháp.

Sau khi Tôn Lực Quân “ngã ngựa” hồi tháng 4/2020, Phó Chính Hoa cũng đột nhiên lấy lý do hết nhiệm kỳ, giải nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư pháp, tháng 5/2020 chuyển sang làm ủy viên Ủy ban hiệp thương chính trị (chính hiệp) toàn quốc, và được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Ban Xã hội và Pháp chế Ủy ban Chính hiệp toàn quốc. Việc này cũng gây nhiều đồn đoán. 

Phó Chính Hoa vẫn luôn được coi là thành viên của phe Giang Trạch Dân, là thân tín của cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Chu Vĩnh Khang, sau Đại hội lần thứ 18 ĐCSTQ, tin đồn Phó Chính Hoa xảy ra chuyện được lan truyền rộng rãi. Khi Tập Cận Bình lấy danh nghĩa chống tham nhũng để đánh Chu Vĩnh Khang, Phó Chính Hoa được cho là đã đầu hàng Tập Cận Bình, trong xử lý sự kiện tai nạn xe ô tô của Lệnh Cốc (con trai của Lệnh Kế Hoạch), có tin đồn nói Phó Chính Hoa đã mật báo tin tức cho Tập Cận Bình, do đó mới có thể ‘hạ cánh’ an toàn. Nhưng từ những sự kiện gần đây có thể thấy Phó Chính Hoa không có được sự tin tưởng từ Tập Cận Bình.

Tôn Lực Quân bị “song khai”, 5 thứ trưởng Bộ Công an “ngã ngựa”

Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy Bộ Công an ĐCSTQ, Thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân “ngã ngựa” vào tháng 4 năm ngoái. Đến ngày 30/9 năm nay mới được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, bị khai trừ đảng tịch và khai trừ công chức (gọi tắt là song khai).

Tôn Lực Quân năm nay 52 tuổi, từng nhậm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính quyền thành phố Thượng Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Công an thuộc Bộ Công an, ủy viên đảng ủy Bộ Công an, Cục trưởng Cục 1, Cục 26 Bộ Công an, Phó chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng vấn đề Hồng Kông – Ma Cao – Đài Loan thuộc Bộ Công an. Trước khi “ngã ngựa”, Tôn Lực Quân giữ chức ủy viên đảng ủy Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an. 

Tôn Lực Quân từng tham gia bức hại Pháp Luân Công, thực thi bắt bớ luật sư trong “sự kiện 709”, còn được cho là người chỉ huy “sự kiện nhà sách Vịnh Đồng La ở Hồng Kông”, 5 người trong nhà sách này đã bị bắt cóc và mất tích. 

Ngày 9/4/2020, Tôn Lực Quân bị thông báo điều tra. Tôn Lực Quân là thư ký của Mạnh Kiến Trụ (cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp Luật, thuộc phe Giang Trạch Dân).

Ngày 29/4/2020, Phó Chính Hoa không còn nhậm chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nữa, chức vụ này do thân tín của Tập Cận Bình là Thư Nhất Quân thay thế.

Theo báo cáo, từ sau Đại hội lần thứ 19 của ĐCSTQ hồi năm 2017 đến nay, hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ đã có ít nhất 8 quan chức cấp cao, 150 quan chức cấp phòng, cục “ngã ngựa”. 

Chỉ trong năm 2020, các quan chức cấp cao bị điều tra có Tôn Lực Quân, Cụ trưởng Cục Công an thành phố Thượng Hải Cung Đạo An, Cục trưởng Cục Công an thành phố Trùng Khánh Trịnh Khôi Lâm và Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh Giang Tô Vương Lập Khoa. 

Từ sau Đại hội lần thứ 18 của ĐCSTQ hồi năm 202, có 5 quan chức cấp thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ “ngã ngựa” gồm Lý Đông Sinh, Dương Hoán Ninh, Mạnh Hồng Vĩ, Chủ nhiệm Phòng Chính trị Bộ Công An Hạ Sùng Nguyên và Tôn Lực Quân. 

Hoàng Thanh, Vision Times

Xem thêm: