Cảnh sát Hồng Kông hôm Thứ Ba đã bắt giữ một chính trị gia ủng hộ dân chủ kỳ cựu Hà Tuấn Nhân (Albert Ho), người đã được tại ngoại vào tháng 8 năm ngoái để điều trị y tế sau hơn một năm bị giam giữ vì tội danh lật đổ chính quyền, Reuters đưa tin.

Albert Ho Chun Yan 20210228
Chính trị gia ủng hộ dân chủ kỳ cựu Hà Tuấn Nhân (Albert Ho) – (Nguồn: Studio Incendo/ Wikimedia)

Ông Hà Tuấn Nhân (71 tuổi) từng lãnh đạo nhóm đối lập lớn nhất của thành phố, Đảng Dân chủ, và là một luật sư điều hành công ty luật của riêng mình.

Một nhân chứng của Reuters cho biết cảnh sát đã còng tay ông Hà và đưa ông ra khỏi nhà trên một chiếc xe. Cả cảnh sát và công ty luật của Hà đều không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Ho đã bị buộc tội kích động lật đổ chính quyền theo Luật An ninh Quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên thuộc địa cũ của Anh vào năm 2020. Ông đã không nhận tội.

Ông đã được tại ngoại từ tháng 8 năm ngoái, với các phương tiện truyền thông đưa tin vào thời điểm ông cần điều trị bệnh ung thư phổi.

Thẩm phán đã cho ông tại ngoại nói với nếu ông thực hiện bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia thì “tiền bảo lãnh của ông sẽ bị thu hồi và ông sẽ không thể nhận được bất kỳ hình thức chăm sóc y tế tư nhân nào.”

Tháng này, cảnh sát đã bắt giữ một lãnh đạo công đoàn kỳ cựu, Elizabeth Tang, sau khi cô đến thăm người chồng là nhà hoạt động dân chủ của mình trong một nhà tù an ninh nghiêm ngặt. Cô bị buộc tội thông đồng với lực lượng nước ngoài và được tại ngoại.

Anh trai của ông Hà, Frederick Ho, cũng bị bắt vì liên quan đến vụ án đó.

Hà Tuấn Nhân bị buộc tội cùng với hai người khác, Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan) (66 tuổi) và Trâu Hạnh Đồng (Chow Hang-tung) (38 tuổi), kích động lật đổ quyền lực nhà nước theo Luật An ninh Quốc gia do Trung Quốc áp đặt, với vai trò lãnh đạo của họ trong một nhóm hiện đã tan rã có tên là “Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc”.

Albert Ho
Chính trị gia ủng hộ dân chủ kỳ cựu Hà Tuấn Nhân (Albert Ho) – (Ảnh chụp màn hình video)

Hồng Kông trở lại dưới sự cai trị của Trung Quốc vào năm 1997 theo thể thức “một quốc gia, hai chế độ” với mức độ tự chủ cao nhưng một số nước phương Tây cho rằng Trung Quốc đang phá hoại các quyền tự do đó bằng Luật An ninh Quốc gia năm 2020. Các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông phủ nhận điều đó và nói rằng sự can thiệp của nước ngoài đang gây nguy hiểm cho sự ổn định và thịnh vượng của Hồng Kông.

Nhật Tân