Bệnh viêm phổi do virus corona chủng loại mới gây ra (Viêm phổi Vũ Hán) vẫn đang tiếp tục lây lan, gần đây quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào phòng chống kiểm soát dịch bệnh. Mới đây có thông tin cho biết, một sĩ quan thuộc Bộ Đảm bảo Hậu cần Không quân ĐCSTQ tại thành phố Hiếu Cảm tỉnh Hồ Bắc đã được chẩn đoán xác nhận nhiễm virus corona mới và đang được cách ly điều trị. Sau sự việc này, có 200 quân nhân tại ngũ cũng đều bị cách ly. 

Quân đội Trung Quốc tham gia phòng chống và kiểm soát dịch Viêm phổi Vũ Hán
Mới đây có thông tin cho biết, một sĩ quan thuộc Bộ Đảm bảo Hậu cần Không quân ĐCSTQ tại thành phố Hiếu Cảm tỉnh Hồ Bắc đã được chẩn đoán xác nhận nhiễm virus corona và đang được cách ly điều trị (Ảnh cắt từ video)

Ngày 27/1, Trung tâm Thông tin Nhân quyền và Dân chủ có trụ sở chính tại Hồng Kông cho biết, một sĩ quan thuộc Bộ Đảm bảo hậu cần thuộc Không quân ĐCSTQ tại thành phố Hiếu Cảm tỉnh Hồ Bắc hôm 25/1 đã được chẩn đoán xác nhận lây nhiễm virus corona mới, và đã được đưa đến bệnh viện quân đội của ĐCSTQ.

Thông tin cho biết, do tuyệt đại đa số thời gian của quân nhân ĐCSTQ đều là hoạt động tập thể, bao gồm huấn luyện, ăn uống, ngủ, do đó một người lây nhiễm, e là sẽ làm tăng khả năng lây nhiễm chéo cho nhau. Doanh trại bộ đội sở tại của sĩ quan quân đội này có 200 quân nhân tại ngũ, ngày hôm sau đã được cách ly tại nhà kho máy bay trống ở thành phố Hiếu Cảm, nhà kho máy bay này có nhiệt độ tương đương với nhiệt độ ngoài trời, không đủ thiết bị sưởi ấm.

Trước năm 2017, Binh chủng không quân ĐCSTQ được gọi là Đoàn quân 15 Binh chủng Không quân, là binh chủng Không quân duy nhất của quân đội. Binh chủng không quân tại Hồ Bắc có hơn 5.000 người, một bộ phận đóng quân ở thành phố Vũ Hán. Thành phố Hiếu Cảm cách Vũ Hán khoảng 70 km.

Hiện tại phía quân đội Trung Quốc vẫn chưa thông báo trường hợp lây nhiễm này, do thông tin của quân đội ĐCSTQ trước nay luôn bị phong tỏa, nên cũng không thể rõ nguyên nhân sĩ quan này bị lây nhiễm.

Dịch Viêm phổi Vũ Hán mất kiểm soát, ngày 23/1 Vũ Hán đã tiến hành phong tỏa thành phố, sau đó hàng mười mấy thành phố trên toàn tỉnh cũng liên tiếp phong tỏa theo. Mặc dù Hồ Bắc dường như phong tỏa toàn tỉnh, nhưng các trường hợp chẩn đoán xác nhận lây nhiễm và số người tử vong vẫn đang tăng. Thị trưởng thành phố Vũ Hán hôm 26/1 tiết lộ, đã có hơn 5 triệu người ra khỏi Vũ Hán, trong thành phố chỉ còn lại 9 triệu người.

Hiện tại tỉnh Hồ Bắc đã phong tỏa giao thông toàn tỉnh, các đường liên tỉnh hoặc là bị đá lớn chặn đường, hoặc là bị đào lên để cắt đứt giao thông. Đường giao thông giữa các huyện trong tỉnh Hồ Bắc, thậm chí các thôn làng cũng bị chặn hoặc bị đào lên, lượng lớn xe cộ đang trên đường rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, chỉ đành chờ đợi trong tuyệt vọng. Không có ai cứu trợ họ.

Điều càng làm người Vũ Hán tuyệt vọng hơn là, toàn Trung Quốc đang vây chặn, đuổi người Vũ Hán. Từ ngày 26/1, một chiếc xe ô tô gia đình Vũ Hán không được cung cấp xăng dầu, trong bối cảnh bị phong tỏa thành phố, xe cũng không có tác dụng, điều này có nghĩa là việc “đào thoát” khỏi Vũ Hán và cơ hội sinh tồn cuối cùng đã mất.

Ngày 24/1, dưới sự chỉ thị của ông Tập Cận Bình, quân đội ĐCSTQ đã công khai tham dự vào việc phòng chống kiểm soát dịch bệnh.

Theo thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 24/1, để quán triệt chỉ thị của ông Tập Cận Bình và yêu cầu bố trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Đảm bảo hậu cần Quân ủy Trung ương ĐCSTQ dẫn đầu triển khai công tác phối hợp ứng phó sự kiện y tế công cộng đột phát.

Trong một thông tin lan truyền trên WeChat, một người được cho là có bối cảnh quân đội cho biết, “Các bạn chiến hữu, hiện tại trật tự xã hội tại Vũ Hán có rủi ro mất kiểm soát, có bộ phận người bệnh trong lúc tinh thần suy sụp đã bắt đầu tấn công nhân viên y tế.” Có thông tin nói, quân đội Trung Quốc tham gia vào phòng chống dịch bệnh, có thể liên quan đến việc tăng cường duy trì trị an, đồng thời cũng là hỗ trợ tập trung người bệnh, nghi cưỡng chế tập trung người lây nhiễm virus.

Có cư dân mạng cho biết, hiện tại quan chức các nơi đã nhận được thông báo khẩn cấp, đang bắt giữ những người nghi bị nhiễm virus corona ở các nơi trên toàn quốc, tình trạng thảm thiết không kém gì ở thành phố Vũ Hán.

Tờ Vision Times có đăng một bài chuyên đề chỉ ra, ngày 20/1, ông Tập Cận Bình đã có chỉ thị về Viêm phổi Vũ Hán, yêu cầu ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhưng cũng không quên nhấn mạnh “kiên quyết duy hộ ổn định đại cục xã hội”. Trước đó, ngày 17/1, tại Hội nghị Công tác Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, cựu Cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Quách Thanh Côn đã truyền đạt lại chỉ thị của ông Tập Cận Bình: Yêu cầu công tác của Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương trong năm 2020 sẽ coi “duy hộ an ninh chính trị quốc gia” ở vị trí số một. Do đó có thể thấy, việc phong tỏa thành phố Vũ Hán là xuất phát từ nhu cầu duy hộ ổn định chính trị hơn là phòng chống dịch bệnh dân sinh.

Bài viết cho rằng, điều mà chính quyền ĐCSTQ không ngờ được là, việc Vũ Hán phong tỏa thành phố sẽ đem đến cho ĐCSTQ hậu quả xấu. Ví dụ khi người dân xảy ra xung đột với quân đội đang trấn giữ các trạm kiểm soát giao thông, quân cảnh tiếp xúc liên tục với người có mang virus, thì “báng súng” của ĐCSTQ sẽ bị trúng chiêu. Nếu ngay cả doanh trại canh phòng nghiêm ngặt cũng bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đối với ĐCSTQ dựa vào súng để bảo vệ đảng, thì sẽ là điều khủng khiếp.

Trí Đạt

Xem thêm: