Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15/4 đã phê chuẩn bán vũ khí cho Đài Loan với trị giá 500 triệu Đô la Mỹ, đồng thời đã thông báo cho Quốc hội Mỹ. Hôm 24/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phẫn nộ biểu thị Quân đội Trung Quốc kiên quyết phản đối, yêu cầu Mỹ lập tức hủy bỏ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan; người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc cũng cho biết, “kiên quyết phản đối Mỹ và Đài Loan có liên hệ quân sự với bất cứ hình thức nào”.

ngo khiem
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Ảnh: CNA)

Mỹ phê chuẩn bán vũ khí trị giá 500 triệu USD cho Đài Loan

Theo Thời báo Tự do tại Đài Loan đưa tin, quân đội Mỹ hôm 15/4 công bố thông tin cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, dự tính thương vụ này có trị giá khoảng 500 triệu USD, tiếp tục cung cấp căn cứ không quân Luke Air Force Base ở tiểu bang Arizona cho Đài Loan tiến hành dự án đào tạo nhân viên phi công lái chiến đấu cơ F-16, cung cấp hỗ trợ bảo trì và hậu cần,  đồng thời gửi thông báo đến Quốc hội Mỹ.

Chuyên gia phân tích cho rằng, việc này không chỉ cho thấy Mỹ bình thường hóa bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, đồng thời cũng cho thấy giao lưu Không quân Mỹ – Đài Loan lần đầu tiên thể hiện ra bề mặt. Ngày 17/4, ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương cho biết, thương vụ mua bán vũ khí quân sự này phù hợp với “Đạo luật Quan hệ Đài Loan”, hơn nữa cũng là để trợ giúp Đài Loan tăng cường khả năng răn đe, để đối phó với sự đe dọa từ Trung Quốc.

Hôm 24/4, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Thái Anh Văn đã tiếp kiến ông Tommy Hicks – chủ tịch Ủy ban Đảng cộng hòa toàn quốc (Republican National Committee, RNC), bà Thái đã cảm ơn sự ủng hộ đảng Cộng hòa đối với nền dân chủ Đài Loan. Bà Thái cho biết, đây là lần thứ 3 chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, và bình thường hóa các thủ tục bán vũ khí quân sự cho Đài Loan. Chúng ta nhìn thấy Mỹ đang dùng hành động thực tế và thiết thực, kiên định ủng hộ Đài Loan.

Trung Quốc “kiên quyết phản đối”

Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, hôm 24/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm đã lên tiếng về vấn đề này. Ông Ngô Khiêm nói, thương vụ bán vũ khí quân sự này của Mỹ “đầu độc sự phát triển mối quan hệ giữa quân đội hai nước Mỹ – Trung, phá hoại nghiêm trọng quan hệ giữa hai bờ eo biển và hòa bình ổn định tại khu vực eo biển Đài Loan”; ông Ngô Khiêm cho rằng thương vụ này không những “hoàn toàn sai lầm” mà còn “rất nguy hiểm”.

Trong phát biểu của mình, ông Ngô Khiêm cũng nói “dựa vào người phương Tây để đề cao bản thân là không có đường thoát, lấy Đài Loan để chế phục Đại lục chắc chắn sẽ uổng công”, ông cho biết, Trung Quốc yêu cầu Mỹ nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định trong 3 thông cáo Trung – Mỹ, đồng thời yêu cầu Mỹ “lập tức hủy bỏ các thương bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, dừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, cũng như liên hệ quân sự với Đài Loan”, tránh tạo thành tổn thương cho quan hệ Mỹ – Trung và tổn hại đến hòa bình ổn định khu vực eo biển Đài Loan.

Trong buổi họp báo cùng ngày 24/4, người người phát ngôn Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Mã Hiểu Quang cũng lên tiếng về vấn đề này, ông Mã cho biết, vấn đề Đài Loan “liên quan đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc”, kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí quân sự cho Đài Loan, và liên hệ quân sự với khu vực Đài Loan bằng bất cứ hình thức nào, “đây là lập trường nhất quán và rõ ràng”.

Trí Đạt

Xem thêm: