Ngày 29/6, Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu và các chuyên gia cấp cao đã tham dự hội thảo tại thủ đô Brussels, Bỉ, lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông Tomas Zdecovský, Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu, kể lại trải nghiệm của mình về cách Đại sứ Trung Quốc liên hệ với ông, và nói rằng ĐCSTQ rất sợ vấn đề mổ cướp nội tạng sống.

Cuộc hội thảo được tổ chức tại Câu lạc bộ Báo chí, bên cạnh trụ sở của Liên minh châu Âu (EU). Chủ đề của cuộc họp là “Vụ bê bối mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ tiếp tục gây chấn động thế giới.”

Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu: Phải chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống của ĐCSTQ

Ông Tomas Zdecovský, Nghị sĩ cấp cao của Nghị viện châu Âu, đã tham dự hội thảo. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: “Điều rất quan trọng là phải đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của Nghị viện châu Âu một cách có hệ thống. Mọi ủy ban và mọi người trong Nghị viện châu Âu nên biết rằng ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống trong các trại cưỡng bức lao động, chúng ta phải chấm dứt điều này.”

Ông Zdecovský cũng tiết lộ rằng ĐCSTQ rất sợ vấn đề mổ cướp nội tạng sống. Ông nói, châu Âu đang hợp tác với Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc, nhiều vụ việc đã được điều tra và khám phá rất tốt, đây là một áp lực rất lớn đối với ĐCSTQ.

“Tôi biết Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phản ứng như thế nào. Khi tôi nêu chủ đề này tại Nghị viện châu Âu, Đại sứ Trung Quốc (ĐCSTQ) tại EU đã gọi điện thoại cho tôi nhiều lần hỏi tôi lấy thông tin từ đâu. Họ rất sợ hãi khi nói về chủ đề này. Vì quả thực điều này sẽ mang lại cho Trung Quốc những tai tiếng rất xấu.”

id13770245 signal 2022 06 29 231023 001 600x338 1
Ông Tomas Zdecovský, Nghị sĩ cấp cao của Nghị viện châu Âu, nói rằng tội ác mổ cướp nội tạng có hệ thống của ĐCSTQ cần phải chấm dứt. (Ảnh chụp màn hình phỏng vấn NTDTV)

Ông Zdecovský nhấn mạnh rằng không thể vì áp lực của chế độ ĐCSTQ mà giữ im lặng về cuộc đàn áp có hệ thống này. Ông cũng nói rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn thể hiện mình là người thực sự ủng hộ các vấn đề nhân quyền, nhưng họ không phải như vậy. Ông nói, điều rất quan trọng là phải ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng sống. “Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn hoạt động kinh doanh khổng lồ đằng sau nó… Chúng tôi đã thực hiện công việc có hệ thống về vấn đề này”.

Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới: ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công trên toàn thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Willy Fautre, Chủ tịch “Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới”, đã cho biết trong khoảng 20 năm, tổ chức này đã theo dõi việc ĐCSTQ đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Ông cho biết, họ bị tước quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, v.v. Những lời tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ trên khắp thế giới chống lại Pháp Luân Công là điều không thể chấp nhận được.

Ông Willy Fautre nói: “Là một tổ chức nhân quyền, trách nhiệm của chúng tôi, cũng như trách nhiệm của các kênh truyền thông bên ngoài Đại Lục, là tiết lộ sự thật và vạch trần sự dối trá trong tuyên truyền truyền thông của chính quyền độc tài, không chỉ bên ngoài Đại Lục, mà cả trong nước cũng vậy, càng nhiều càng tốt.”

“Chúng ta tin vào sức mạnh của sự thật. Chúng ta tin vào sự chân thành và chúng ta tin rằng hơn một tỷ người Trung Quốc xứng đáng được tự do”, ông nói.

Ông cho biết thêm, rằng mổ cướp nội tạng là ví dụ điển hình nhất về các chính sách độc tài của ĐCSTQ. Ông kêu gọi các bác sĩ và bệnh viện cấy ghép nước ngoài không hợp tác với các đối tác Trung Quốc. Bởi điều này có thể liên quan đến tội ác thu hoạch nội tạng sống vì lợi ích của chế độ ĐCSTQ.

Ông cũng nói, không nên quên rằng một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công vẫn đang ở trong tù. “Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới” đã tạo ra một cơ sở dữ liệu ghi lại vụ việc của các học viên Pháp Luân Công.

Trong báo cáo thường niên của “Tổ chức Nhân quyền Không Biên giới” về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, lần nào ông cũng đều nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công “bị giam giữ vì tín ngưỡng của họ.”

Ông Carlos Iglesias, trưởng nhóm pháp lý châu Âu của tổ chức phi chính phủ “Tuyên bố chung về chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống” (UDCPFOH), đã tham dự cuộc họp thông qua liên kết video.

Ông cho biết đến nay, tội ác buôn bán nội tạng của ĐCSTQ chưa bị trừng phạt. Hơn nữa, ĐCSTQ vẫn đang cố gắng che đậy sự thật. Thu hoạch nội tạng sống mang lại thu nhập đáng kể cho đảng này.

Ông nói: Thu hoạch nội tạng là “tội ác diệt chủng thực sự”.

Buổi hội thảo cũng mời bà Trương Diễm Hoa, một học viên Pháp Luân Công từng bị giam giữ phi pháp ở Đại Lục, kể lại trải nghiệm cá nhân của bà. Trong tù, bà Trương Diễm Hoa không chỉ bị khủng bố vô nhân đạo như đóng băng, còng tay và treo lên, đeo đai lưng, đánh đập, bị cấm ngủ, không được đi vệ sinh, … mà còn bị cưỡng ép đi xét nghiệm máu nhiều lần. Bà từng bị tra tấn đến ngất đi, và cũng bị đe dọa rằng nếu không tuân theo, bà sẽ bị lôi đi mổ sống cướp nội tạng.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ đã trình bày bản ghi âm điều tra của “Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” tại cuộc họp. Nội dung đoạn ghi âm là cuộc nói chuyện giữa điều tra viên và một bác sĩ cấy ghép tạng người Trung Quốc. Liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng, người này đã khẳng định sự tồn tại của hoạt động mổ cướp nội tạng sống.

Ông Gary Cartwright, người tổ chức hội nghị chuyên đề lần này, kiêm biên tập viên của “EU Today” cho biết: “Đây thực sự là cuộc điều tra chuyên sâu hay nhất về nghề báo. Tất cả những ai xem đoạn video này đều vô cùng xúc động khi nghe tin có người hiến tạng mới chỉ 15 tuổi.”

“Đây không chỉ là những vi phạm nhân quyền mà hàng ngày chúng ta nghe thấy xung quanh mình, mà đó là một cuộc thảm sát thực sự. Trên thực tế, như quan điểm của luật sư Carlos Iglesias, đây là một cuộc diệt chủng thực sự. Ông nói rằng đó là ‘giải pháp cuối cùng’ nhắm vào Pháp Luân Công. Đối với những người châu Âu chúng ta, từ ‘giải pháp cuối cùng’ thật là ớn lạnh.”

“Giải pháp cuối cùng” là kế hoạch của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ II, nhằm thực hiện kế hoạch diệt chủng một cách có hệ thống đối với người Do Thái ở châu Âu, dẫn đến thảm họa đại thảm sát người Do Thái. Hitler gọi đó là: “giải pháp cuối cùng cho vấn đề về người Do Thái.”

Pháp Luân Công dạy mọi người thực hành “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc sống, giúp các học viên khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)