Vào ngày 5/9, bà Mao Ninh (Mao Ning), phát ngôn viên mới của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã chính thức gặp gỡ giới truyền thông và chủ trì một cuộc họp báo thường kỳ trong cùng ngày. Truyền thông Trung Quốc Đại Lục miêu tả bà là người “dễ mến và dễ gần”, có vẻ khác hẳn với phong cách phát ngôn “sói chiến” hung hãn và hiếu chiến của các phát ngôn viên trước đây.

p3210161a69925370
Tân phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chủ trì cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 5/9. (Ảnh cắt từ video)

Theo thông tin cập nhật trong chuyên mục “Cơ quan tổ chức” trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, bà Mao Ninh từng giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao, bà cũng là người phát ngôn báo chí nhiệm kỳ 33 của Bộ Ngoại giao. Chiều ngày 5/9, bà Mao Ninh lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là người phát ngôn báo chí của Bộ Ngoại giao và chủ trì cuộc họp báo thường kỳ của Bộ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thành lập hệ thống phát ngôn viên vào năm 1983, và là một trong những bộ đầu tiên của Chính phủ Trung Quốc thiết lập cơ chế công bố thông tin báo chí cố định. Hiện tại, Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao là bà Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) và các Phó Vụ trưởng là Uông Văn Vân (Wang Wenbin), Mao Ninh (Mao Ning), Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), Hồ Kiện (Hu Jian) và Tưởng Tiểu Yến (Jiang Xiaoyan).

Theo thông tin công khai, bà Mao Ninh sinh năm 1972, quê ở Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, có trình độ sau đại học và bắt đầu làm việc từ năm 1995. Trong những năm đầu của mình, bà Mao Ninh học tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Hồ Nam, và theo học chuyên ngành Ngoại giao tại Học viện Ngoại giao, và sau đó làm việc tại Vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bà đã liên tiếp đảm nhiệm các chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Các vấn đề Bán đảo Triều Tiên thuộc Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao; Phó Tổng Thư ký Ban Thư ký Hợp tác Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc; Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ; cán bộ cấp phó vụ trưởng của Vụ Châu Á Bộ Ngoại giao; Tham tán Công tác Chính trị Vụ Châu Á Bộ Ngoại giao; Phó Vụ trưởng Vụ Châu Á Bộ Ngoại giao.

Tháng 6/2020, bà Mao Ninh đến Tứ Xuyên nhậm chức ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lạc Sơn kiêm Phó thị trưởng. Đây là lần đầu tiên bà Mao Ninh nhận nhiệm vụ ở địa phương.

Trang tin Fengmian Xinwen tại Đại Lục đưa tin vào ngày 5/9 rằng phóng viên đã liên lạc với đồng nghiệp của bà Mao Ninh trong thời gian bà làm việc tại Lạc Sơn, trong ấn tượng của đồng nghiệp, bà Mao Ninh là người rất dễ gần và có thể thích nghi với công việc ở Lạc Sơn rất nhanh. “Cô ấy là người hòa nhã, dễ gần và không có chút kiêu căng nào.” Đây dường như là một sự khác biệt lớn so với phong cách hùng hổ dọa người, hiếu chiến của những người phát ngôn ngoại giao trước đây của ĐCSTQ.

Nhiều người chú ý đến việc bà Mao Ninh đã tham gia công tác ngoại giao 27 năm, và đã tham gia công tác liên quan đến khu vực Châu Á trong một thời gian dài.

“Ngoại giao chiến binh sói” (chiến lang) của ĐCSTQ và sự đánh giá sai lầm nghiêm trọng của Bắc Kinh về hình thế quốc tế hiện nay, đã khiến tình hình eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên căng thẳng. Sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào đầu tháng Tám, quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật xung quanh đảo Đài Loan, khiến cho tình hình địa chính trị tại khu vực này ngày càng xấu đi.

Gần đây, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã lần lượt phát động cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn “Lá chắn tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Shield) và “Lá chắn phương Đông” (Orient Shield). Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã có cuộc gặp với tư lệnh lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh Mỹ – Nhật. Các lãnh đạo an ninh quốc gia của Mỹ, Nhật và Hàn đã gặp nhau tại Hawaii, nhấn mạnh hợp tác đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên và căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Theo giới quan sát tình hình chính trị Trung Quốc, trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, chính quyền của ông Tập Cận Bình càng bị mắc kẹt trong những khó khăn bên trong và bên ngoài, bị bao vây tứ phía. Liệu có phải ông Tập Cận Bình, người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, đã cảm nhận được khủng hoảng “kẻ thù khắp nơi” và buộc phải sửa đổi chiến lược “ngoại giao sói chiến”, sử dụng một nữ phát ngôn viên mơi“hòa nhã dễ gần”?