Ngày 8/9, đông đảo người dân Hồng Kông đã tổ chức buổi cầu nguyện “Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông” và xin trợ giúp của Lãnh sự quán Mỹ, lời kêu gọi của người dân chính là: “Hãy cứu Hồng Kông, Thông qua Dự luật!”

freeHK
Ngày 8/9/2019 người kháng nghị Hồng Kông lại tiếp tục diễu hành vì nền pháp trị của Hồng Kông, mọi người đi từ Vườn Chater đến Lãnh sự quán Mỹ, vừa đi vừa giơ biểu ngữ và hô khẩu hiệu (Ảnh: Epoch Times)

Nền pháp trị Hồng Kông không còn đảm bảo

Theo thông tin chia sẻ về phỏng phấn người tham gia cầu nguyện cho biết, nền pháp trị ở Hồng Kông đã gần như chết hoàn toàn. Một người tham gia tên Tiểu Lâm nói: “Đảng Trung Cộng sản Quốc tự biên tự diễn pháp luật, biến cả Thẩm phán và Tòa án thành bù nhìn; hoạt động truy tố méo mó: chỉ truy tố phe người biểu tình mà không quan tâm những kẻ phạm pháp khác (bên chính quyền), điều này chẳng khác gì pháp luật không còn tồn tại. Chúng tôi không thể bảo vệ được Hồng Kông bằng thứ luật pháp như vậy, chúng tôi cần người Mỹ hỗ trợ thông qua Dự luật này để bảo vệ công dân Hồng Kông.”

“Hôm nay tôi tham gia biểu tình với hy vọng rằng Mỹ sẽ thông qua ‘Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông’, hy vọng rằng đạo luật này sẽ khiến giới quan chức cấp cao sợ hãi, khiến họ không hành động tự tung tự tác, bán rẻ người dân Hồng Kông.” Tiểu Lâm nói, “Sự quan tâm của quốc tế đối với Hồng Kông là rất quan trọng, giúp người Hồng Kông không như các vùng khác từng bị Cộng sản Trung Quốc chèn ép, rơi vào tình trạng toàn bộ cộng đồng nằm trong thao túng kiểm soát của họ.”

Khi được các phóng viên hỏi liệu họ có tin tưởng rằng Mỹ sẽ thông qua dự luật hay không, Tiểu Lâm tin rằng sẽ thông qua. Anh nói: “Cả hai đảng của Mỹ đều cho biết ủng hộ, nếu cả hai bên đều chung quan điểm thì cơ hội thông qua rất lớn.”

“Phong trào phản đối Dự luật dẫn độ là nguyên nhân để thúc đẩy việc thông qua dự luật.” Tiểu Lâm tiếp tục cho biết, “Tinh thần của người Hồng Kông đã khiến quốc tế chú ý, chúng tôi biểu tình ôn hòa bày tỏ mong muốn tự do – dân chủ – bình đẳng, hoạt động đã trở thành tâm điểm của thế giới, điều này là rõ ràng, vì mọi hoạt động của chúng tôi đều được các cơ quan truyền thông quốc tế hàng đầu đăng tải.”

Đáng buồn khi người dân Hồng Kông phải nhờ Mỹ giúp đỡ

Do Hồng Kông đang bị bao phủ trong cảnh khủng bố, người Hồng Kông không chỉ hối thúc Chính phủ Hồng Kông mà còn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mỹ.

Khi được hỏi lý do tại sao lại đi tìm kiếm trợ giúp của Chính phủ Mỹ, một người chia sẻ: “Hoạt động biểu tình hôm nay sẽ khiến Mỹ cũng như toàn thế giới thấy được khát khao dân chủ của người Hồng Kông. Là công dân Hồng Kông lại không thể tìm kiếm giúp đỡ từ Chính phủ Hồng Kông, phải nhờ đến Chính phủ Mỹ, đó là điều rất đáng buồn!”

“Tôi muốn cứu vãn được các thế hệ tương lai Hồng Kông, đồng thời Hồng Kông là nơi giúp khắc chế quyền lực độc tài cộng sản, nên người Mỹ cũng muốn giúp đỡ.” Người trả lời phỏng vấn này cũng cho biết: “Nếu ‘Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông được thông qua, có thể giúp Hồng Kông thực hiện bầu cử phổ thông đầu phiếu Trưởng Đặc khu và Hội đồng lập pháp vào năm 2020, điều này rất quan trọng, vì vậy Mỹ cần phải giúp chúng tôi.”

Một người tham gia khác tên Liêu trả lời: “Hồng Kông hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo, không còn chỉ đơn thuần là xung đột giữa cảnh sát và người dân. Vì cảnh sát lạm dụng quyền lực của họ, tùy tiện giết hại người dân chúng tôi, vì vậy tôi hy vọng Mỹ có thể giúp Hồng Kông chúng tôi đấu tranh cho công lý này.”

Ông Lương, một người biểu tình khác cho biết, “Buổi diễu hành này chủ yếu hy vọng rằng Mỹ có thể nhanh chóng thông qua ‘Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông’, như vậy mới có thể giúp cho cuộc chiến lâu dài của chúng tôi. Bởi vì chỉ họ mới có thể ngăn chặn được giới quan chức Cộng sản Trung Quốc, không cho phép họ tước đoạt tự do của chúng tôi.”

Tuyết Mai

Xem thêm: