Ngày 1/10 năm nay là ngày kỷ niệm 71 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thành lập chính quyền. Cuộc diễu hành ngày 1/10 do Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông lên kế hoạch đã bị hủy bỏ sau khi cảnh sát Hồng Kông ra lệnh cấm, nhưng người dân Hồng Kông vẫn tự phát xuống đường bày tỏ sự ủng hộ 12 người biểu tình bị Trung Quốc Đại Lục giam giữ. Để ngăn người dân Hồng Kông bày tỏ yêu cầu của mình, cảnh sát đã làm mọi cách để ngăn chặn và khám xét người dân và phóng viên, nhiều lần giương cờ cảnh cáo họ vi phạm “Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông” và tụ tập bất hợp pháp. Hơn 80 người, bao gồm cả các ủy viên Hội đồng quận.

p2787262a645763616 ss
Ngày 1/10/2020, mặc dù cuộc diễu hành ngày 1/10 của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông đã bị ngăn chặn, nhưng vẫn có nhiều người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình ở Vịnh Đồng La (Causeway Bay). Nhiều người bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và vây bắt. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).

Tổng hợp thông tin từ Apple Daily và Đài Á châu Tự do. Sau khi Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông được thực thi, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ một cách trắng trợn các chính trị gia và những người biểu tình quá khích; các cuộc mít tinh biểu tình, tụ tập và tự do ngôn luận ở Hồng Kông đã bị suy giảm đáng kể, biểu ngữ và hô khẩu hiệu trên đường phố đều có thể vi phạm Luật An ninh Quốc gia; hơn nữa, 12 thanh niên biểu tình đang trên đường lưu vong đến Đài Loan thì bị bắt giữ và dẫn độ đến Đại Lục.

6.000 cảnh sát canh phòng, hội trường mừng quốc khánh thiết lập phòng bị mức độ cao

Nghi thức thăng cờ ngày 1/10 năm nay của Hồng Kông là lần thứ hai được tiến hành bằng cách né tránh công chúng và di chuyển vào trong nhà kể từ khi phong trào chống Dự luật Dẫn độ bùng nổ. Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga khi phát biểu chúc mừng tại tiệc chiêu đãi đã thể hiện ra “tư thái sói chiến”, nói rằng sự khôi phục bình ổn của xã hội Hồng Kông trong ba tháng qua là một “sự thật không thể chối cãi”. Bà chỉ trích “một số chính phủ nước ngoài giữ tiêu chuẩn kép” chống lại các cơ quan và quan chức thực thi Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, đã đưa ra “những cáo buộc vô lý” và thậm chí “thực thi các biện pháp trừng phạt thô bạo” với các quan chức. Bà Lâm cũng tuyên bố rằng bà và đội ngũ của của mình trong chính phủ Hồng Kông sẽ “không sợ hãi” để duy hộ an ninh quốc gia.

Cảnh sát Hồng Kông đã làm mọi cách để ngăn chặn người dân Hồng Kông xuống đường kháng nghị đấu tranh trong ngày 1/10, nhằm tránh cho những người cầm quyền lúng túng. Ngoài việc cấm Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông tổ chức cuộc diễu hành vào ngày 1/10 và yêu cầu Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông để những người diễu hành “đăng ký tên thật”, cảnh sát Hồng Kông cho biết đã điều động 6.000 cảnh sát làm nhiệm vụ tại nhiều khu vực, bao gồm thiết lập các điểm quan sát ở các điểm trên cao nhằm can thiệp sớm vào “cuộc tụ tập bất hợp pháp” của người dân. Quảng trường Kim Tử Kinh (Golden Bauhinia) và địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm được bao quanh bởi những các hàng rào cỡ lớn. Một lượng lớn cảnh sát và xe cảnh sát đã được điều động canh giữ xung quanh Wan Chai trên đảo Hồng Kông từ sáng sớm, những công dân đến gần sẽ bị chặn lại để  kiểm tra.

Người dân kiên trì xuống đường, Hoàng Chi Phong kêu gọi tiếp tục kháng nghị

Tuy nhiên, cảnh sát đàn áp nhưng cũng không thể dập tắt quyết tâm xuống đường đấu tranh của người dân Hồng Kông. Vào chiều ngày 1/10, nhiều người dân đã tự phát xuống đường ở Causeway Bay và yêu cầu chính quyền Đại Lục thả 12 thanh niên đã bị tạm giữ hiện không có thông tin; đồng thời cũng phản đối Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông.

p2787268a388388498 ss
Ngày 1/10/2020, mặc dù cuộc diễu hành ngày 1/10 của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông đã bị ngăn chặn, nhưng vẫn có nhiều người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình ở Vịnh Đồng La (Causeway Bay). (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).

 

p2787266a511758214 ss
Người dân giơ biển “Người Hồng Kông kiên trì”. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).

 

p2787267a193928815 ss
Howard X, người có sở trường đóng vai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã giơ tên lửa đẩy có in “virus Xi” về phía cảnh sát Hồng Kông. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).

Lượng lớn cảnh sát chống bạo động đã canh gác ở Vịnh Đồng La (Causeway Bay) vào buổi trưa, liên tục chặn và kiểm tra người qua đường, xua đuổi những người lập các điểm dừng trên đường phố (quầy tuyên truyền chính trị) ở khu vực lân cận. Hoàng Chi Phong, cựu Tổng thư ký Đảng Demosistō Hồng Kông, đã đến bên ngoài Trung tâm mua sắm Sogo ở Vịnh Đồng La lúc 1 giờ chiều và bày tỏ sự ủng hộ hoạt động Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, anh cho biết, tháng 10 chắc chắn không phải là ngày đáng để chúc mừng. Anh hy vọng người Hồng Kông sẽ tiếp tục phản đối Bắc Kinh và khơi dậy sự chú ý của thế giới đối với 12 người Hồng Kông bị Đại Lục giam giữ. Rất đông cảnh sát chống bạo động ngay lập tức đến hiện trường để xua đuổi, đồng thời giương cao cờ xanh trên đường East Point để cảnh báo công chúng. Hoàng Chi Phong buộc phải rời khỏi hiện trường.

Giới truyền thông tại hiện trường cũng phát hiện, trước đây chỉ có đội cảnh sát ghi hình tình hình đường phố tại địa điểm biểu tình, lần này, nhiều cảnh sát được trang bị máy quay trên mũ bảo hiểm của họ để ghi hình người biểu tình. Lúc 2 giờ chiều, một số người dân bắt đầu tập trung tại khu mua sắm Fashion Walk, cảnh sát lập tức căng dây phong tỏa, có thời điểm từng vào bên trong khu mua sắm giương cờ xanh để giải tán người dân. Một số người dân đã mắng cảnh sát và hô vang những khẩu hiệu như “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”. Sau đó, cảnh sát giơ cờ tím, cảnh báo người dân có thể vi phạm Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông.

p2787261a839836602 ss
Ngày 1/10/2020, mặc dù cuộc diễu hành ngày 1/10 của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông đã bị ngăn chặn, nhưng vẫn có nhiều người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình ở Vịnh Đồng La (Causeway Bay). Nhiều người bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và vây bắt. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).

 

p2787264a902290927 ss
Người dân hô khẩu hiệu “Quang phục Hồng Kông, Cách mạng thời đại”, cảnh sát giơ cờ tím, cảnh báo người dân có thể vi phạm Luật An ninh Quốc gia khu vực Hồng Kông. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).

Cấm khẩu hiệu, cấm biểu ngữ, cấm hát, đi mua sắm cũng bị bắt

Ngay cả khi không hô khẩu hiệu được coi là “vi phạm lệnh cấm”, người dân vẫn sẽ bị cảnh sát trấn áp ngay lập tức khi muốn biểu đạt bất kỳ yêu cầu nào, và trưng bày các tài liệu và biểu ngữ cũng bị cấm. Một số người dân để xuống đất một máy phát thanh để phát bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” và cùng nhau hát. Cảnh sát chống bạo động đã giương cao lá cờ tím và dẫm nát máy phát thanh. Một số người dân giơ khẩu hiệu với dòng chữ “Cách mạng không có tội và nổi dậy là chính đáng” về phía cảnh sát và cũng bị cảnh sát xua đuổi giải tán.

Suốt buổi chiều, cảnh sát nhiều lần căng dây phong tỏa trên đường phố để cấm người dân ra vào, hàng trăm người dân bị vây trong dây phong tỏa đã bị cảnh sát kiểm tra lục soát, một bộ phận người bị trói hai tay bằng dây thít, trong đó có cả người dân đi mua sắm trong dịp nghỉ lễ.

p2787263a509022179 ss
Có người dân giơ quả bóng bay cỡ lớn màu vàng, liền bị cảnh sát bao vây lục soát người. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).
p2787269a86636017 ss
Ngày 1/10/2020, mặc dù cuộc diễu hành ngày 1/10 của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông đã bị ngăn chặn, nhưng vẫn có nhiều người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình ở Vịnh Đồng La (Causeway Bay). Nhiều người bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và vây bắt. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).
p2787270a192568344 ss
Ngày 1/10/2020, mặc dù cuộc diễu hành ngày 1/10 của Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông đã bị ngăn chặn, nhưng vẫn có nhiều người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình ở Vịnh Đồng La (Causeway Bay). Nhiều người bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và vây bắt. (Ảnh: Pang Dawei / Vision Times).

Theo Now News đưa tin, bà Trương đi mua sắm tại hiệu sách Eslite ở Vịnh Đồng La cùng con gái và bạn bè, nhưng khi đi qua phố Paterson, bà đã đi lạc vào khu vực Cordon và bị cảnh sát kiểm tra chứng minh thân phận và bà bị yêu cầu mở khóa điện thoại di động để kiểm tra thông tin. Con gái 38 tuổi của bà Trương, cùng bạn của mình thậm chí còn bị trói tay và bị bắt. Bà Trương cáo buộc cảnh sát Hong Kong bắt giữ bừa bãi, “Oan uổng! Chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi đã làm gì? Không khẩu hiệu, không mắng cảnh sát, chỉ đi mua sắm, đến Sogo mua bánh mì. Đeo khẩu trang màu vàng cũng không được, có phải không? Nhưng những người trẻ tuổi trên thế giới này thực sự có tội ”.

Người phụ nữ lớn tuổi bị tấn công oan, bị bao vây kiểm tra

Tờ Apple Daily đưa tin, bên ngoài Bách hóa Sogo, một phụ nữ lớn tuổi bị nữ cảnh sát mắng mỏ, sau đó năm sáu cảnh sát bao vây và khám xét bà. Người phụ nữ lớn tuổi sau đó nói với các phóng viên rằng bà chỉ đi ngang qua nhưng nữ cảnh sát đã ngăn bà lại vì có dáng vẻ đáng nghi và có hành vi hành hung cảnh sát, do đó bà đã bị dừng lại và bị khám xét bà. Một người đàn ông khác do trên quần áo có ký hiệu đặc biệt nên cũng bị chặn lại và bị buộc tội vi phạm “lệnh hạn chế tụ tập”.

Ngoài Vịnh Đồng La, một số cư dân mạng cũng phát động “Hành động Trung thu – Thành phố Hồng Kông online” “Hành động dưới ánh trăng” ở nhiều quận. Cảnh sát bắt giữ người dân ở Wan Chai, Tsuen Wan và Tuen Mun, nói rằng họ lục soát người và tìm thấy thấy dao, “truyền đơn Hồng Kông độc lập” cùng các vật dụng khác. Hoạt động chặn người để lục soát kiểm tra kéo dài đến tối.

Theo cảnh sát, tính đến 10 giờ tối, ít nhất 86 người đã bị bắt tại các khu vực khác nhau ở Hồng Kông. Trong đó có 74 người bị tình nghi tham gia tụ tập trái phép ở Vịnh Đồng La, những người bị bắt còn lại bị tình nghi có vũ khí tấn công và có hành vi không đúng mực ở nơi công cộng. Trong số những người bị bắt có 4 ủy viên hội đồng quận: Lương Hoảng Huy (Fergus Leung), Lý Dư Tín (Lee Yue Shun), Trần Vân Thông (Chan Wan Tung) và Lê Tử Ân (Lai Tsz-yan); 20 người khác bị buộc tội vi phạm “lệnh hạn chế tụ tập”.

Lý Gia Hồng

Xem thêm: