Gần đây, trên Internet loan truyền thông tin người dân Thượng Hải đã thành lập “Ủy ban Tự trị Tự cứu Thượng Hải”. Ủy ban này kêu gọi công dân “hét lên bằng cách gõ xoong nồi” mỗi tối, “ngày nào chưa gỡ phong tỏa thì ngày đó không dừng gõ xoong nồi”

Thượng Hải 2
Người dân Thượng Hải kêu gọi gõ xoong nồi phản đối phong tỏa. (Ảnh cắt từ video)

Cư dân mạng “Vương Thanh Bằng” (@wangqingpeng1) đã đăng tải một dòng tweet thể hiện bức thư kêu gọi từ Ủy ban Tự trị Thượng Hải: “Cư dân của tất cả các quận và đường phố ở Thượng Hải: Một ngày không gỡ phong tỏa, thì sẽ không ngừng gõ xoong nồi! Hãy dành thời gian ra ban công nhà bạn từ 6h30 đến 7h mỗi tối, dùng tiếng gõ xoong nồi để gào thét. Chúng ta không có phiếu bầu, không có súng, thậm chí ăn cũng không thể, chúng ta chỉ có thể gõ xoong nồi! Chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta muốn nhân quyền, chúng ta muốn tự do, chúng ta muốn dân chủ, chúng ta muốn pháp quyền, chúng ta muốn chính phủ hợp hiến, chúng ta phải nỗ lực đấu tranh cho các thế hệ tương lai! – Ủy ban Tự trị Tự cứu Thượng Hải, ngày 22/4.”

“Vương Thanh Bằng” còn tweet: “Lượt hiển thị dòng tweet ‘Ngày nào không gỡ phong tỏa, thì ngày đó sẽ không ngừng gõ xoong nồi’ trong một ngày đã vượt quá 390.000 lần và số lượng tham gia vượt quá 50.000. Luôn có một số người làm việc này. Xin cám ơn lời kêu gọi của Ủy ban Tự trị Tự cứu Thượng Hải, ‘phong trào gõ xoong nồi’ đã bắt đầu, và công cuộc gỡ phong tỏa đang diễn ra! Một cái nồi sắt dùng để nấu cơm, một nhóm người dân thiện lương, một khúc nhạc gõ xoong nồi kháng nghị, sẽ khiến cho chính quyền nhanh chóng gỡ bỏ lệnh cấm bất hợp pháp trong thời gian sớm nhất! Chúng ta hãy chờ xem!”

(Nội dung tweet: “Cảm ơn sự tin tưởng và ủy thác của Ủy ban Tự trị Tự cứu Thượng Hải.

Cảm ơn mọi ơn bạn bè trên mạng đã quan tâm và ủng hộ.

Tweet “Ngày nào chưa gỡ phong tỏa, thì chưa dừng gõ xoong nồi” có lượt hiển thị trong ngày hơn 390.000 lần, số người tham gia hơn 50.000.

Cư dân mạng ở nước ngoài, hãy cố gắng hết sức để giúp kêu gọi.

Cư dân mạng trong nước, nếu bạn đủ dũng cảm, hãy gõ trước, nếu bạn không đủ dũng cảm, hãy gõ sau lưng người dũng cảm.

Chúng ta hãy cùng nhau tiến về phía trước khi đối mặt với bạo quyền và hỗn loạn, và cùng nhau chứng kiến ​​sức mạnh của nhân dân!”)

Người dùng Twitter Lý Hiếu Long (@citizenzjcn) đăng video và ghi dòng tweet rằng “Người dân ở phố Đả Phố Kiều gõ xoong nồi”.

(Nội dung tweet: “Tối ngày 24/4, người dân Thượng Hải hành động! Ủy ban Tự trị Tự cứu Thượng Hải: Người dân Thượng Hải cần nắm chắc vận mệnh của bản thân mình trong tay chính mình, không thể tiếp tục để cho chính quyền không phải dân bầu làm xằng làm bậy! Từ ngày hôm nay, mỗi tối vào lúc 6h30, cùng nhau ra ban công nhà mình để gõ xoong nồi. Một ngày chưa gỡ phong tỏa thì sẽ không ngừng gõ. Nếu cắt điện cắt mạng, thì hãy xung phá lưới sắt, cùng nhau xuống đường đi dạo! Thế hệ trước của chúnh ta bị nô dịch cho đến nay, hôm nay chúng ta cần làm [điều này] cho con cháu chúng ta.”)

Nhiều cư dân mạng đưa ra lời đề nghị “Trước hết là cùng nhau gõ xoong nồi, tiếp theo cùng nhau tản bộ hít thở không khí tự do!”; “Đề xuất: ngăn chặn hành vi hãm hại lẫn nhau của cấp dưới, cấp dưới đoàn kết tương trợ, lật đổ chuyên chế, định hình lại niềm tin của người Trung Quốc, và hiện thực hóa chính quyền cộng hòa nhân dân.”; “Liệu có thể nào: kêu gọi mọi người xuống dưới nhà và xuống đường?”; “Dự kiến có hiệu quả! Người Thượng Hải nếu muốn tự bảo vệ mình, cần dùng thái độ phi bạo lực và bất hợp tác để đấu tranh, dùng cái giá thấp nhất (gõ thủng vài cái xoong) để đổi lấy quyền sinh tồn!”, v.v.

(Nội dung tweet: “Vụ gõ xoong nồi ở Thượng Hải ngày càng lớn! Gõ xoong nồi và hát quốc ca quốc tế là phương pháp vận động quần chúng hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Người có tâm hãy cùng nhau lan truyền. Gõ xoong nồi có thể lật đổ chính quyền!”)

(Nội dung tweet: “Một tiểu khu ở Thượng Hải, tập thể gõ xoong nồi, gỡ hàng rào tre phản kháng.“)

Theo Wikipedia, đập gõ xoong nồi (tiếng Tây Ban Nha: Cacerolazo), còn được gọi là cuộc tuần hành gõ nồi, là một cuộc tuần hành dân gian phổ biến ở châu Mỹ Latinh. Như tên cho thấy, cuộc tuần hành đập nồi là việc mọi người mang nồi của mình và một số dụng cụ làm bếp khác ra đường và gây ồn ào bằng cách đập nồi và chảo để thể hiện sự không hài lòng. Bản chất của phương thức tuần hành này xác định rằng nó là một cuộc tuần hành dân gian với mức độ tham gia cao.

Gõ xoong nồi có nguồn gốc từ năm 1971-1973, được người Chile nghĩ ra đầu tiên để bày tỏ sự không hài lòng với việc cung cấp không đủ một số thực phẩm và nhu yếu phẩm thông thường hàng ngày. Năm 2001 và 2008, người dân Argentina cũng đã 2 lần xuống đường biểu tình phản đối các vấn đề kinh tế và nông nghiệp. 

Năm 2011, người dân Chile ủng hộ phong trào sinh viên chống lại sự đàn áp của chính phủ, và khắp các đường phố lớn cũng có tiếng gõ xoong nồi. Ngày 1/2/2021, người dân Myanmar biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự, và người dân ở các thành phố lớn như Yangon hầu như đêm nào cũng gõ xoong nồi vào cùng một thời điểm.

Xem thêm các bài về dịch bệnh tại Thượng Hải tại đây.