Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, sau khi Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố thực thi “Luật Cấm che mặt”, nhiều khu vực ở Hồng Kông xuất hiện người biểu tình đeo khẩu trang tập trung kháng nghị.

Biểu tình Hồng Kông
Tối ngày 4/10, người Hồng Kông đã diễu hành đến đường Harcourt ở Kim Chung. (Ảnh: Epoch Times)

Trước đó, hôm thứ Năm (3/10), Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền đã phát biểu tuyên bố phản đối “Luật khẩn cấp và Luật Cấm che mặt”, đồng thời phản đối phản đối chính phủ Hồng Kông mượn quyền lực của “Luật khẩn cấp” để ban hành “Luật Cấm che mặt”, xâm hại đến an toàn nhân thân, tự do biểu đạt và tự do tôn giáo của người dân.

Cuộc diễu hành bắt đầu tập trung lúc 12:30 trưa tại Công viên Chater ở Trung Hoàn, người tham gia che mặt hoặc đeo khẩu trang, để hưởng ứng “Ngày toàn dân đeo khẩu trang”, và biểu đạt yêu cầu tới chính phủ. Lần diễu hành này không tiết lộ vị trí điểm cuối. Ngoài ra, có nhiều người cũng tập trung tại các nơi để kháng nghị như Trung tâm thương mại Yoho Yuen Long, Trung tâm thương mại Pacific, v.v.

Người biểu tình Hồng Kông phản đối Dự luật dẫn độ đại đa số đeo khẩu trang và mặt nạ phòng độc để ra đường kháng nghị, nguyên nhân lớn nhất là đảm bảo an toàn tính mệnh, tránh độc hại của đạn hơi cay; ngoài ra, cũng để phòng tránh chính phủ Hồng Kông và ĐCSTQ đứng sau trả thù sau này.

Mặt trận Nhân dân về Nhân quyền Hồng Kông cho rằng, người cần cấm che mặt nhất chính là lực lượng cảnh sát. Hành động nhiều lần lạm dụng vũ lực chí mạng trong thời gian gần đây của cảnh sát Hồng Kông, chính là vì lực lượng cảnh sát cho phép che số hiệu cảnh sát viên, che mặt khiến công chúng không cách nào giám sát cảnh sát, không thể khiếu nại, truy cứu và truy cứu về sau. Mặt trận Nhân dân “kính thỉnh” lực lượng cảnh sát hãy làm gương, không nên mượn quyền lực lập pháp của Luật khẩn cấp.

Luật Cấm che mặt được chính phủ Hồng Kông chính thức công bố trong cuộc họp báo chiều ngày 4/10.

1910040932512188
Đốt lửa tại trạm Causeway Bay ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)

photo 2019 10 04 11 22 07

photo 2019 10 04 11 24 26
Người biểu tình chặn cảnh sát trên đường Dalang ở Yuen Long ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 11 28 00
Mặt tiền ngân hàng Trung Quốc trên đường Dalang ở Yuen Long bị phá hủy ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 11 28 11
Mặt tiền ngân hàng Trung Quốc trên đường Dalang ở Yuen Long bị phá hủy ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 11 28 19
Mặt tiền ngân hàng Trung Quốc trên đường Dalang ở Yuen Long bị phá hủy ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 11 28 24
Mặt tiền ngân hàng Trung Quốc trên đường Dalang ở Yuen Long bị phá hủy ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 13 11 50
Một quán ăn shushi bị phá hủy tại quận Hoàng Đại Tiên (Wong Tai Sin) – (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 13 11 58
Một quán ăn shushi bị phá hủy tại quận Hoàng Đại Tiên (Wong Tai Sin) – (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 12 57 32
Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” xuất hiện trên tường hôm 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 12 57 10
Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” xuất hiện trên tường hôm 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 12 43 16
Sảnh của Ngân hàng Trung Quốc bị phá hủy tại khu Thâm Thủy Bộ (Sham Shui Po) ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
photo 2019 10 04 12 43 26
Mặt tiền ngân hàng Trung Quốc trên đường Dalang ở Yuen Long bị phá hủy ngày 4/10 (Ảnh: Epochtimes.com)
Biểu tình Hồng Kông
Cảnh sát tại khu vực Vịnh Causeway tối 4/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
Cảnh sát tại khu vực Vịnh Causeway tối 4/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
Người biểu tình Hồng Kông tập trung trên Đường Connaught ở Trung Hoàn tối ngày 4/10. (Ảnh: Epoch Times)

 

Biểu tình Hồng Kông
Người biểu tình Hồng Kông tập trung tại Trung tâm thương mại Yoho Yuen Long chiều tối 4/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
Người biểu tình Hồng Kông tập trung trên Đường Connaught ở Trung Hoàn tối ngày 4/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
Người biểu tình Hồng Kông tập trung trên Đường Connaught ở Trung Hoàn tối ngày 4/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
Người biểu tình Hồng Kông tập trung trên Đường Connaught ở Trung Hoàn tối ngày 4/10. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình Hồng Kông
Người biểu tình Hồng Kông tập trung tại Trung Hoàn chiều 4/10. (Ảnh: Eppch Times)

Trí Đạt

Xem thêm: