Đã vài lần các quốc gia trong thế giới tự do mong muốn Trung Quốc mở cửa thị trường tài chính cho các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng chính phủ nước này làm ngơ vì không muốn cung cấp một sân chơi bình đẳng. Cũng đã nhiều lần các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty đa quốc gia thi nhau đặt trụ sở tại Trung Quốc.

1GS8qbB9W9YXuNd.mp4.00 00 06 20.Still001
Phun khử khuẩn “ngăn chặn” làn sóng dịch bệnh mới ở Trung Quốc

Ngày nay, khi ông Tập Cận Bình đã nắm quyền được gần 10 năm, các nhà đầu tư lại đang tháo chạy khỏi Trung Quốc trên quy mô lớn. Người nước ngoài đang rời đi, khiến sự phân tách giữa thế giới và Trung Quốc gần như hoàn tất.

Tờ “Financial Times” (Thời báo Tài chính) đưa tin, người đứng đầu cơ quan vận động hành lang kinh doanh của Mỹ tại Trung Quốc, cảnh báo rằng khi chính quyền Bắc Kinh siết chặt việc kiểm soát COVID-19, các giám đốc điều hành phương Tây sẽ rút khỏi thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới này.

Ngày nay, khi phần còn lại của thế giới đã mở cửa trở lại, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cũng cảnh báo Chính phủ Trung Quốc rằng việc sơ tán người nước ngoài khỏi Trung Quốc có thể sẽ tăng tốc, gồm cả 2 ông Ker Gibbs và Alan Beebe, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải và Bắc Kinh.

Tờ “Financial Times” của Anh cũng trích dẫn một cuộc khảo sát gần đây với 338 thành viên thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải. Cuộc khảo sát cho thấy, hơn 70% công ty gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài nước ngoài. “Những hạn chế liên quan đến thị thực đi lại” đã trở thành vấn đề chính.

Đồng thời, các chính sách kiểm dịch nhập cảnh nghiêm ngặt của Trung Quốc, việc bãi bỏ các ưu đãi về thuế mà người nước ngoài được hưởng trong nhiều thập kỷ, chi phí sinh hoạt tăng cao ở các thành phố của Trung Quốc, việc thiếu điện, cắt và tăng giá điện, cùng với sự giám sát không ngừng của ĐCSTQ, cũng là nhân tố quan trọng khiến các giám đốc điều hành nước ngoài trở về đất nước của họ.

Đặc biệt là Trung Quốc vẫn đang tiến hành chính sách “làm sạch về 0” với COVID-19. Điều này khiến những người nước ngoài không biết sẽ bị nhốt trong nhà bao lâu, đã nhanh chóng tháo chạy.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến tới một chế độ độc tài toàn diện

“TFI Global” chỉ ra rằng việc các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Trung Quốc, không chỉ do sự phong tỏa nghiêm ngặt bởi COVID-19 và việc bị chính phủ giám sát, mà hàng loạt chính sách đàn áp kinh tế của nhà chức trách trong năm nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã phát động một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào các doanh nghiệp, công ty và doanh nhân. Ngành công nghệ, giáo dục và đào tạo, các trường tư và hầu hết các doanh nghiệp tư nhân đều bị chính quyền “thu hoạch”. Trước một quốc gia phản thương mại như vậy, việc các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Trung Quốc, nhằm thoát khỏi chế độ độc tài, là một lựa chọn tất yếu.

Giới truyền thông nước ngoài kết luận rằng các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc không nhìn thấy dấu hiệu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong tương lai, đều đã rút khỏi Trung Quốc dưới sự trợ cấp từ chính phủ của họ.

Các công ty Hoa Kỳ cũng quyết định rời đi, ngay cả khi không có trợ cấp của chính phủ. Walmart đã chuyển trung tâm cung ứng toàn cầu của khu vực châu Á, từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Ngay cả những công ty châu Âu không muốn từ bỏ thị trường Trung Quốc cũng đã bắt đầu chuyển dây chuyền sản xuất của mình ra ngoài.

Trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, vốn doanh nghiệp có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào mà không cần bất kỳ cảnh báo nào. Các ‘gã khổng’ lồ công nghệ Trung Quốc không còn được tin tưởng trên thị trường chứng khoán và đã bị thu hẹp đáng kể. “TFI Global” tuyên bố, thị trường chứng khoán của Trung Quốc cũng vô lại như ĐCSTQ. Các nhà giao dịch đều đang chơi một trò chơi sinh tử, bất kể họ đối phó với thị trường như thế nào.

Ông Ranveer Singh Ranhotra, học giả địa chính trị quốc tế, tin rằng dưới cú đấm thép của ĐCSTQ, người nước ngoài và các công ty của họ, sẽ rút khỏi Trung Quốc. Điều này đã đẩy nhanh sự thất bại của Trung Quốc. Đồng thời, nếu người dân Trung Quốc nhận ra sự vô lại và kém cỏi của ĐCSTQ, thì tốc độ sụp đổ của đảng này sẽ càng nhanh hơn.

Qua Ngự Thi / Vision Times

Xem thêm: