Tài khoản Twitter @whyyoutouzhele (còn gọi là “Thầy Lý không phải thầy bạn”), người đã trở nên nổi tiếng nhờ tổng hợp thông tin về Phong trào Giấy trắng ở Trung Quốc, gần đây khiến cộng đồng mạng quan tâm khi bất ngờ “tuyên bố không tự tử”.

ssstwitter.com 1669537480938.mp4.00 00 54 10.Still003
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

“Tuyên bố không tự tử” của người quảng bá Phong trào Giấy trắng

Tài khoản Twitter @whyyoutouzhele vào ngày 4/11 đã đăng tweet:

“Tôi hiện có một số vấn đề với tài khoản của mình, một số bạn nói rằng không thể tìm thấy các tweet hoặc tài khoản của tôi trong tìm kiếm, hoặc có vẻ như một số bạn bè trên Twitter không thể thấy phản hồi riêng của tôi…”.

Sau khi giải thích, @whyyoutouzhele tiếp tục: “Hầu như tất cả các kênh truyền thông và bạn bè thân quen đều biết tôi trông như thế nào. Tôi đã lộ mặt trong nhiều cuộc phỏng vấn bằng văn bản và âm thanh, CNN và Asahi Shimbun cũng đã thực hiện các phỏng vấn ghi hình tôi, việc tôi chọn ẩn danh là quyền của tôi. Tôi không muốn lộ mặt trước công chúng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho dù ảnh của tôi được chia sẻ khắp nơi thì tôi cũng sẽ không ló mặt trên tài khoản này, tôi nghĩ đây là một điều bình thường trong thời đại Internet”.

Ngoài ra, @whyyoutouzhele còn có chia sẻ gây chú ý: “Tôi đang tự điều chỉnh bản thân rất tốt, tôi sẽ không tự tử, cũng sẽ không xóa tài khoản của mình, nếu mạng sống của tôi có bất trắc thì di cảo của tôi sẽ được phóng viên CNN @yongxiong2008 đăng tải”.

Sau khi @whyyoutouzhele (‘thầy Lý’) đưa ra “tuyên bố không tự tử”, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời nhắn cảm xúc thể hiện tấm lòng quý trọng:

“Nước mắt tôi đã chảy dài khi xem ‘thầy Lý’ chia sẻ điều này, mong anh bình an.”

“Anh là một người dũng cảm. Dũng cảm là đức tính cao đẹp nhất. Tôi tôn kính anh.”

“Cầu nguyện cho anh – người anh hùng của chúng tôi.”

“Mở cánh cửa lịch sử ít được biết, truyền bá sự thật mà nguồn chính thống né tránh, thật hạnh phúc vì thế hệ sau người Trung Quốc từ chối là hậu duệ của chủ nghĩa Marx.”

“Ngay cả khi lên tiếng trên mạng xã hội bên ngoài cũng bị trừng phạt, sẽ còn tồi tệ hơn nếu là mạng xã hội trong nước!”…

Cảnh sát 3 lần gõ cửa nhà

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Deutsche Welle (Đức), ‘thầy Lý’ nói rằng sau khi nổi tiếng trên Twitter thì cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã 3 lần đến tìm gặp cha mẹ anh sống tại Trung Quốc, để tìm hiểu xem liệu anh có nhận tiền để chia sẻ những thông tin đó hay không. Ngoài ra, họ còn muốn biết anh là một cá nhân hay một nhóm người.

‘Thầy Lý’ nói rằng cha mẹ anh hoàn toàn không biết anh đang làm gì, sau đó, khi họ biết thì họ rất lo lắng cho sự an toàn của anh, và rất sợ sẽ ảnh hưởng tính mạng của anh. Tuy nhiên anh nhấn mạnh: “Tôi lo lắng hơn nếu tôi im lặng, vì có nghĩa tôi sẽ biến mất. Tôi phải đảm bảo rằng mình có thể nói, vì vậy  tôi vẫn sẽ tìm cách kiên trì lên tiếng”.

Khi nhiều cư dân mạng Twitter lên tiếng rằng các bài đăng của ‘thầy Lý’ mang lại hiệu quả lớn đối với các cuộc biểu tình, anh đáp lại: “Đây không phải là công lao của tôi. Những người thực sự vĩ đại là những người dám đứng lên, là những người dám ra đường phố phản đối. Vai trò hữu ích thực sự của tôi là tôi đã ghi lại sự việc đó, để nhiều người bên ngoài có thể thấy những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc”.

“Bây giờ mọi người đang nói về cuộc cách mạng giấy trắng, mọi người đang nói về Đường Urumqi ở Thượng Hải, và sau đó mọi người đang hô khẩu hiệu. Nhưng với tư cách là nhân chứng, tôi thấy rằng nhu cầu của họ thực ra chỉ là bỏ ‘Zero COVID’”…

Anh nhấn mạnh: “Cuộc sống của nhiều người trôi qua đơn giản như vậy; nhờ có nền tảng (mạng) Internet này, có phương thức ghi lại như thế này ghi lại khoảnh khắc đó; nếu trong tương lai có ai đó muốn nghiên cứu lịch sử này có thể tìm nội dung từ Twitter của tôi, sẽ thấy được những vấn đề khác một số phương tiện truyền thông truyền thống. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một nơi rất quý giá”.

Theo thông tin được công khai, @whyyoutouzhele là một người Trung Quốc ở Ý, tính đến ngày 4/12 năm nay, anh có hơn 800.000 người theo dõi. Twitter này trước đó có thời gian dài đưa tin về các sự kiện nhạy cảm liên quan ĐCSTQ, gần đây trở nên nổi tiếng hơn vì có được những nguồn tin về Phong trào Giấy trắng, đến mức được xem là trội hơn các kênh truyền thông lớn trên thế giới.