Một lượng lớn quân đội có vũ trang đã đóng quân tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Nhiều cửa hàng tại địa phương đã bị phong tỏa và đóng cửa.

p3237401a222355062
Gần đây, có thông tin cho rằng một lượng lớn cảnh sát vũ trang đóng tại Vũ Hán, Hà Bắc, thu hút sự chú ý của ngoại giới. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 20 của ĐCSTQ), tình hình dịch bệnh tại nhiều khu vực của Trung Quốc đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau đợt dịch nghiêm trọng ở Nội Mông và cái chết của học sinh bị mắc kẹt trong “chuyến tàu tử thần”, có thông tin cho rằng dịch bệnh ở Trịnh Châu, Hà Nam đã mất kiểm soát vào cuối tuần qua. Từng tốp nhân viên Foxconn ở Trịnh Châu đã đi bộ trở về nhà trong đêm.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc ngày 31/10, không có ca nhiễm mới nào vào ngày 30/10, nhưng có 82 ca nhiễm không triệu chứng. Trong số đó, 50 người ở Vũ Hán, 18 người ở Tương Dương, 6 người ở Nghi Xương, 3 người ở Hoàng Cương và 3 người ở Thiên Môn.

Tính đến 24h00 ngày 30/10, 1 ca nhiễm được xác nhận tại địa phương điều trị tại cơ sở y tế chỉ định là người ở Vũ Hán. Có 626 ca không triệu chứng vẫn đang được cách ly và theo dõi y tế tập trung, gồm 303 ca ​​ở Vũ Hán, 130 ca ở Tương Dương, 62 ca ở Nghi Xương, 50 ca ở Kinh Môn, 46 ca ở Thiên Môn, 13 ca ở Kinh Châu, 11 ca ở Tùy Châu, 4 ca ở Hoàng Cương, 3 ca tại khu vực Ân Thi, 3 ca ở thành phố Tiên Đào, và 1 ca ở thành phố Thập Yển.

Hiện tại, người dân Vũ Hán phải có giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 24 giờ khi đi vào các khu dân cư, công ty, nơi công cộng và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Theo người dân địa phương, dịch bệnh ở Vũ Hán đang dần nóng lên, vùng kiểm soát không ngừng mở rộng. Hiện giờ đường phố hầu như vắng bóng người, nhiều khu dân cư bị phong tỏa, nhiều chợ rau và cơ sở kinh doanh đã đóng cửa, nhiều bệnh viện bị buộc phải khám bệnh. Một số nơi thậm chí còn được xây tường bao.

p3237381a821632893 1
Dịch bệnh ở Vũ Hán đang dần nóng lên, vùng kiểm soát không ngừng mở rộng, đường phố Vũ Hán gần như vắng bóng người. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Ngày 30/10, một cư dân mạng Vũ Hán đã quay video và tiết lộ một lượng lớn xe quân sự bất ngờ xuất hiện trên đường phố Vũ Hán, gồm cả xe chống dịch, được cho là để giúp chính quyền địa phương phong tỏa và kiểm soát khu vực đô thị. Đến ngày 31/10, quân đội cũng đã tiến vào Vũ Hán và tham gia vào việc phong tỏa và kiểm soát các khu dân cư.

(Nội dung Tweet: “Trung Quốc, nhân viên phòng chống dịch Vũ Hán không đủ, quân đội tới giúp chính quyền phong tỏa vào ngày 30/10/2022.”)

Trên Twitter, cư dân mạng chỉ ra rằng: “Tôi biết đây là ở Vũ Hán. Tôi cũng biết rằng chiếc xe này có lẽ là xe của chính phủ hoặc quân đội, nhưng để làm gì có lẽ không đơn giản. Một công dân nhỏ bé như tôi chỉ muốn dỡ bỏ phong tỏa, để tôi có thể đi ra ngoài vào ngày mai.”

Có cư dân mạng châm biếm: “Bệnh viêm phổi Vũ Hán dường như không bao giờ lây lan trong chính quyền, cảnh sát và quân đội của ĐCSTQ, virus Trung Cộng cũng nghe lời đảng sao?”

Một số cư dân mạng cũng phản ứng: “Quân đội chắc chắn không trấn áp được virus, họ không có khả năng đó. Vậy là đang trấn áp ai? Điều này liếc mắt cũng thấy rõ.”

“Quân đội tới có cần chứng nhận axit nucleic 48 giờ không?”

“Nói gì nhỉ, đây được gọi là đảng cử quân đội đến giúp ngăn chặn dịch bệnh vì sự an toàn của người dân. ĐCSTQ vĩ đại sao có thể để việc phòng chống dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát?”

Giới chức hiện vẫn chưa phản hồi về việc một lượng lớn quân đội tiến vào Vũ Hán. Nhưng ngày 29/10, Beijing News (Tin tức Bắc Kinh) đưa tin đợt dịch hiện tại là chủng biến thể Omicron BA.5.2, được biết là một trong những chủng virus dễ lây lan nhất.

Số lượng sinh sản cơ bản của biến thể này là 18,6, nghĩa là trong thời kỳ lây nhiễm của nó, trung bình 1 người nhiễm bệnh có thể lây nhiễm cho 18 người khác.

Báo cáo chỉ ra rằng dịch bệnh đang bùng phát nhanh chóng, trung bình chỉ mất 2 ngày, thời gian ngắn nhất chỉ khoảng 24 giờ, để một người chuyển từ bị nhiễm sang lây nhiễm cho người khác.

Đồng thời do thời gian ủ bệnh ngắn, nên một số ít người bệnh đã lây nhiễm ẩn trong gia đình, cộng đồng và các nhóm khác khi có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính.