Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát ở Thâm Quyến, nhà máy sản xuất của Foxconn tại đây đã ra thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động. Nhà máy này chủ yếu phụ trách lắp ráp điện thoại di động iPhone.

Dịch bệnh ở Thâm Quyến
Chiều 25/2, một người có liên quan đến dịch bệnh đã xuất hiện tại Công viên Khoa học công nghệ Khoa Hưng, quận Nam Sơn, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, khiến hàng chục ngàn người sơ tán. (Hình ảnh từ internet)

Tối Chủ nhật (ngày 13/3), Foxconn đã đưa ra tuyên bố rằng công ty sẽ tạm ngừng sản xuất tại hai khu vực ở Thâm Quyến và phân phối lại sản xuất cho các địa điểm khác. Công ty đã thực hiện các điều chỉnh đối với dây chuyền sản xuất để giảm thiểu tác động tiềm ẩn.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Foxconn không nói rõ nhà máy ở Thâm Quyến sẽ đóng cửa trong bao lâu, nhưng công ty cho biết nhà máy vẫn sẽ đóng cửa cho đến khi nhận được sự phê chuẩn của chính quyền địa phương để hoạt động trở lại. Các biện pháp quản lý khép kín của Thâm Quyến sẽ tiếp tục cho đến ít nhất ngày 20/3.

Foxconn chủ yếu có 2 khu sản xuất ở Thâm Quyến, Công viên Khoa học và Công nghệ Long Hoa (Longhua), Công viên Khoa học và Công nghệ Quan Lan (Guanlan). Theo trang tin Giới Diện (Jiemian News) tại Đại Lục, cả 2 nhà máy Foxconn ở Long Hoa và Quan Lan đều có dây chuyền sản xuất của Nhóm Kinh doanh Sản phẩm Kỹ thuật số (iDPBG, integrated Digital Product Business Group). IDPBG chủ yếu sản xuất thiết bị đầu cuối liên lạc di động và hiện chịu trách nhiệm chính trong sản xuất iPhone của Apple. Các nhà máy trên cũng chịu trách nhiệm sản xuất và lắp ráp phụ kiện cho các sản phẩm như iPad và máy tính Apple.

Theo các báo cáo chính thức từ chính quyền địa phương, đã có hàng trăm ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Thâm Quyến. (Bởi vì chính quyền Trung Quốc đã liên tục che đậy sự bùng phát, nên dữ liệu thực tế vẫn chưa được xác minh.)

Vào ngày 13/3, Ban chỉ huy Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Thâm Quyến tuyên bố rằng họ sẽ thực hiện 3 lần xét nghiệm axit nucleic cho tất cả người dân trên toàn thành phố, đồng thời thông báo cho các cơ quan và tổ chức chính phủ làm việc tại nhà, các doanh nghiệp thuộc loại hình không đảm bảo cho sự vận hành của thành phố đều sẽ tạm ngừng hoạt động hoặc làm việc tại nhà, dừng tất cả hoạt động không thiết yếu, v.v.

Các biện pháp này sẽ được thực hiện từ ngày 14 – 20/3 và sẽ được điều chỉnh linh động theo tình hình phòng chống dịch; 11 quận ở Thâm Quyến đã ban hành thông báo, và tất cả các làng đô thị trong các quận sẽ thực hiện quản lý khép kín.

Theo trang tin Caixin, Thâm Quyến yêu cầu bắt đầu từ ngày 12/3, ngoại trừ các công trình khẩn cấp, các công trường trong thành phố sẽ tạm dừng trong 4 ngày, và tất cả các công trường sẽ thực hiện “4 ngày 4 lần xét nghiệm”. Chỉ được tiếp tục làm việc khi tất cả đều xét nghiệm âm tính và công trường phải đáp ứng các yêu cầu về sản xuất an toàn và quản lý cư trú tập trung.

Hơn 10.000 ca nhiễm ở 27 tỉnh, thành ở Trung Quốc 

Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc công bố thông tin vào ngày 14/3, có 1.437 ca nhiễm mới được xác nhận ở Trung Quốc Đại Lục vào ngày 13/3. Trong đó có 1.337 ca được xác nhận tại địa phương và 100 trường hợp nhập cảnh từ bên ngoài. Trong đó, tỉnh Cát Lâm chiếm 895 ca, tỉnh Sơn Đông có 92 ca và tỉnh Quảng Đông có 79 ca.

Về vấn đề này, ngày 14/3, ông Lôi Chính Long (Lei Zhenglong), Phó giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho biết, tình hình làn sóng dịch bệnh lần này tại Trung Quốc từ ngày 1 – 13/3, chưa đầy 2 tuần, tại 31 khu vực hành chính cấp tỉnh (không bao gồm Hồng Kông và Ma Cao) có hơn 10.000 trường hợp mắc bệnh. Dịch bệnh xuất hiện tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước, trong đó tình hình dịch tại Cát Lâm, Quảng Đông và Thượng Hải cho thấy có xu hướng phát triển nhanh chóng.

Ông cũng thừa nhận rằng đợt dịch virus viêm phổi ở Vũ Hán với biến thể Omicron này có đặc điểm “có tính ẩn hình mạnh và lây lan nhanh”, tình hình phòng chống cũng “phức tạp và gay go”.

Trí Đạt (t/h)