Dịch viêm phổi Vũ Hán mất kiểm soát, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng cần làm việc gấp rút suốt ngày đêm để xây dựng hai bệnh viện “Hỏa Thần Sơn” và “Lôi Thần Sơn” nhằm tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, mới đây có thông tin truyền ra nói rằng, dù có 2 bệnh viện này nhưng số giường bệnh vẫn không đủ, hiện tại ngay cả khuôn viên trường, sân thể thao đều bị trưng dụng, ước tính sẽ thiết kế 100.000 giường bệnh. 

lo dot rac
Bên ngoài Sân thể thao Hồng Sơn đã lắp đặt xong lò đốt rác (Ảnh: Weibo)

Theo Nhật báo Trường Giang tại Trung Quốc đưa tin, chính quyền Trung Quốc lần lượt dựng hai bệnh viện là Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn, nhưng ước tính vẫn chưa đủ để sử dụng, do đó đến ngày 4/2, sẽ xây dựng các “bệnh viện container” ở một số nơi như Trung tâm Triển lãm quốc tế Vũ Hán (1.000 giường bệnh), Nhà thể thao Hồng Sơn Vũ Hán (800 giường bệnh), Nhà khách Vũ Hán (2.000 giường bệnh). 

“Bệnh viện container” là kiểu bệnh viện dã chiến cơ động được các nước nghiên cứu phát triển sau chiến tranh Iraq, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc Dương Vân Ngạn từng cho biết, sẽ thiết lập 100.000 giường bệnh, đến ngày 5/2 sẽ tiếp tục trưng dụng Nhà thể thao Hoàng Bi, Trung tâm Thể dục toàn dân Vũ Hán, Nhà thể thao Vũ Hán, Trung tâm Thể  thao Vũ Cương, Nhà thể thao Trường tiểu học Hoa Kiều Thành, Trung tâm Thể thao Vũ Hán, Trường trung học nghề cấp cao Thạch Bài Lĩnh, Trung tâm Hội chợ Triển lãm công nghệ cao Quang Cốc, Trung tâm thể thao ngoài trời Đại Hoa Sơn, ước tính sơ bộ sẽ tăng thêm hơn 10.000 giường bệnh.

Từ hình ảnh có thể thấy, các giường bệnh rõ ràng không có ngăn cách, không có vách ngăn, điều này khiến ngoại giới không khỏi lo lắng có thể sẽ xuất hiện khả năng lây nhiễm chéo từ người bệnh. 

Bệnh viện dã chiến ứng phó với dịch viêm phổi do virus corona tại Vũ Hán
Hình ảnh bệnh viện dã chiến ứng phó với dịch viêm phổi do virus corona tại Vũ Hán trong quá trình lắp đặt (Ảnh từ internet)

Ngoài ra, Cục trưởng phân cục Vũ Xương của Trung tâm bức xạ nguy hiểm Vũ Hán là Diêm Trung Vũ dẫn đầu nhân viên của Trung tâm bức xạ nguy hiểm và Phân cục Vũ Xương, trong đêm khuya cùng nhau phối hợp triển khai lắp rắp và vận chuyển lò đốt rác đến Vũ Xương, để xử lý vô hại rác thải trong quá trình điều trị bệnh nhân ở Nhà thể thao Hồng Sơn, rất nhiều người và dụng cụ chuyên dụng được tập trung tại hiện trường để lắp đặt lò đốt rác này, đồng thời tập huấn cho người vận hành cách vận hành lò. 

Việc này khiến ngoại giới nghi ngờ, viêm phổi Vũ Hán rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào?

Gần đây, tỉ phú doanh nhân Quách Văn Quý đang sống lưu vong tại Mỹ tiết lộ, cao tầng ĐCSTQ đã làm tốt chuẩn bị trong thời gian nghỉ tết, dự tính số người tử vong “ít là 10 triệu người, nhiều thì 100 triệu người”. Ông mắng chửi thậm tệ ĐCSTQ đến lúc quan trọng thế này, lại còn phát động phương thức như thời Cách mạng Văn hóa, đấu tố địa chủ để tiến hành phòng bị dịch bệnh, “Lần này, trong tình hình dịch bệnh này, chúng ta thực sự nhìn rõ ĐCSTQ, bản chất của nó chính là xã hội đen; căn bản không để ý đến ai sống ai chết, chỉ cần nó sống là được”. 

Trí Đạt

Xem thêm: