Sau khi ông Tưởng Siêu Lương (Jiang Chaoliang) – thân tín chính trị lớn nhất của cựu “tướng đả hổVương Kỳ Sơn, bị mất chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc; mới đây lại đến “chiến hữu” Nhậm Chí Cường của Vương lâm nguy. Điều này cũng làm dấy lên đồn đoán về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông Vương Kỳ Sơn và ông Tập Cận Bình.

Nham Chi Cuong
Ông Nhậm Chí Cường, “chiến hữu” của ông Vương Kỳ Sơn (Ảnh: Epoch Times)

Ông Nhậm Chí Cường 69 tuổi là “thái tử Đảng” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cha của ông là ông Nhậm Tuyền Sinh (Ren Quansheng) từng là Thứ trưởng của Bộ Thương mại Trung Quốc. Ông Nhậm Chí Cường từng tiết lộ trong một cuốn tự truyện có tựa đề “Dã tâm tao nhã” rằng ông Vương Kỳ Sơn là cố vấn học tập thời trung học của mình. Sau đó, thời Cách mạng Văn hóa còn cùng đi lao động tại Diên An. Sau khi trở về Bắc Kinh, ông Nhậm trở thành trùm bất động sản của doanh nghiệp nhà nước, còn ông Vương bước vào quan trường. Ông Nhậm Chí Cường cho biết trong cuốn tự truyện: “Từ thời học phổ thông cho đến về nông thôn lao động và làm việc ở Bắc Kinh, tôi luôn duy trì liên lạc với ông ấy. Cho đến nay thỉnh thoảng ông ấy vẫn gọi điện cho tôi vào giữa đêm, chúng tôi thường nói chuyện rất lâu.”

Gần đây xuất hiện thông tin, ông Nhậm Chí Cường đột nhiên bị “mất tích” sau khi xuất hiện một bài viết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới (COVID-19) gây thảm họa cho loài người, được đăng trên internet vào ngày 6/3. Vì ngôn từ của bài viết này sắc sảo có phong cách viết khá giống phong cách của ông Nhậm, nên bi nghi ngờ là do ông viết. Bài viết được cho là đã gây đe dọa đối với hệ thống toàn trị của ĐCSTQ trong công tác kiểm soát dịch bệnh, vì lên án sau khi dịch bệnh bùng phát, ĐCSTQ đã không kịp thời cho người dân biết tình hình, sau đó còn cố gắng che đậy sự thật bằng nhiều kết quả ngụy tạo, mũi dùi chỉ thẳng vào ông Tập Cận Bình.

Vấn đề là bài viết đó chủ yếu nhắm vào Hội nghị Truyền hình trực tuyến toàn quốc ngày 23/2 do ông Tập chủ trì, trong danh sách 170.000 người tham dự chỉ vắng mặt duy nhất ông Vương Kỳ Sơn. Ông Nhậm có mối quan hệ chặt chẽ với ông Vương, vì vậy bài viết này mang ẩn ý sâu sắc.

Tiến sĩ Hàn Liên Triều (Han Lianchao) – nghiên cứu sinh trao đổi tại Viện Hudson (Mỹ), hôm 17/3 đã tweet cho biết ĐCSTQ cảnh báo nội bộ rằng vụ án của ông Nhậm Chí Cường là một vụ án lớn của Ủy ban An ninh Quốc gia, vì vậy không ai được hỏi thăm hay can thiệp. Dòng tweet còn cho biết vài ngày qua, giới quản lý mạng internet của ĐCSTQ đã liên tục phong tỏa kiểm duyệt tên “Nhậm Chí Cường”.

(Tweet của tiến sĩ Hàn Liên Triều về vụ việc của ông Nhậm Chí Cường)

Trước đó, ông Hàn Liên Triều từng chia sẻ trên Twitter rằng một người bạn từ Trung Quốc Đại Lục đã tiết lộ thông tin hôm 12/2, ông Nhậm Chí Cường đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Bắc Kinh giữ lại (thực tế là bị giam giữ bí mật) tại Trung tâm Đào tạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của đô thị Mang Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh (bên trong có nhà tù bí mật).

Đài Á châu Tự do (RFA) đã dẫn ý kiến của giáo sư Chu Hiếu Chính (Zhou Xiaozheng), người đã nghỉ hưu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết nhiều người lo ngại về chuyện ông Nhậm Chí Cường “mất tích”, nhưng vấn đề không chỉ vì lo lắng cho ông ấy mà còn cho thấy xu hướng chính trị đằng sau nó. Vụ việc của ông Nhậm liên quan đến mối quan hệ giữa ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn, nếu Chủ tịch và Phó chủ tịch có mâu thuẫn thì những người gần gũi với họ cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tiếng nói nước Đức (DW) hôm 16/3 đã đăng một bài bình luận chỉ ra, khó có khả năng ông Nhậm hỏi ý kiến ​​Vương để viết bài phê phán ông Tập, càng không có khả năng viết bài theo ý muốn của ông Vương, vì nếu ông Vương có liên quan bài viết này thì dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tuy nhiên các thế lực chống ông Tập muốn liên kết bài viết này với ông Vương, để làm trầm trọng thêm sự đối nghịch giữa Vương và Tập, để gây mâu thuẫn chia rẽ.

Hôm 18/3 nhà văn bất đồng chính kiến ​​Lão Đăng (Lao Deng) tiết lộ trên Twitter rằng mối quan hệ của ông Tập Cận Bình với ông Vương Kỳ Sơn là không thể phá vỡ, chuyện rạn nứt chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, nhà văn này cho biết ông Vương đang bị ung thư tuyến tiền liệt. Sự việc này vẫn chưa được kiểm chứng.

Vuong Ky Son
(Ảnh chụp màn hình ​​Twitter Lão Đăng)

Ông Vương Kỳ Sơn từng là “tướng đả hổ dữ” của ông Tập Cận Bình, đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao của phe phái ông Giang Trạch Dân. Tại Đại hội 19 ĐCSTQ, ông Tập đã không màng dư luận để đề bạt ông Vương lên vị trí Phó Chủ tịch nước. Ông Vương cũng tham dự Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 người, vì vậy được gọi là ủy viên thứ 8 của Ban Thường vụ. Nhưng từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, ông Vương đã không còn đóng vai trò quan trọng gì trong đội ngũ của ông Tập. Vào tháng Bảy năm ngoái, ông Vương đã nói khi gặp người bạn cũ của mình là Bộ trưởng Ngoại giao Mexico: “Hiện nay tôi chỉ hỗ trợ Chủ tịch làm công việc ngoại giao mang tính lễ nghi.

Tuyết Mai

Xem thêm: