Chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực xóa các tin tức trên mạng liên quan đến vụ nổ tại thôn Đả Tỉnh Tháp, trấn Tân Dân, huyện Phủ Cốc, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây vào ngày 24/10.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ.
Hiện trường tan hoang sau vụ nổ.

Nhân chứng tại hiện trường: Nhiều người toàn thân đều là máu

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 24/10 lúc 14:03, tại thôn Đả Tỉnh Tháp, 5 gian nhà xưởng đã phát nổ. Trung tâm hiện trường vụ nổ để lại lỗ hổng có thể tích 16m x 15m x 3m, các tòa nhà xung quanh cũng bị tổn thất với các cấp độ khác nhau.

1477317434090_f7f0a7bd-e5b8-4cc6-99b6-fc70226058a9_by_filter
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây.
1477317445022_4527ac94-2460-4566-bd9b-df55633cf117_by_filter
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây.
1477317432389_8f2870d7-736a-4747-9c90-f21757f65c7a_by_filter-450x335
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây.
13-8
Hiện trường vụ nổ ở Thiểm Tây.

Một nhân chứng cho biết: “Tại hiện trường rất kinh khủng, nhiều người toàn thân đều là máu, trên đầu, trên mặt, trong đó có cả trẻ em, kinh khủng đến mức khiến người ta không dám nhìn”.

Nhân chứng cho biết thêm, vườn mẫu giáo gần đó bị chấn động sụp đổ hoàn toàn, còn bệnh viện Tân Dân thì bị phá hủy đến mức không còn nhận ra được, ước lượng thương vong rất lớn.

1477317429943_ee14c908-a074-4e9a-98bc-a5046cf29535_by_filter
Nhiều người trên thân dính máu sau vụ nổ.
1477317429380_2f4fb5aa-f1a0-47bd-a4a3-07b6e52f67d6_by_filter
Nhiều người trên thân dính máu sau vụ nổ.
14-6
Nhiều người trên thân người máu sau vụ nổ.

Thực hiện phong tỏa tin tức

Ngay sau vụ nổ một ngày, mạng blog của Sina bắt đầu thực hiện xóa tin tức và các bình luận liên quan.

Tối ngày 25/10, truyền thông nhà nước đưa tin có 3 người tình nghi liên quan đến sự việc đã bị bắt với các thiết bị sản xuất bộc phá và chất nổ. Tin này cũng công bố rằng vào lúc 2:30 ngày 25, người cuối cùng bị kẹt trong đống đổ nát đã được giải cứu và công tác cứu nạn chấm dứt.

Công tác cứu hộ sau vụ nổ.
Công tác cứu hộ sau vụ nổ.

Theo con số công bố của nhà nước Trung Quốc, tính đến 16:00 ngày 25, có 14 người chết trong đó có 4 nam và 10 nữ, 12 người lớn và 2 trẻ em, 106 người phải nhập viện, 41 người bị thương nhẹ đã rời bệnh viện sau đó.

Tự Minh

Xem thêm: