Sau khi truyền xuất thông tin quân nhân Bắc Triều Tiên nổ súng bắn chết 2 thương nhân Trung Quốc, gần đây phía Trung Quốc đã bắt đầu tiền hành điều tra toàn diện các doanh nghiệp hoặc cá nhân có quan hệ thương mại với Triều Tiên, trong đó người đứng đầu công ty Vận tải biển Quốc tế Đại Liên đã bị bắt giữ. Quan hệ Trung – Triều cũng ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là sau chuyến thăm Triều Tiên của ông Tống Đào.

kim jong un tapcanbinh
Suốt 5 năm cầm quyền, ông Tập Cận Bình chưa bao giờ gặp Kim Jong-un

Quân đội Bắc Triều Tiên nổ súng bắn chết hai thương nhân Trung Quốc

Tờ Đông Á nhật báo của Hàn Quốc ngày 27/11 trích dẫn một nguồn tin tiết lộ, phía Trung Quốc gần đây đã bắt giữ người đứng đầu công ty Vận tải biển Quốc tế Đại Liên. Người đứng đầu họ Kim này là người Trung Quốc gốc Bắc Triều Tiên, kiểm soát phần lớn hoạt động vận chuyển đường biển giữa Đại Liên, Hồng Kông và Triều Tiên, là một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực này. Sau khi ông ta bị bắt thì toàn bộ ngành vận chuyển đường thủy bị gián đoạn, sản phẩm xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên cũng bị ngưng trệ, gây áp lực không nhỏ cho Triều Tiên.

Chính vì phía Trung Quốc triển khai điều tra toàn diện đại bộ phận các doanh nghiệp hoặc cá nhân có quan hệ giao dịch thương mại với Triều Tiên mà đã bị Mỹ đưa vào danh sách chế tài, hoạt động của các doanh nghiệp liên kết Trung-Triều đều bị thu hẹp lại.

Bài báo viết, trong khoảng thời gian tháng 9-10 năm nay, trong lúc binh lính Bắc Triều Tiên canh giữ vùng biển kiểm tra những vật phẩm được hải quan phê chuẩn trên tàu, thì có xảy ra xung đột với thương nhân Trung Quốc, binh lính Bắc Triều Tiên đã nổ súng bắn chết 2 thương nhân Trung Quốc, vụ việc này cũng được chính quyền Bắc Kinh khá chú ý.

Quan hệ Trung – Triều diễn biến phức tạp: Kim Jong-un không gặp ông Tống Đào

Từ ngày 17 – 20/11, Trung Quốc cử đặc phái viên Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương, đến thăm Bắc Triều Tiên, hy vọng gặp gỡ người lãnh đạo tối cao Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên Tống Đào bị cư xử lạnh nhạt. 

Tờ Tin tức Kinh tế Nhật Bản đưa tin, Bắc Triều Tiên từng đề xuất với chính quyền Bắc Kinh giảm bớt lệnh trừng phạt kinh tế với Bắc Triều Tiên, nhưng phía Trung Quốc không đồng ý. Đáp trả lại, Kim Jong-un đã không gặp ông Tống Đào.

Gần đây Bắc Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa đạn đạo nhằm công kích gây hấn với cộng đồng quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đích thân liệt Triều Tiên vào danh sách các nước theo chủ nghĩa khủng bố, phía Trung Quốc cũng tăng cường chấp hành các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mới đây nhất, sáng ngày 29/11, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và khẳng định nó “bay cao hơn bất kỳ vụ phóng thử nào trước đây của họ”.

Ngày 21/11, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố, sẽ chế tài 13 tổ chức của Trung Quốc có liên quan đến Triều Tiên, vì họ giúp Triều Tiên thoát cấm vận hạt nhân, hỗ trợ Bình Nhưỡng qua hoạt động thương mại.

Cùng ngày 21/11, Hãng Hàng không Air China công bố sẽ đình chỉ các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Bình Nhưỡng, đồng thời đóng cửa 10 ngày cầu Hữu nghị ở Đan Đông nối liền Bắc Triều Tiên và Trung Quốc kể từ ngày 24/11  với lý do sửa chữa.

Ngày 24/11, Hải quan Trung Quốc công bố tài liệu thống kê cho biết, tháng Mười năm nay, lần đầu tiên Trung Quốc không cho nhập khẩu quặng sắt thép, chì và than đá từ Triều Tiên. Bắt đầu từ tháng Sáu, Tập đoàn Khí thiên nhiên Dầu mỏ Trung Quốc đã ngừng bán xăng và dầu cho Triều Tiên, còn vào tháng Mười, cả bốn ngân hàng lớn của Trung Quốc tại Liêu Ninh đều cho đóng băng các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp Triều Tiên.

Tuyết Mai

Xem thêm: