Gần đây, dịch COVID-19 ở Bắc Kinh ngày càng gia tăng, từ 2.000 ca mắc mới trong một ngày, lên 2.000 ca mắc mới trong 15 giờ, và sự gia tăng xuất hiện ở tất cả 16 quận. Theo thông tin lan truyền trên Internet, cư dân của một khu dân cư tại Bắc Kinh đã tụ tập biểu tình và phản đối chính sách phòng chống dịch của chính quyền, vừa đi vừa hô lên: “Không muốn xét nghiệm axit nucleic, muốn tự do”.

bieu tinh o Bac Kinh
Người dân của một khu dân cư ở Bắc Kinh tụ tập tuần hành, hô vang  “Không muốn xét nghiệm axit nucleic, muốn tự do”. (Ảnh chụp màn hình video)

Vào ngày 26/11, cư dân mạng “Xu Gege” đã đăng một đoạn video có nội dung: “Người dân kinh đô đấu tranh: Không muốn xét nghiệm axit nucleic, muốn tự do! Kinh đô uy vũ, người dân Bắc Kinh cố lên!” Trong đoạn video, có thể thấy nhiều cư dân đang đi bộ trong thời tiết lạnh giá và hô vang: “Không muốn xét nghiệm axit nucleic, muốn tự do!”

Dịch Bắc Kinh lan rộng, khoảng 2.000 ca trong 15 giờ ở 16 quận

Theo trang tin Chinanews, Văn phòng Thông tin Chính quyền Thành phố Bắc Kinh đã báo cáo trong một cuộc họp báo vào chiều ngày 26/11 rằng vào ngày 25/11, Bắc Kinh có 2.595 ca nhiễm mới tại địa phương, trong đó có 426 trường hợp là nhân viên sàng lọc xã hội. Từ 0:00 đến 15:00 ngày 26/11 có 2454 ca nhiễm mới, liên quan đến 16 quận, huyện, trong đó có 2083 ca nhiễm không triệu chứng. 8 quận có hơn 100 trường hợp nhiễm bệnh là Đông Thành có 530 ca, Xương Bình có 345 ca, Triều Dương 315 ca, Thông Châu 242 ca, Hải Điến có 223 ca, Thuận Nghĩa có 222 ca, Tây Thành có 146 ca và Đại Hưng có 129 ca.

Số lượng đường phố và thị trấn hiện tại có liên quan đến dịch bệnh ở Bắc Kinh đã tăng thêm, và tất cả các quận được yêu cầu giảm tỷ lệ đi lại, hạn chế di chuyển nội bộ và tập trung đông người. Người dân nên hạn chế ra ngoài và di chuyển giữa các khu vực không cần thiết, đồng thời không tụ tập, không tập trung ăn uống. Ngoài các khu vực có rủi ro cao được chỉ định ở quận Triều Dương, toàn bộ quận Triều Dương vẫn là khu vực có rủi ro thấp và phải tăng cường kiểm soát xã hội. Người dân được yêu cầu không rời khỏi khu vực nếu không có việc cần thiết.

Số ca mắc mới ở quận Hải Điến, Bắc Kinh tiếp tục tăng, cho thấy xu hướng lây lan ra nhiều điểm, tình hình các khu vực trọng điểm liên quan đến dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh đang ở giai đoạn cấp bách. Cộng đồng, thôn, tiểu khu túc trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn.

Trên mạng đưa tin tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Vào ngày 26/11, cư dân mạng “Li Jun” đã tweet: “Hiện tại, có hơn một nghìn địa điểm có dịch bệnh ở Bắc Kinh và có một chuỗi hoàn chỉnh các địa điểm có dịch bệnh xung quanh Quảng trường Thiên An Môn. Bản thân Thiên An Môn có quá độc đến nỗi bách độc không xâm nhập chăng?” 

Cư dân mạng “duojie gamaba” vào ngày 26/11 đã chứng thực tình hình dịch bệnh được hiển thị như hình ảnh bên dưới. Hiện tại, có nhiều nơi xuất hiện dịch bệnh hơn, cho thấy đang tiếp cận gần Quảng trường Thiên An Môn hơn.

p3250861a924633531
Ở bên trái, có 1.457 điểm dịch mới ở Bắc Kinh trong 7 ngày qua, bên phải hình ảnh, các điểm dịch mới nhất đã gia tăng. (Nguồn hình ảnh: Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, quyền tự do của một số lượng lớn cư dân Bắc Kinh bị hạn chế. Theo số liệu do trang Thường Châu Net (cz001.com.cn) đưa tin, tính đến 15:00 ngày 26/11, ở Bắc Kinh có 2.124 khu vực có nguy cơ cao, liên quan đến 14 quận. Theo quy định chính thức của chính quyền Trung Quốc, cư dân ở các khu vực có nguy cơ cao phải chịu lệnh phong tỏa “không được đặt chân ra khỏi nhà”.

Tất cả 31 tỉnh và 1 binh đoàn ở Trung Quốc Đại Lục đều xuất hiện dịch bệnh, số người có nguy cơ mắc bệnh trong thời gian quan sát lên tới 2 triệu.

Trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã báo cáo rằng vào ngày 25/11, có 34.909 ca dương tính mới tại địa phương đã được báo cáo ở 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố và binh đoàn Tân Cương, cho thấy dịch bệnh đã bùng phát mạnh mẽ. Trong số đó, 8.396 ca ở Quảng Đông, 7.721 ca ở Trùng Khánh, 2.595 ca ở Bắc Kinh. Ngoài ra còn có 1.719 ca ở Hà Bắc, 1.533 ca ở Tứ Xuyên, 1.476 ca ở Sơn Tây và 1.043 ca ở Thanh Hải.

Vẫn còn gần 1,95 triệu người có rủi ro đang được giám sát ở Đại Lục. Tính đến 24:00 ngày 25/11, có 1.647.782 người tiếp xúc gần được theo dõi y tế và 300.965 ca nhiễm không triệu chứng. Tuy nhiên, dữ liệu công khai chính thức luôn bị ngoại giới nghi ngờ và tình hình thực tế có thể tồi tệ hơn.