Những “hiện tượng xã hội không bình thường” liên tục xảy ra trước thềm Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

p3224271a636778413
Ngày 5/10, châu tự trị Tây Song Bản Nạp của người dân tộc Thái ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc bất ngờ bị phong tỏa toàn bộ, nhiều du khách bị mắc kẹt tại sân bay địa phương, thậm chí cảnh sát còn dùng súng lăm le trước du khách. (Nguồn: Twitter)

Sau sự kiện ở Tân Cương đột ngột đình chỉ toàn bộ hoạt động tàu xe chở khách rời Tân Cương và thành phố Urumqi bị phong tỏa, vào ngày 5/10 lại có thông tin châu tự trị Tây Song Bản Nạp của người tộc Thái ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã tuyên bố phong tỏa toàn bộ.

Theo hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc thì đó là ngày nghỉ lễ thứ 11 dịp “Quốc khánh Trung Quốc” (1/10), một số du khách vừa đến Vân Nam đã bị mắc kẹt trong sân bay địa phương. Cảnh sát trực sẵn tại sảnh sân bay tay cầm súng dài và khiên chắn trước mặt du khách. Những người bất mãn không nhịn được hét lên: “Các ngươi mang súng nhắm vào người dân của các người!”

Tây Song Bản Nạp bất ngờ bị phong tỏa

Dịch bệnh COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) ở Trung Quốc đã lan rộng trở lại. Weibo của Văn phòng Thông tin Tây Song Bản Nạp tỉnh Vân Nam hôm 4/10 ra thông báo: Từ 14h cùng ngày, tất cả nhân viên “không rời khỏi châu” trừ khi có vấn đề thật cần thiết, những người yêu cầu rời khỏi châu phải theo dõi sức khỏe 5 ngày trước khi đi.

Công bố này ngay lập tức khiến du khách địa phương lo ngại. Nhiều người chọn đi máy bay lập tức bị mắc kẹt ngay trong sân bay. Một số du khách bị mắc kẹt tại sân bay cho biết chính quyền địa phương thậm chí đã cử cảnh sát cầm súng đến để duy trì trật tự và cưỡng bức du khách đi cách ly.

Theo các hình ảnh và video về sân bay Tây Song Bản Nạp được công bố trên Twitter cho thấy cảnh sát ĐCSTQ mặc quần áo chống dịch màu trắng đối đầu với người dân. Thậm chí có cảnh sát còn cầm súng ngắn kiểu 97, không rõ liệu súng có đạn thật hay không. Có người hét vào mặt cảnh sát: “Các anh gí súng vào người dân”.

Nhiều nơi khác trong cảnh tương tự

Trước thềm Đại hội 20 ĐCSTQ, tình hình COVID-19 hoành hành lây lan nhiều nơi bao gồm Thượng Hải, Thâm Quyến, Urumqi, Hải Nam, Tam Á, Quảng Đông, Sơn Tây, Thiểm Tây… khiến thường xảy ra cảnh cơ quan chức năng bất ngờ ra lệnh phong tỏa.

Thượng Hải

Từ ngày 5/10, chính quyền địa phương yêu cầu những người đến Thượng Hải từ các khu vực mà trong vòng 7 ngày trước đó là vùng lây lan COVID-19 nguy cơ cao, phải thực hiện cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi y tế; những người đến từ vùng có nguy cơ trung bình thì sau khi đến phải cách ly tại nhà 7 ngày để theo dõi. Từ ngày 5/10, quận Từ Huy – Thượng Hải trong 5 ngày liên tục đã thực hiện 4 đợt kiểm tra axit nucleic.

Thâm Quyến

Theo thông báo vào ngày 4/10 của nhà chức trách Thâm Quyến cho biết có 21 trường nhiễm mới COVID-19, theo đó phải tạm ngừng hoạt động nhiều tuyến tàu điện ngầm (như Lão Nhai, tuyến số 2 ga Hồ Bắc, tuyến số 3 ga Sái Bố…). Đối với những khu vực còn cho phép lưu thông thì hành khách phải có giấy chứng nhận âm tính xét nghiệm axit nucleic trong 48 giờ hoặc giấy chứng nhận kiểm tra axit nucleic trong vòng 24 giờ trước khi vào nhà ga. Ngoài ra, 17 tuyến xe buýt sẽ tạm dừng hoạt động, nhiều bến xe tạm dừng hoạt động, bỏ tuyến, tăng cường khoảng thời gian xuất bến phù hợp theo lưu lượng hành khách.

Tân Cương

Nhà chức trách của khu tự trị Tân Cương vào tối 4/10 tuyên bố rằng dịch bệnh hiện nay là “trường hợp khẩn cấp y tế công cộng lớn” khó khăn nhất trong lịch sử của Tân Cương. Để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, mọi người tại Urumqi tạm thời không rời khỏi thành phố, tạm ngừng các chuyến xe khách rời Tân Cương. Mục đích của mỗi biện pháp là tạo môi trường thuận lợi cho Đại hội 20 của ĐCSTQ.

Thông báo của Trụ sở Công tác Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Urumqi nêu rõ rằng nhân viên từ thành phố Urumqi sẽ không rời khỏi thành phố trong thời gian này; các trường hợp đặc biệt phải được chấp thuận của Ban Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh của thành phố; những trường hợp đặc biệt cần vào Bắc Kinh sẽ chịu kiểm soát của Ban chỉ huy phòng chống dịch khu tự trị Urumqi phối hợp với cơ quan tại Bắc Kinh để quản lý. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết các chuyến tàu khách rời Tân Cương sẽ bị tạm dừng, các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh và các dịch vụ thuê tàu liên tỉnh sẽ bị đình chỉ, còn số tải trọng hành khách của các chuyến bay ngoài Tân Cương sẽ được khống chế trong khoảng 75%.

Tam Á – Hải Nam

Tại thành phố Tam Á tỉnh Hải Nam cũng trải qua một đợt bùng phát khác của COVID-19. Chưa đầy một tuần được tự do sau 52 ngày địa phương này phong tỏa, dịch bệnh đã xuất hiện trở lại. Hệ quả là từ ngày 4/10, nhà chức trách đã khẩn trương thắt chặt chính sách phòng chống dịch và tiến hành sàng lọc axit nucleic cho mọi người. Theo tình hình dịch bệnh, từ ngày 4/10 – 6/10 tại quận Hải Đường thành phố Tam Á sẽ được thực hiện các biện pháp kiểm soát tạm thời “tại một số khu vực cần thiết”

Quảng Đông,  Sơn Tây, Thiểm Tây

Thông báo chính thức của huyện Phúc Điền, tỉnh Quảng Đông cho biết từ ngày 4/10, người dân của huyện sẽ không ra khỏi nhà; các nơi như huyện Ninh Vũ thành phố Tân Châu tỉnh Sơn Tây sẽ thực hiện quản lý tĩnh tạm thời từ 6h sáng ngày 4/10; thành phố Thái Nguyên Tỉnh Sơn Tây yêu cầu từ 11h đêm ngày 3/10 thực hiện quản lý tĩnh tạm thời, ở một số khu vực của huyện Kim Nguyên thành phố này đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông. Diên An tỉnh Thiểm Tây vào ngày 4/10 đã ra thông báo từ 12h trưa hôm đó sẽ nâng cấp nhiều khu vực vào trạng thái có nguy cơ cao, theo đó những người dân tại các khu vực đó sẽ không được ra ngoài.