Trong ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán, thêm 32 người được xét nghiệm dương tính trong “bong bóng kín” Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, tổng số ca dương tính với COVID-19 đã vượt quá 300 người. Do chính sách phòng chống dịch “zero COVID” hà khắc của Bắc Kinh, nhiều vận động viên nước ngoài đã xét nghiệm dương tính và bị lỡ kỳ thi đấu lần này.

Làng Olympic Bắc Kinh
Làng Olympic Bắc Kinh (Ảnh chụp màn hình video)

Ngày mùng 1 Tết có 32 ca nhiễm trong “bong bóng kín” Olympic

Mùng 1 Tết (tức ngày 1/2/2022), trong “bong bóng kín” Olympic Bắc Kinh tiếp tục xuất hiện 32 ca dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ ban tổ chức Thế vận hội, từ 0h đến 23h59 ngày 1/2, đã có tổng cộng 1.759 người liên quan đến Olympic nhập cảnh qua sân bay, bao gồm 815 vận động viên và các quan chức của đội, cùng 944 người liên quan khác. Sau khi xét nghiệm tại cửa hải quan, 15 người được kiểm tra lại và cho kết quả dương tính, bao gồm 3 vận động viên và quan chức đội, cùng 12 người liên quan khác.

Đồng thời, tổng số lần xét nghiệm axit nucleic trong vòng kín là 65.116 lần, bao gồm 3.426 lần đối với vận động viên và quan chức đội, và 61.690 đối với những người liên quan khác. Trong đó có 17 người đã được xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính, bao gồm 6 vận động viên và quan chức đội, cùng 11 người liên quan khác.

Các quan chức cho biết những người nhập cảnh và nhân viên công tác  liên quan đến Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh phải chịu sự quản lý khép kín và hoàn toàn tách biệt với cộng đồng.

Trang web của ban tổ chức Thế vận hội nói rõ, những người nói trên bao gồm tất cả những người đến Bắc Kinh tham gia thi đấu, bao gồm cả những trường hợp dương tính đã được xác nhận có triệu chứng và không có triệu chứng, bao gồm những người sàng lọc sơ bộ định kỳ, kiểm tra xác nhận lây nhiễm và tiếp xúc với tất cả những người ở Trung Quốc và nước ngoài liên quan đến Thế vận hội trong vòng khép kín.

Kể từ khi ban quản lý “bong bóng kín” Thế vận hội bắt đầu vận hành thử nghiệm vào ngày 4/1, liên tục có ca dương tính liên quan. Trong quá trình vận hành thử nghiệm từ ngày 4 đến ngày 22/1, đã phát hiện 72 ca, 6 ca trong ngày vận hành chính thức 23/1; 15 ca vào ngày 24/1; 13 ca vào ngày 25/1; 23 ca vào ngày 26/1; 12 ca vào ngày 27/1; 36 ca vào ngày 28/1; 34 ca vào ngày 29/1; 37 ca vào ngày 30/1; 24 ca vào ngày 31/1; 32 ca vào ngày 1/1. Từ ngày 4/1 đến ngày 1/2, tổng cộng có 304 ca dương tính được phát hiện trong “bong bóng kín” của Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh.

Bắc Kinh phòng dịch với chính sách “zero COVID”, nhiều vận động viên mất tư cách tham gia thi đấu

(Tweet: Trong Olympic Bắc Kinh 2008, hơn 80 nguyên thủ quốc gia và các quan chức đã tham dự lễ khai mạc, phá vỡ lịch sử của Olympic.

Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 … hãy tự xem)

Theo Reuters, ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đã báo cáo 24 ca nhiễm được xác nhận vào ngày 31/1, trong đó có 16 vận động viên. Nhiều vận động viên khi đến sân bay và xét nghiệm cho kết quả dương tính, do đó không thể tham gia kỳ Thế vận hội lần này.

Ngoài ra, chính sách phòng chống dịch của Trung Quốc cũng đã ngăn cản một số quan chức nước ngoài đến Bắc Kinh vì họ có kết quả xét nghiệm dương tính.

Theo Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI), Ủy ban Olympic Pháp ngày 1/2 thông báo, Chủ tịch Ủy ban Olympic Pháp Brigitte Henriques và trưởng đoàn Olympic Pháp Nathalie Péchalat hiện không thể bay đến Thế vận hội Bắc Kinh do kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới. Ngoài ra, ông Tony Estanguet, Chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic 2024, sẽ không tới Bắc Kinh vì đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona mới.

Bên cạnh đó, việc Bắc Kinh kiên trì chính sách chung “zero COVID” khiến nhiều vận động viên mất cơ hội tham gia thi đấu.

Theo Đài Á Châu Tự Do, dưới chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt của Bắc Kinh, một số vận động viên thậm chí đã không thể đến địa điểm thi đấu. Ví dụ nhà vô địch môn trượt tuyết Olympic đến từ Đức, Andreas Wellinger, đã nhiễm virus corona mới trong quá trình chuẩn bị và trực tiếp mất tư cách tham gia thi đấu, nhiều năm chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng bị mất cơ hội trong gang tấc do chính sách phòng chống dịch. Ông Stefan Horngacher, huấn luyện viên liên bang của đội tuyển Đức, nói rằng ông sẽ không mạo hiểm để toàn đội bị lây nhiễm bởi Willinger, sau khi đến Bắc Kinh lại tiếp tục bị cách ly.

Báo cáo chỉ ra rằng sự cảnh giác cao độ của Bắc Kinh đối với sự bùng phát COVID-19 đã khiến những người tham gia thi đấu từ các quốc gia khác phải căng thẳng. Axel Jungk, nhà vô địch thế giới môn trượt băng nằm sấp, và Franziska Preuß, vận động viên điền kinh hiện đại, từng miêu tả tâm trạng chờ đợi thi đấu là “lo lắng cả ngày, chỉ sợ kết quả dương tính”.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã có phản hồi mới nhất về việc liệu các vận động viên nước ngoài có cơ hội thi đấu tại Bắc Kinh hay không sau khi bị nhiễm dịch.

Theo trang World Journal đưa tin, ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh đã tổ chức họp báo vào sáng ngày 1/2. Ông Hoàng Xuân (Huang Chun), Phó chủ nhiệm Văn phòng Phòng chống dịch bệnh thuộc Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, cho biết một số vận động viên, huấn luyện viên nước ngoài và các quan chức Olympic đã làm xét nghiệm axit nucleic ở bên ngoài Trung Quốc và cho kết quả dương tính, do đó họ có khả năng sẽ không đến Bắc Kinh. Ngoài ra, theo chính sách phòng chống dịch liên quan, đối với một vận động viên mới bị nhiễm bệnh, “nếu có bốn lần xét nghiệm axit nucleic âm tính liên tiếp trong năm ngày trước khi lên máy bay”, thì vẫn có cơ hội đến Bắc Kinh tham gia thi đấu.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Xem thêm: