Các lãnh đạo của một nhóm người Hồng Kông chuyên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm hàng năm đối với cuộc thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 đã quyết định sẽ giải tán tổ chức này, tờ SCMP đưa tin.

Embed from Getty Images

Theo tờ báo, ủy ban thường vụ của ‘Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào dân chủ yêu nước của Trung Quốc’ đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào thứ Hai (23/8) và đề nghị giải thể tổ chức này.

Liên minh sẽ bị chính thức giải tán nếu một cuộc họp khẩn cấp của các nhóm thành viên tán thành quyết định đó.

Liên minh này đã thành lập được 32 năm và thường tổ chức các sự kiện tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6 tại Hồng Kông. Năm 2019, nhóm tuyên bố đã có hơn 180.000 cư dân tham dự. Năm 2020 và 2021, sau khi Luật An ninh Quốc gia được áp dụng, các lễ tưởng niệm đều bị từ chối tổ chức, viện lý do dịch bệnh.

Liên minh – nhóm duy nhất ở Trung Quốc công khai kêu gọi chấm dứt “chế độ độc tài độc đảng” – là tổ chức đối lập mới nhất quyết định giải thể sau khi hai tổ chức dân sự khác đang bị điều tra theo Luật An ninh Quốc gia giải tán.

Mặt trận Nhân quyền Dân sự, nhóm bảo trợ đứng sau nhiều cuộc biểu tình lớn ở Hồng Kông, đã quyết định giải tán vào ngày 13/8.

Ba ngày trước đó, Liên minh Giáo viên Chuyên nghiệp (PTU) cho biết họ đã tan rã sau khi chính phủ cắt đứt quan hệ với cơ quan giáo dục nghiêng về phe đối lập này.

Các tổ chức đối lập [với chính quyền Bắc Kinh] ở Hồng Kông đã phải chịu áp lực chính trị ngày càng tăng kể từ khi Trung Quốc áp đặt Luật An ninh ngày 30/6 năm ngoái.

Các thành viên chủ chốt của một số nhóm ủng hộ phe đối lập nói với tờ SCMP rằng những người trung gian có liên hệ với Bắc Kinh đã khuyên họ nên tự giải tán vào cuối tháng 8, nếu không chính quyền trung ương và Hồng Kông sẽ đàn áp họ.

Lễ thắp nến hàng năm của liên minh tại Công viên Victoria là sự kiện duy nhất có quy mô lớn trên đất Trung Quốc kỷ niệm cuộc đàn áp các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 6 năm 1989.

Liên minh, được thành lập vào cùng năm xảy ra đàn áp, có 5 mục tiêu: thả những người bất đồng chính kiến, minh oan cho phong trào năm 1989, quy trách nhiệm cho cuộc đàn áp, chấm dứt chế độ độc đảng ở Trung Quốc đại lục và xây dựng một quốc gia dân chủ.

Các nhân vật ủng hộ Bắc Kinh đã lập luận rằng, theo Luật An ninh, bất kỳ lời kêu gọi nào chấm dứt chế độ độc đảng sẽ dẫn đến cáo buộc “âm mưu lật đổ.”

Xuân Lan

Xem thêm: